Bùi Xuân Huấn (Huấn "Hoa Hồng") bị xác định lợi dụng sức ảnh hưởng trên mạng xã hội để tung tin có thể biết trước kết quả xổ số, qua đó dụ dỗ nạn nhân chuyển tiền nhằm chiếm đoạt.

Tại buổi họp báo Chính phủ diễn ra chiều 3/9, Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, Chánh Văn phòng kiêm Người phát ngôn Bộ Công an, đã chia sẻ thêm nhiều thông tin mới liên quan đến vụ án Bùi Xuân Huấn.

Theo thông tin từ đại diện Bộ Công an, Bùi Xuân Huấn liên tục đăng tải nội dung trên các nền tảng Facebook và Zalo, khẳng định bản thân nắm được trước kết quả xổ số trong ngày.

03-1788431152-huan-hoa-hong-tung-tin-biet-truoc-ket-qua-xo-so-de-lua-dao-chiem-doat-tai-san
Bộ Công an đã cung cấp diễn biến mới nhất về vụ án liên quan đến Bùi Xuân Huấn (Huấn Hoa Hồng). Ảnh: Bộ Công an.

Nhiều người dùng vì nhẹ dạ đã chuyển khoản cho Huấn để nhận các con số lô, đề có tỉ lệ trúng cao. Tuy nhiên, khi đánh không trúng và yêu cầu hoàn tiền, các nạn nhân đều bị Huấn từ chối và chiếm đoạt luôn số tiền này. Tiếp nhận các đơn tố giác từ người dân, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Bùi Xuân Huấn về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Song song với hành vi lừa đảo, Huấn còn bị điều tra về tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng. Hành vi này xuất phát từ việc đối tượng bán hàng trên nền tảng TikTok nhưng để ngoài sổ sách kế toán khoản doanh thu tạm tính lên đến hơn 300 tỷ đồng.

Trước đó, Bộ Công an đã khởi tố 5 bị can liên quan đến vi phạm kế toán nói trên, bao gồm: Bùi Xuân Huấn, Phạm Thị Ngọc Linh (vợ Huấn), Hoàng Ngọc Cường (Tổng Giám đốc Công ty Chara), Trương Thị Thương (Giám đốc Công ty Tam Đại Mộc) và Kiều Thị Hồng (vợ Cường).

Cơ quan điều tra đánh giá từ năm 2015 đến nay, Huấn "Hoa Hồng" đã lợi dụng sự nổi tiếng trên mạng xã hội qua các phát ngôn gây tranh cãi, tiêu cực để thu lợi bất chính từ hoạt động bán hàng online, từ thiện và mua bán tài sản, gây tổn hại cho ngân sách Nhà nước và nhiều cá nhân.

TN (SHTT)