Chạy đua đưa tin nhanh theo thông cáo báo chí mà bỏ qua khâu kiểm duyệt, hơn 20 cơ quan báo chí đang phải đối mặt với mức xử phạt hành chính nghiêm trọng từ Cục Báo chí.

Tại Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm của Bộ VH-TT-DL diễn ra vào ngày 9/7/2026 tại Hà Nội, ông Lưu Đình Phúc - Cục trưởng Cục Báo chí - đã thẳng thắn chỉ ra một lỗ hổng lớn về đạo đức nghề nghiệp và bản lĩnh chính trị của một bộ phận người làm báo hiện nay.

Theo đó, hơn 20 cơ quan báo chí đã nhắm mắt nhắm mũi "copy-paste" thông cáo báo chí để ca ngợi cuốn sách “Chuyện với Thanh: Lời kể mới về ánh sáng” của tác giả Nguyễn Thành Nam mà không hề thẩm định nội dung. 

09-1783597183-hon-20-to-bao-doi-dien-an-phat-nang-vi-ca-ngoi-cuon-sach-chuyen-voi-thanh
Cuốn sách Chuyện với Thanh: Lời kể mới về ánh sáng bị thu hồi, tiêu hủy.

Ông Phúc nhấn mạnh: "Công nghệ không thể thay thế bản lĩnh chính trị, đạo đức nghề nghiệp và trách nhiệm xã hội của người làm báo. Việc chạy theo tốc độ mà bỏ qua quy trình thẩm định nguồn tin kỹ lưỡng có thể gây ra những hậu quả khôn lường."

Lý do khiến Cục Báo chí phải mạnh tay xử lý các cơ quan truyền thông là bởi cuốn sách nói trên chứa đựng những sai phạm chính trị đặc biệt nghiêm trọng.

Tác phẩm của Nguyễn Thành Nam bị lật tẩy là có những nhận định sai sự thật ở mức độ rất nguy hiểm về các sự kiện lịch sử; sử dụng ngôn từ bôi nhọ, xúc phạm nghiêm trọng đến hình ảnh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đại tướng Võ Nguyên Giáp cùng nhiều lãnh đạo tiền bối của Đảng và Nhà nước.

Trước đó, ngày 7/7, Công an TP. Hà Nội đã chính thức khởi tố, bắt tạm giam ông Nguyễn Thành Nam (65 tuổi) về tội “Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước” (Điều 117 Bộ luật Hình sự). Tại cơ quan điều tra, ông Nam đã cúi đầu thừa nhận sai lầm và xin lỗi vì hành vi gây hoang mang dư luận của mình.

Là đơn vị cấp phép cho cuốn sách này, NXB Hội Nhà văn đã phải nhận án phạt hành chính 100 triệu đồng, bị đình chỉ hoạt động 2 tháng để chấn chỉnh chuyên môn và buộc phải thu hồi, tiêu hủy toàn bộ số sách đã in.

Hiện tại, danh sách các cơ quan báo chí vi phạm đang được Cục Báo chí hoàn thiện để đưa ra các mức xử phạt hành chính ở khung nghiêm trọng nhất, nhằm siết chặt lại kỷ cương và quy trình đưa tin trong kỷ nguyên số.

TN (SHTT)