Phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án "Đưa, nhận hối lộ và lừa đảo chiếm đoạt tài sản" quy mô lớn, xảy ra tại Công ty CP Y dược LanQ cùng nhiều cơ sở y tế trên cả nước, đã phải thông báo tạm hoãn.

Theo kế hoạch ban đầu của Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội, phiên xử dự kiến diễn ra từ ngày 25/12 đến hết ngày 31/12/2025. Tuy nhiên, do Thẩm phán Đinh Quốc Trí – Chủ tọa phiên tòa – bất ngờ gặp sự cố về sức khỏe và phải nhập viện điều trị, Hội đồng xét xử đã quyết định dời ngày làm việc.

Vụ án này gây chấn động dư luận khi có tới 23 bị cáo bị đưa ra xét xử, bao gồm nhiều lãnh đạo doanh nghiệp dược phẩm và các cựu cán bộ, nhân viên y tế cấp cao. Đứng đầu danh sách là bị cáo Nguyễn Mạnh Quyền (Tổng giám đốc Công ty LanQ) và Phạm Văn Cách (Chủ tịch HĐQT Công ty Sơn Lâm). Cả hai cùng bị truy tố về các tội danh “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Đưa hối lộ”.

23-1766461728-hoan-phien-toa-xet-xu-dai-an-hoi-lo-va-lua-dao-lien-quan-den-ong-trum-thuoc-dong-y-va-nhieu-can-bo-y-te.jpg
Nguyễn Mạnh Quyền (Tổng giám đốc Công ty LanQ) và ông trùm" thuốc Đông y Phạm Văn Cách

Cáo trạng chi tiết hé lộ một đường dây trục lợi tinh vi. Cụ thể, bị cáo Nguyễn Mạnh Quyền bị cáo buộc chủ mưu, cấu kết với Phạm Văn Cách sử dụng các thủ đoạn gian dối để chiếm đoạt hơn 18 tỷ đồng từ Bảo hiểm xã hội tỉnh Bắc Giang và tiền chi trả của người dân. Để các phi vụ trôi chảy, Quyền đã chỉ đạo kế toán trưởng đưa hối lộ 700 triệu đồng cho Thân Đức Lại (cựu Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Bắc Giang) nhằm mục đích giải ngân sớm kinh phí tạm ứng khám chữa bệnh.

Trong khi đó, "ông trùm" dược phẩm Phạm Văn Cách còn dính líu đến những khoản chi hối lộ lên đến con số khổng lồ. Cáo buộc nêu rõ, để việc cung cấp thuốc vào các bệnh viện và trung tâm y tế không gặp trở ngại, Cách đã chi ra hơn 70 tỷ đồng. Trong đó, một trong những mắt xích quan trọng nhất là bị cáo Huỳnh Nguyễn Lộc (Viện trưởng Viện Y dược học dân tộc TP.HCM). Ông Lộc bị xác định đã lợi dụng chức vụ để thỏa thuận và nhận hối lộ hơn 47 tỷ đồng từ Phạm Văn Cách. Một nhân viên của Viện này là Phạm Văn Chuân cũng bị truy tố với vai trò đồng phạm khi giúp sức nhận hộ cho ông Lộc số tiền 46 tỷ đồng.

Không chỉ dừng lại ở TP.HCM, vòi bạch tuộc của vụ án còn vươn đến tỉnh Thái Nguyên. Bị cáo Trương Thị Thu Hương, với vai trò Giám đốc Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Thái Nguyên, bị cáo buộc đã nhận hối lộ hơn 10 tỷ đồng để tạo điều kiện thuận lợi cho Công ty Sơn Lâm cung cấp thuốc vào bệnh viện.

Ngoài các bị cáo đầu sỏ, hàng loạt nhân viên giúp sức như Lê Văn Tình (Phó Giám đốc Công ty Sơn Lâm) và Nguyễn Thúy Kim (Kế toán trưởng Công ty LanQ) cũng phải đối mặt với công lý vì hành vi tiếp tay cho các phi vụ lừa đảo và đưa hối lộ hàng tỷ đồng. Với tính chất phức tạp và số lượng bị cáo đông đảo, phiên tòa này được kỳ vọng sẽ làm sáng tỏ những góc khuất trong việc cung ứng thuốc bảo hiểm y tế và quản lý ngân sách tại các cơ sở y tế địa phương.

PTH (SHTT)