-
Tuyển sinh lớp 10 tại TP HCM: Một số trường có tỷ lệ chọi lên đến 1/2,84 -
Hiện trường sập nhà 2 tầng Quảng Ninh khiến 3 người thương vong: Nguyên nhân xuất phát từ hành động trước đó của chủ nhà -
Tình hình người phụ nữ dừng đèn đỏ bị xe bus cuốn vào gầm, hàng chục người phải khiêng xe giải cứu -
Thực hư vụ nhà hàng ở Hà Tĩnh "đổi tôm" sú thành tôm thẻ bị khách phản ánh liền định lao vào xô xát -
Bé gái 22 tháng tuổi bị chó cắn nát mặt -
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: "Vào lớp 10 căng thẳng hơn thi đại học, sao lại tạo tâm lý bất an như vậy?" -
Thân thế vị tướng làm Bí thư Thành ủy Hà Nội nhận chức khi mới 23 tuổi, 18 tuổi được kết nạp Đảng -
Cơ quan khí tượng cảnh báo thời tiết dị thường trong tháng 5, tuyệt đối không được chủ quan! -
Khởi công mở rộng đường trung tâm TP HCM gấp 5 lần, vốn đầu tư gần 1.000 tỷ đồng -
Á hậu Vũ Thúy Quỳnh lên tiếng về nghi vấn rạn nứt với thiếu gia Đức Phạm
Pháp luật
17/02/2025 17:47Hơn 100 người kháng cáo vụ đòi nợ thuê núp bóng công ty luật
Hôm nay (17/2), TAND Cấp cao tại TPHCM mở phiên xét xử phúc thẩm vụ án "Cưỡng đoạt tài sản", với thủ đoạn đòi nợ theo kiểu 'khủng bố', do bị cáo Trần Văn Châu (44 tuổi) và Hồ Quốc Hùng (37 tuổi) cùng là Phó giám đốc Công ty Luật TNHH Pháp Việt cầm đầu.
Dự kiến phiên tòa sẽ diễn ra từ 17-21/2 và được xét xử trực tuyến giữa trụ sở TAND tỉnh Tiền Giang và Phòng trực tuyến Trại giam Công an tỉnh Tiền Giang.
Phiên tòa được mở theo đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, xin hưởng án treo và xin xem xét lại số tiền thu lợi bất chính của hơn 100 bị cáo; đồng thời xem xét kháng nghị của VKSND tỉnh Tiền Giang theo hướng tăng nặng mức hình phạt đối với 49/111 bị cáo.
Trước đó, tại phiên sơ thẩm hồi cuối tháng 8/2024, TAND tỉnh Tiền Giang đã tuyên phạt bị cáo Trần Văn Châu 19 năm tù, Hồ Quốc Hùng 18 năm tù; 109 bị cáo còn lại cũng phải lãnh từ 1-13 năm tù cùng về tội “Cưỡng đoạt tài sản”.
Theo bản án sơ thẩm, giữa tháng 10/2022, nhiều giáo viên và ban giám hiệu của 1 trường tiểu học ở phường 1, thị xã Cai Lậy (Tiền Giang) bất ngờ nhận được các cuộc gọi điện thoại, tin nhắn liên quan đến khoản nợ của gia đình cháu T. đang học lớp 3 tại đây.
Các đối tượng dùng lời lẽ đe dọa yêu cầu nhà trường cho cháu T. nghỉ học để gây áp lực tác động gia đình bé trả nợ. Bọn chúng dọa nếu không thực hiện theo yêu cầu sẽ giết người thân của ban giám hiệu, giáo viên chủ nhiệm.
Sau đó, một đại lý gas ở thị xã Cai Lậy nhận được điện thoại từ người lạ, yêu cầu chở tới trường tiểu học nói trên bình gas 12kg.
Cùng lúc, bọn chúng gọi điện thoại cho hiệu trưởng ra nhận bình gas, nếu không sẽ cho nổ trường. Quá sợ hãi, giáo viên của trường đã đến công an trình báo.
Vào cuộc điều tra, Công an thị xã Cai Lậy xác định, anh B. (cậu của cháu T.) có vay tín chấp một ngân hàng tại Long An 50 triệu đồng, hạn trả trong 3 năm. Trả được 3 tháng tiền lãi, gốc thì anh mất khả năng chi trả tiếp. Vì vậy, anh B. đã đổi số điện thoại và trốn đến Bình Dương làm công nhân.
Một thời gian sau, anh B. nhận được điện thoại từ một thanh niên lạ, yêu cầu thanh toán nợ gốc lẫn lãi 180 triệu đồng, nếu không thực hiện sẽ giết con, cháu ở quê.
Lo sợ cho tính mạng con và cháu, anh B. đã chuyển trả 10 triệu đồng. Sau đó, anh này không tiếp tục trả nợ nên các đối tượng liên tục gọi điện đe dọa ban giám hiệu và giáo viên trường cháu T. đang theo học.
Quá trình điều tra, cảnh sát xác định các số điện thoại nhắn tin, gọi đe dọa buộc trả nợ do Hà Thị Hiệp (nhân viên của nhóm trưởng Nguyễn Thanh Hải thuộc Công ty Luật TNHH Pháp Việt thực hiện) nên tháng 2/2023, Công an tỉnh Tiền Giang phối hợp với Công an TPHCM và Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) đồng loạt khám xét khẩn cấp trụ sở chính và 2 chi nhánh của công ty.
Công an đã thu giữ nhiều tài liệu, đồ vật có liên quan đến hành vi đe dọa, đòi nợ nhiều người vay tín chấp nhưng khó khăn trong việc trả nợ của Công ty Luật TNHH Pháp Việt.
Sau đó, Trần Văn Châu, Hồ Quốc Hùng, Nguyễn Đình Thành và nhiều người khác bị khởi tố, bắt giam.
Uy hiếp tinh thần hàng trăm ngàn người để đòi nợ
Bản án sơ thẩm xác định, bị cáo Châu là Phó giám đốc điều hành toàn bộ hoạt động của Công ty Luật TNHH Pháp Việt; bị cáo Hùng có trách nhiệm đưa ra các giải pháp và đốc thúc thu hồi nợ. Công ty có 20 nhóm, mỗi nhóm được bổ nhiệm 1 trưởng nhóm.
Từ tháng 1/2021 - 2/2023, bị cáo Châu, Hùng lợi dụng danh nghĩa Công ty Luật TNHH Pháp Việt để ký hợp đồng dịch vụ tư vấn pháp lý, hỗ trợ tiền tố tụng và tham gia khởi kiện tại tòa với 7 tổ chức tín dụng.
Bị cáo Châu và Hùng thông qua tổ chức bộ máy hoạt động của Công ty Luật TNHH Pháp Việt, chỉ đạo 20 trưởng nhóm và 579 nhân viên dùng nhiều thủ đoạn đòi nợ để đe dọa, uy hiếp tinh thần 172.629 người vay, cưỡng đoạt hơn 456 tỷ đồng và được các đơn vị ký kết hợp đồng dịch vụ trả phí hơn 168 tỷ đồng.
Theo Thanh Phương (VietNamNet)
- Bảng giá Galaxy S25 Ultra tháng 5/2026, vua flagship màn lớn, camera khủng giá rẻ, xịn hơn iPhone 17 (18:11)
- Yamaha chính thức mở bán "vua xe ga" 125cc mới giá 32 triệu đồng: Hạ đo ván Honda Air Blade và Vario (18:00)
- Nguyên nhân xuồng chở 14 du khách và 1 hướng dẫn viên rơi xuống nước ở vịnh Hạ Long, tình hình các du khách? (57 phút trước)
- Nguyên nhân phụ huynh tát tài xế giữa trường mầm non ở Bắc Ninh, thách thức "muốn gọi ai thì gọi" (1 giờ trước)
- Vụ nam sinh lớp 9 Ninh Bình bị đánh hội đồng đến nhập viện: Bất ngờ số tiền gia đình đòi bồi thường (1 giờ trước)
- Diễn biến nóng thảm án ở Tây Ninh: Làm rõ khả năng nghi phạm sát hại vợ con, bố mẹ ruột sử dụng chất cấm (1 giờ trước)
- Thực hư chuyện tài xế vụ cháy xe ở Đà Nẵng "kêu oan" trên mạng: "Đừng đổ hết trách nhiệm lên tôi" (1 giờ trước)
- Chồng bức xúc vì vợ lương 8 triệu, tháng nào cũng cho em trai 2 triệu tiêu vặt (2 giờ trước)
- 2 triệu fan "nhấn chìm" bãi biển Copacabana, Shakira tạo cú hích kinh tế 800 triệu USD (2 giờ trước)
- Nghẹt thở giây phút giải cứu bé gái lao xe ba bánh xuống ao (2 giờ trước)