Lợi dụng lòng tin và sự tuyệt vọng của các gia đình có người thân bị lừa sang Campuchia, nhóm đối tượng núp bóng "hiệp sĩ" đã dàn dựng cảnh giải cứu để nâng khống tiền chuộc, chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng.

Thực hiện chỉ đạo của Trung tướng Mai Hoàng, Giám đốc Công an TP.HCM về việc đấu tranh với tội phạm tại các bến xe và lừa đảo công nghệ cao, tháng 10/2025, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) đã xác lập chuyên án triệt phá đường dây tổ chức xuất nhập cảnh trái phép và cưỡng đoạt tài sản.

Tính đến nay, Cơ quan Điều tra đã khởi tố 41 đối tượng với 5 tội danh liên quan đến: Cưỡng đoạt tài sản, Lừa đảo, Mua bán người, Tổ chức môi giới xuất nhập cảnh trái phép và Lợi dụng các quyền tự do dân chủ. Công an đã phối hợp giải cứu thành công 38 nạn nhân từ Campuchia về nước an toàn.

01-1767266462-hiep-si-duong-pho-nguyen-thanh-hai-bi-bat-vi-cuong-doat-hon-16-ty-dong.webp
Các đối tượng Lê Văn Thành, Huỳnh Cao Cường, Nguyễn Thanh Hải (từ trái qua).

Điểm đáng chú ý và gây phẫn nộ nhất trong chuyên án này chính là việc cơ quan điều tra đã bóc trần bộ mặt thật của những kẻ núp bóng danh nghĩa "hiệp sĩ mạng", điển hình là Nguyễn Thanh Hải (còn gọi là Hải "hiệp sĩ") và Huỳnh Cao Cường. Đằng sau những video clip cứu người hào nhoáng trên mạng xã hội là một kịch bản trục lợi tàn nhẫn trên sự tuyệt vọng của các gia đình nạn nhân.

Với Nguyễn Thanh Hải, đối tượng này đã khéo léo xây dựng một hình tượng nghĩa hiệp trên không gian mạng, khẳng định bản thân chuyên "giải cứu miễn phí" để thu hút sự chú ý. Tuy nhiên, đằng sau lớp vỏ bọc ấy, Hải và đồng bọn lại dàn dựng các video phỏng vấn, chỉnh sửa clip chuyên nghiệp nhằm tạo dựng uy tín giả. Khi có người thân của nạn nhân tìm đến, Hải lập tức thay đổi thái độ, yêu cầu phải có tiền mới bắt đầu thực hiện việc đưa người về. Bằng thủ đoạn nâng khống tiền chuộc để ăn chênh lệch, từ năm 2023 đến khi bị phát hiện, nhóm của Hải đã cưỡng đoạt tài sản của 120 người với tổng số tiền lên đến hơn 16,7 tỷ đồng, trong đó riêng cá nhân Hải đã hưởng lợi bất chính hơn 2,2 tỷ đồng.

01-1767266521-hiep-si-duong-pho-nguyen-thanh-hai-bi-bat-vi-cuong-doat-hon-16-ty-dong.webp

01-1767266521-hiep-si-duong-pho-nguyen-thanh-hai-bi-bat-vi-cuong-doat-hon-16-ty-dong.webp
Các đối tượng liên quan bị khởi tố.

Cùng chung thủ đoạn đó là Huỳnh Cao Cường, chủ các tài khoản mạng xã hội mang tên "Đức Năng Thắng Số". Cường thường xuyên đăng tải những thước phim giải cứu kịch tính, nghẹt thở nhằm lấy lòng tin từ những gia đình có người thân đang bị mắc kẹt tại các "sào huyệt" lừa đảo ở Campuchia. 

Thực chất, đây là một kế hoạch kinh doanh trên xương máu. Cường móc nối với các đầu mối phía Campuchia để nắm giá chuộc, sau đó báo lại cho gia đình nạn nhân mức giá cao gấp đôi. Nếu phía Campuchia ra giá từ 185 đến 240 triệu đồng, Cường sẵn sàng kê lên mức 280 đến 400 triệu đồng để bỏ túi khoản chênh lệch khổng lồ. Thậm chí, khi nạn nhân đã về đến Việt Nam, Cường còn đưa họ về "đại bản doanh" tại TP.HCM để giam lỏng, chỉ khi nào gia đình chồng đủ tiền thì đối tượng này mới chịu bàn giao người.

Quá trình điều tra, Công an TP.HCM thu giữ nhiều máy tính, điện thoại phục vụ việc phục hồi dữ liệu điện tử và mở rộng vụ án. Đây là lời cảnh tỉnh cho người dân trước các dịch vụ "giải cứu" tự phát trên mạng xã hội.

Công an TP.HCM khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác với các lời mời chào "việc nhẹ lương cao" và các hoạt động xuất cảnh không chính thống. Khi có người thân bị kẹt tại nước ngoài, cần liên hệ ngay với cơ quan chức năng hoặc đường dây nóng ngoại giao để được hỗ trợ hợp pháp, tránh rơi vào bẫy của các nhóm cưỡng đoạt tài sản.

TN (SHTT)