Ngày 24/5, Công an tỉnh Lâm Đồng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn đối với N.H.V (14 tuổi) về tội "Cưỡng đoạt tài sản".

Cũng liên quan đến vụ nam sinh lớp 8 Trường THCS Nguyễn Du (xã Di Linh, Lâm Đồng) tự tử tại nhà riêng, cơ quan chức năng đang đồng thời tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý hành vi "Cố ý gây thương tích" đối với các đối tượng liên quan.

Theo kết quả điều tra bước đầu, một nhóm gồm 13 học sinh do N.H.V (14 tuổi, bạn học cùng lớp nạn nhân) cầm đầu đã liên tục có hành vi đánh hội đồng em Đ.M.H từ 7 đến 8 lần ngay tại lớp học và trong khuôn viên trường. V không chỉ đánh đập mà còn đe dọa, ép buộc H và một học sinh khác phải nộp tiền "bảo kê" hàng ngày từ 20.000 đến 50.000 đồng để phục vụ nhu cầu ăn vặt cá nhân.

Khởi tố bạn học tội cưỡng đoạt tài sản trong vụ nam sinh lớp 8 tự tử
Công an tỉnh Lâm Đồng xác định hiện trường, hành vi, đối tượng có liên quan trong vụ việc.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Lâm Đồng và Công an xã Di Linh đã nhanh chóng vào cuộc xác minh, làm rõ các đối tượng có hành vi bắt nạt và cưỡng đoạt tài sản của nạn nhân để xử lý nghiêm theo quy định. Cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị ca đối với N.H.V về tội "Cưỡng đoạt tài sản" và tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý hành vi "Cố ý gây thương tích" với các đối tượng liên quan.

Trước đó, ngày 16/5, gia đình phát hiện em H. trong tình trạng treo cổ tại nhà. Nạn nhân được chuyển đến cấp cứu tại Bệnh viện Nhi đồng 3 (TP.HCM) trong tình trạng hôn mê sâu và hiện đang tiếp tục điều trị. Theo lời kể của mẹ nạn nhân, thời gian qua em H. thường xuyên bị một nhóm bạn cùng trường đánh đập và ép đưa tiền. Nhiều lần, H. kể bị ép phải nộp tiền mỗi ngày; nếu không đủ sẽ bị cộng dồn sang hôm sau. Vì không có tiền, H. phải đi nhặt ve chai để đưa cho nhóm.

Vụ việc không chỉ là một bi kịch đau xót của gia đình nạn nhân mà còn gióng lên hồi chuông cảnh báo về nạn bạo lực học đường. Dư luận đặt câu hỏi: tại sao một học sinh bị đánh hội đồng nhiều lần, bị cưỡng đoạt tài sản diễn ra ngay trong phòng học suốt thời gian dài mà nhà trường và giáo viên chủ nhiệm không hề hay biết? Cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ trách nhiệm của các cá nhân, tổ chức liên quan.

PV (SHTT)