Pháp luật

Kê biên căn hộ của tài xế Mercedes tông chết tài xế Grab chở nữ tiếp viên xinh đẹp

Tài xế Grab đang chở nữ tiếp viên xinh đẹp của hãng hàng không VietnamAirline lưu thông trên đường thì bị ô tô gây tai nạn kinh hoàng.

Ngày 17/5, VKSND quận Phú Nhuận (TP HCM) cho biết đã hoàn tất cáo trạng truy tố Nguyễn Trần Hoàng Phong (SN 1988, ngụ quận Gò Vấp) về tội "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ".

Phong là người lái xe Mercedes tốc độ cao, lấn trái đường tông chết ông Lê Mạnh Thường (tài xế Grab) và khiến chị Nguyễn Thị Bích Hường (tiếp viên hàng không) mang thương tật 79% vào đầu năm 2020.

Trong diễn biến mới nhất, thông tin trên báo Tuổi trẻ, Công an quận Phú Nhuận đã ra lệnh kê biên đối với căn hộ của Nguyễn Trần Hoàng Phong để đảm bảo bồi thường cho tài xế Grab (đã chết) và nữ tiếp viên hàng không.

Trước đó, tại phiên tòa sơ thẩm, Phong bị TAND quận Phú Nhuận tuyên 7 năm 6 tháng tù. Tuy nhiên tại phiên tòa phúc thẩm cuối tháng 4/2021, TAND TP.HCM nhận định vụ án còn nhiều vấn đề chưa làm rõ nên tuyên hủy án, chuyển vụ án lại cho Viện KSND quận Phú Nhuận để điều tra, bổ sung.

Kê biên căn hộ của tài xế Mercedes tông chết tài xế Grab chở nữ tiếp viên xinh đẹp
Nguyễn Trần Hoàng Phong tại phiên phúc thẩm

Cấp phúc thẩm cho rằng trong quá trình tạm giam, Phong xin sang tên căn hộ của mình cho bà M. (mẹ Phong) để bà này tiện cầm cố bồi thường cho các bị hại nhưng các bị hại vẫn chưa nhận được số tiền đó.

Cũng theo báo Tuổi trẻ, quá trình điều tra bổ sung, con gái tài xế Grab bị tông tử vong yêu cầu bồi thường tổng cộng 417 triệu đồng (trước đó đã nhận 60 triệu đồng).

Trước đây chị Hường yêu cầu bồi thường hơn 1,4 tỉ đồng, nay chị này yêu cầu bồi thường thêm chi phí dự kiến sắp tới phải phẫu thuật khoản 300 triệu đồng. Hiện chị Hường đã được bồi thường 60 triệu đồng (còn lại hơn 1,6 tỉ đồng).

Kê biên căn hộ của tài xế Mercedes tông chết tài xế Grab chở nữ tiếp viên xinh đẹp - 1
Chị Nguyễn Thị Bích Hường

Rạng sáng 30/1/2020, Nguyễn Trần Hoàng Phong lái xe Mercedes đi từ tầng hầm tòa nhà số 108 Hồng Hà (quận Tân Bình) về ngã tư Hoàng Minh Giám (quận Phú Nhuận).

Khi đến số 123 Hồng Hà, phường 9, quận Phú Nhuận, do không làm chủ được tốc độ, Phong lao xe sang trái làn đường ngược chiều, tông trực diện vào xe máy do ông Lê Mạnh Thường (tài xế Grabbike) điều khiển chở chị Nguyễn Thị Bích Hường đang lưu thông theo chiều ngược lại.

Cú tông với tốc độ cao khiến ông Thường tử vong tại bệnh viện, còn chị Hường bị đa chấn thương với tỉ lệ thương tật 79%.

Sau khi xảy ra vụ tai nạn, Phong bỏ trốn rồi đến công an đầu thú, khai nhận hành vi phạm tội.

Phong khai 2 ngày trước khi xảy ra tai nạn có đi quán bar ở tỉnh Bình Thuận. Kết quả kiểm tra sau tai nạn cho thấy Phong dương tính với chất ma tuý.

Cơ quan điều tra xác định Nguyễn Trần Hoàng Phong không có giấy phép lái xe, chạy xe 84 km/giờ (vượt quá tốc độ cho phép 50km/giờ) gây ra vụ tai nạn.

Biên Thùy (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/docbaovn/ke-bien-can-ho-cua-tai-xe-mercedes-tong-chet-tai-xe-grab-cho-nu-tiep-vien-xinh-dep-tintuc823643