Vừa qua, TAND TPHCM đã tuyên phạt Nguyễn Kim Vinh (42 tuổi, quê Long An) mức án 20 năm tù về tội Giết người, liên quan đến chuỗi hành vi dùng axít tạt vào 4 người là cấp trên, quản lý tại nơi làm việc.

Đây là mức án cao nhất trong khung hình phạt áp dụng đối với trường hợp phạm tội giết người chưa đạt, thể hiện sự nghiêm khắc của pháp luật đối với hành vi đặc biệt nguy hiểm, gây phẫn nộ dư luận. Tuy nhiên theo báo Dân trí, sau khi bị cáo Vinh bị tuyên án, một số độc giả cho rằng mức án 20 năm tù là chưa tương xứng với tính chất đặc biệt nghiêm trọng của vụ án.

Theo hồ sơ vụ án, Vinh từng là công nhân làm việc tại một số doanh nghiệp trong Khu chế xuất Tân Thuận (quận 7, TPHCM). Trong quá trình làm việc, bị cáo thường xuyên bị tổ trưởng, tổ phó, quản đốc nhắc nhở, phê bình do không hoàn thành nhiệm vụ, làm việc thiếu trách nhiệm. Thay vì điều chỉnh hành vi, Vinh dần nảy sinh tâm lý bực tức, thù hằn, cho rằng mình bị chèn ép, xúc phạm.

Bị cáo Nguyễn Kim Vinh (42 tuổi, quê Long An)

Từ suy nghĩ tiêu cực đó, Vinh đã lên kế hoạch trả thù. Bị cáo nhiều lần đến chợ Kim Biên mua axít, theo dõi thói quen sinh hoạt của những người từng nhắc nhở mình, sau đó ra tay tạt axít vào mặt các nạn nhân khi họ đang lưu thông trên đường hoặc vừa tan ca. Trong khoảng thời gian từ năm 2019 đến 2022, Vinh đã thực hiện 4 vụ tạt axít, khiến các nạn nhân bị thương tích đặc biệt nghiêm trọng, có người tổn hại sức khỏe lên đến 95%, có người bị mù một mắt, mang di chứng nặng nề cả về thể chất lẫn tinh thần.

May mắn, cả 4 nạn nhân đều được đưa đi cấp cứu kịp thời nên không tử vong. Tuy nhiên, cơ quan tố tụng xác định, việc các nạn nhân sống sót là ngoài ý muốn chủ quan của bị cáo, bởi Vinh sử dụng axít – hung khí đặc biệt nguy hiểm, tấn công trực diện vào vùng mặt với mục đích tước đoạt tính mạng.

Tại phiên tòa, HĐXX nhận định hành vi của bị cáo có tính chất côn đồ, liều lĩnh, xâm phạm nghiêm trọng đến quyền sống, sức khỏe của nhiều người, gây hoang mang trong xã hội. Việc bị cáo liên tiếp ra tay với nhiều nạn nhân, có sự chuẩn bị từ trước, cho thấy mức độ nguy hiểm đặc biệt, cần xử lý nghiêm để răn đe và phòng ngừa chung.

bị cáo Vinh nhận mức án 20 năm tù 

Về mặt pháp lý, mặc dù hậu quả chết người chưa xảy ra, song hành vi của Vinh đủ yếu tố cấu thành tội Giết người theo Điều 123 Bộ luật Hình sự, thuộc trường hợp giết người chưa đạt. Do đó, tòa án không áp dụng mức án chung thân hoặc tử hình, mà tuyên 20 năm tù – mức cao nhất trong khung hình phạt dành cho trường hợp này.

Bản án được đánh giá là phù hợp với tính chất, mức độ nguy hiểm của hành vi, đồng thời là lời cảnh tỉnh đối với những ai giải quyết mâu thuẫn bằng bạo lực, đặc biệt là các hành vi sử dụng axít – chất có khả năng hủy hoại nghiêm trọng sức khỏe và cuộc sống của con người.

Theo Nguyễn Trang (SHTT)