Pháp luật

Hiềm khích với công ty, tài xế phóng hỏa đốt xe khách 1,8 tỷ để trả thù

Thái Văn Nhìn, 46 tuổi, tài xế Công ty Cổ phần xe khách Phương Trang, khai do có hiềm khích với công ty nên đốt ôtô trả thù.

Ngày 1/3, Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết cơ quan điều tra đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Thái Văn Nhìn (46 tuổi, ở xã Mỹ Trà, TP Cao Lãnh) điều tra về tội Hủy hoại tài sản.

Theo cảnh sát, Thìn bị bắt để điều tra hành vi hủy hoại tài sản hôm 28/2.  Việc thực nghiệm điều tra đã được thực hiện.

Hiềm khích với công ty, tài xế phóng hỏa đốt xe khách 1,8 tỷ để trả thù
Tài xế Nhìn thú nhận phóng hoả để trả thù.

Cụ thể, gần 2 tháng trước, chiếc xe buýt trị giá 1,8 tỷ đồng của Công ty CP xe khách Phương Trang, đang đỗ tại bến xe thành phố Hồng Ngự bất ngờ bốc cháy vào rạng sáng, nghi bị đốt.

Cảnh sát nhanh chóng huy động lực lượng đến dập lửa.

Tại hiện trường, vụ hỏa hoạn đã khiến xe buýt bị cháy, thiệt hại khoảng 70%.

Hiềm khích với công ty, tài xế phóng hỏa đốt xe khách 1,8 tỷ để trả thù - 1
Xe buýt bị cháy khoảng 70%. Ảnh: CACC.

Cảnh sát vào cuộc điều tra, phát hiện vụ việc có dấu hiệu tội phạm. Ông Nhìn bị công an nghi là thủ phạm nên tiến hành bắt giữ.

Ông khai trong quá trình làm việc nhiều lần kê khống nhiên liệu nên bị công ty phát hiện, lập biên bản. Tức giận, tài xế này phóng hoả để trả thù.

HL (Nguoiduatin.vn)

 




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/hiem-khich-voi-cong-ty-tai-xe-phong-hoa-ot-xe-khach-1-8-ty-e-tra-thu-a369628.html