Pháp luật

Học viên trốn khỏi cơ sở cai nghiện ma túy, giật điện thoại người đi đường

Đây là số học viên mới vào cơ sở cai nghiện ma túy chưa lâu, đang trong thời gian chờ quyết định của tòa án.

Sáng 16-4, một lãnh đạo Công an huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương cho biết đơn vị đang phối hợp với công an các địa phương để truy tìm những học viên cai nghiện ma túy bỏ trốn.

Theo lãnh đạo Công an huyện Phú Giáo, đây là số học viên mới vào cơ sở cai nghiện chưa lâu, chủ yếu bị công an bắt vì sử dụng ma túy chứ không phải người nhà gửi vào. Những người này đang trong thời gian chờ quyết định của tòa án.

Trước đó, ngày 15-4, 9 học viên đã bỏ trốn khỏi Cơ sở Cai nghiện ma tuý tỉnh Bình Dương (xã Tam Lập, huyện Phú Giáo). Sau khi nhận tin báo, lực lượng công an đã phối hợp với cơ sở cai nghiện bắt giữ 5 người.

Học viên trốn khỏi cơ sở cai nghiện ma túy, giật điện thoại người đi đường
Cơ sở Cai nghiện ma túy tỉnh Bình Dương

Khi bỏ trốn, học viên Y Plem Teh (SN 2001, quê ở Đắk Lắk) đã chặn đường một người dân đi xe máy chở theo con trai để xin tiền. Khi thấy cháu bé đang cầm điện thoại, Y Plem The đã giật lấy rồi bỏ chạy.

Cơ sở cai nghiện ma túy nêu trên thuộc quản lý của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Dương.

Theo Thảo Nguyễn (Nld.com.vn)




https://nld.com.vn/phap-luat/truy-tim-cac-hoc-vien-tron-khoi-co-so-cai-nghien-ma-tuy-o-binh-duong-2023041611052032.htm