-
Từ vụ bị phạt 200 triệu đồng vì đăng thông tin gây nhầm lẫn, SJC đã nói gì và hành động những gì? -
Động thái của chủ thương hiệu trước tranh cãi chiếc áo dài 6 triệu động không xứng đáng -
Hé lộ thông tin gây ngỡ ngàng về công ty Trung Quốc đứng sau sản xuất mỹ phẩm của hệ thống Mailisa -
Chặn hàng trăm ngàn giao dịch đáng ngờ, bảo vệ hơn 2.300 tỉ đồng -
Ngày nào cũng uống cà phê sữa: Cơ thể sẽ thay đổi ra sao? -
Tiết kiệm "nóng" trở lại: Lãi suất gần 7%/năm xuất hiện, ngân hàng tặng vàng hút khách! -
Giá rau xanh tăng "phi mã", nhiều bà nội trợ chỉ dám mua... nửa mớ rau muống! -
Vừa tỉnh giấc đã đau ở 4 vị trí này - đừng xem nhẹ, có thể là dấu hiệu khối u ác tính đang “ầm ầm trỗi dậy”! -
Bố tức giận tác động vào mông con khiến đứa trẻ qua đời và sự thật việc "yêu cho roi cho vọt" -
Tinh hoa mâm cỗ Bát Tràng trở thành di sản Việt
Pháp luật
30/03/2022 20:59Khởi tố 5 người buôn lậu thuốc Molnupiravir từ Campuchia về Việt Nam
Ngày 30/3, Cơ quan CSĐT Công an huyện Tân Biên (Tây Ninh) đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Sang (40 tuổi), Nguyễn Thị Sang (29 tuổi), Nguyễn Văn Được (39 tuổi), Phan Văn Nghĩa (44 tuổi, cùng ngụ Tây Ninh) và Nguyễn Hữu Cường (57 tuổi, ngụ Bình Phước) để điều tra về hành vi buôn bán hàng cấm.
Cơ quan điều tra bắt tạm giam 4 người, riêng bị can Nguyễn Thị Sang được cho tại ngoại và ra quyết định cấm đi khỏi nơi cư trú.
Thông tin trên báo Dân Trí, rạng sáng 10/3, Công an huyện Tân Biên bắt quả tang Nguyễn Văn Sang có hành vi buôn bán hàng cấm là thuốc điều trị bệnh Covid-19. Tang vật bị thu giữ gồm 400 hộp thuốc Molnupiravir Capsules 200mg (MOLAZ) và 999 vỉ thuốc Favipiravir Tablets 400 mg (Feravir-400).
Sau khi Sang bị bắt, Phan Văn Nghĩa và Nguyễn Hữu Cường đã đến công an đầu thú.
Mở rộng điều tra, công an bắt khẩn cấp Được và mời Nguyễn Thị Sang lên làm việc.
Báo Thanh Niên thông tin từ cơ quan điều tra cho biết, vào tháng 12/2021 do nắm bắt được nhu cầu của người dân cần thuốc điều trị bệnh Covid-19, Sang đã liên hệ với một số đối tượng tại Campuchia đặt mua các loại thuốc điều trị bệnh Covid-19, sau đó vận chuyển về Việt Nam tập kết ở Tân Biên và đưa về TP.HCM tiêu thụ.
Sau khi đặt hàng, người bên Campuchia sẽ vận chuyển thuốc trị bệnh Covid-19 đến khu vực biên giới giáp ranh với Việt Nam để giao hàng.
Sang thuê Nguyễn Văn Được với tiền công từ 600.000 đến 1,5 triệu đồng/chuyến, đi nhận thuốc rồi vận chuyển vào nội địa đưa lại cho Sang. Nguyễn Hữu Cường được phân công làm người canh đường.
Khi mang về điểm tập kết, Nguyễn Văn Sang phân thuốc ra thành từng thùng để Nghĩa vận chuyển đi TPHCM.
Tại TPHCM, Nguyễn Thị Sang sẽ tìm người mua thuốc rồi chuyển trả lại tiền cho Nguyễn Văn Sang. Trung bình trong 1 tháng, Sang thực hiện 20 chuyến với thủ đoạn trên và thu lợi từ 15 - 20 triệu đồng/chuyến.
Chuyến hàng bị công an bắt giữ quả tang được định giá hơn 464 triệu đồng, báo Dân Trí đưa tin.
Hiện vụ nhập lậu thuốc điều trị Covid-19 từ Campuchia về Việt Nam đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.
HL (Nguoiduatin.vn)
- Từ vụ bị phạt 200 triệu đồng vì đăng thông tin gây nhầm lẫn, SJC đã nói gì và hành động những gì? (2 giờ trước)
- Cựu Thủ tướng Thaksin bị tòa án tối cao yêu cầu nộp khoản thuế khổng lồ hơn 500 triệu USD (2 giờ trước)
- Ông Phan Thiên Định được tín nhiệm bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh (2 giờ trước)
- Robot AI trong Cách Em 1 Milimet chiếm sóng, gây sốt hơn cả nam nữ chính (2 giờ trước)
- Tiền vệ tuyển Việt Nam bật khóc khi nhận dây chuyền kim cương khắc số áo từ mẹ vợ trong ngày cưới (2 giờ trước)
- VinFast VF 3 - Dễ mua, dễ lái, ‘chân ái’ cho người mua ô tô lần đầu (2 giờ trước)
- Hà Nội triển khai thí điểm giải quyết thủ tục hành chính không phụ thuộc địa giới (2 giờ trước)
- Động thái của chủ thương hiệu trước tranh cãi chiếc áo dài 6 triệu động không xứng đáng (2 giờ trước)
- Hé lộ thông tin gây ngỡ ngàng về công ty Trung Quốc đứng sau sản xuất mỹ phẩm của hệ thống Mailisa (2 giờ trước)
- Á hậu Hương Ly ấn định ngày cưới, tổ chức hôn lễ tại Hà Nội cùng chồng doanh nhân (2 giờ trước)