Người đàn ông dùng roi đánh 5 chú tiểu tại chùa Bầu, phường Vĩnh Phúc, tỉnh Phú Thọ, cho biết nguyên nhân xuất phát từ việc các em không nghe lời và không giữ phòng ở gọn gàng. Người này khai đã dùng roi làm từ cành cây để đánh với mục đích răn đe.

Ngày 11/8, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết đã xác minh vụ việc liên quan đoạn clip ghi lại cảnh một người đàn ông mặc trang phục màu nâu cầm roi liên tục đánh một cháu nhỏ tại chùa Bầu.

Người được xác định thực hiện hành vi là N.T.D., sinh năm 2001, trú tại xã Vạn Thắng, tỉnh Khánh Hòa. D. bắt đầu tu tập, xuất gia tại chùa Bầu từ tháng 2/2026 và được giao phụ trách quản lý sinh hoạt của các chú tiểu.

Làm việc với cơ quan công an, D. khai rằng trong quá trình quản lý, các chú tiểu nhiều lần không nghe lời và không dọn dẹp nơi ở theo yêu cầu. Do bức xúc, người này đã sử dụng một chiếc roi được làm từ cành cây để đánh 5 em, với mục đích răn đe.

11-1786465879-ke-danh-5-chu-tieu-o-chua-bau-khai-gi
Đối tượng đánh trẻ em ở chùa Bầu bị khởi tố,bắt tạm giam.

Chiếc roi được cho là công cụ sử dụng trong vụ việc đã được cơ quan công an thu giữ. Đồng thời, lực lượng chức năng tiến hành trưng cầu giám định thương tích đối với 5 chú tiểu để có căn cứ xem xét, xử lý vụ việc theo quy định.

Trước đó, sáng 10/8, Công an phường Vĩnh Phúc tiếp nhận trình báo về việc 5 chú tiểu tại chùa Bầu bị thương tích ở vùng chân, tay và lưng.

Theo thông tin xác minh ban đầu, vụ việc xảy ra khoảng 6h cùng ngày, khi sư trụ trì đang rời chùa để tham dự Đại hội Đại biểu Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Phú Thọ. Trong thời gian này, D. được xác định đã dùng roi làm bằng cành cây đánh các cháu.

Trong 5 chú tiểu, một cháu sinh năm 2018, quê xã Yên Lạc, tỉnh Phú Thọ, bắt đầu tu học tại chùa từ tháng 2/2026. Bốn cháu còn lại sinh các năm 2014, 2016, 2017 và 2019, cùng quê xã Công Hải, tỉnh Khánh Hòa. Ba cháu đã tu học tại chùa từ năm 2016, trong khi một cháu đến chùa từ tháng 7/2024.

Theo báo cáo ban đầu, cả 5 cháu đều có hoàn cảnh gia đình khó khăn và được gia đình đồng ý cho cư trú tại chùa với mục đích xuất gia. Sau vụ việc, các cháu được ghi nhận có những vết xây xát và hằn đỏ trên chân, tay, lưng.

Vụ việc được chú ý sau khi một đoạn video dài hơn 40 giây xuất hiện trên mạng xã hội. Hình ảnh trong video cho thấy người đàn ông mặc áo nâu dùng roi đánh liên tiếp một cháu nhỏ. Cháu bé khóc, van xin nhưng vẫn tiếp tục bị đánh, trong khi những em khác ngồi gần đó chứng kiến sự việc trong sợ hãi.

Đoạn clip nhanh chóng gây phẫn nộ, nhiều người đề nghị cơ quan chức năng xác minh, xử lý nghiêm hành vi đánh trẻ em và có biện pháp bảo đảm an toàn cho các cháu đang sinh sống tại chùa.

Sư thầy Thích Thanh Lâm, trụ trì chùa Bầu, xác nhận sự việc xảy ra tại chùa. Theo vị trụ trì, các cháu đều là những trẻ có hoàn cảnh khó khăn được gia đình gửi đến chùa nhờ nuôi dưỡng hơn hai năm trước. Nhà chùa tiếp nhận các cháu với mục đích làm phúc và không kêu gọi từ thiện.

Ông Thích Thanh Lâm cho biết người đánh các cháu mới đến chùa vài tháng để làm công quả và không phải nhà sư. Thời điểm xảy ra vụ việc, trụ trì đang vắng mặt. Nguyên nhân ban đầu được xác định liên quan đến việc các cháu ngủ dậy nhưng không gấp chăn màn, khiến người đàn ông tức giận.

Theo trụ trì chùa Bầu, công an đã làm việc với người đánh các cháu để lấy lời khai, đồng thời phối hợp với nhà chùa đưa các em đi thăm khám.

Liên quan vụ việc, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Trần Duy Đông đã yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương xác minh và báo cáo kết quả trong ngày 11/8.

Biên Thùy (SHTT)