Lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị vừa thực hiện biện pháp tố tụng nghiêm khắc đối với người đứng đầu một trường tiểu học trên địa bàn.

Cơ quan An ninh điều tra thuộc Công an tỉnh Quảng Trị đã chính thức thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam, đồng thời tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở cũng như nơi làm việc của ông Nguyễn Văn Đông. Được biết, ông Đông đang giữ chức vụ Hiệu trưởng tại Trường Tiểu học số 2 Quảng Phúc. Quyết định khởi tố và bắt tạm giam này được ban hành nhằm phục vụ công tác điều tra về hành vi "Nhận hối lộ" được quy định cụ thể tại Điều 354 Bộ luật Hình sự.

Bat hieu truong, Truong tieu hoc anh 1
Ông Nguyễn Văn Đông - Hiệu trưởng Trường Tiểu học số 2 Quảng Phúc -  bị khởi tố, bắt tạm giam.

Theo thông tin ban đầu, hoạt động bắt giữ đối với vị hiệu trưởng này đã được lực lượng chức năng thực hiện trực tiếp tại trụ sở UBND phường Ba Đồn. Để tạo điều kiện tối đa cho tiến trình làm việc của Cơ quan An ninh điều tra, UBND phường Bắc Gianh cũng đã ban hành quyết định tạm đình chỉ công tác đối với ông Nguyễn Văn Đông. Thời hạn đình chỉ được áp dụng xuyên suốt từ ngày 1/4 cho đến hết ngày 13/6. Đại diện UBND phường Bắc Gianh cho biết thêm, quyết định này được đưa ra dựa trên cơ sở đề xuất từ phía cơ quan điều tra, liên quan trực tiếp đến một số vấn đề khuất tất về mặt tài chính.

Đáng chú ý, đây không phải là vụ án duy nhất liên quan đến những mảng tối trong học đường bị phanh phui thời gian qua. Trước đó, một chuyên án lớn khác nhằm bóc gỡ đường dây tuồn thực phẩm kém chất lượng và thực phẩm "bẩn" vào môi trường giáo dục cũng đã được triển khai quyết liệt tại địa phương khác.

Cụ thể, vào chiều ngày 17/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Nguyên đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 3 đối tượng để điều tra về các hành vi "Đưa hối lộ" và "Nhận hối lộ". Các sai phạm này xảy ra trong quá trình cung ứng các suất ăn và nguồn thực phẩm trực tiếp vào các trường học trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

Danh tính các đối tượng bị bắt giữ bao gồm ông Nguyễn Văn Thành (sinh năm 1976), là chủ hộ kinh doanh thực phẩm có địa chỉ tại xã Vô Tranh, tỉnh Thái Nguyên. Hai đối tượng còn lại thuộc ban giám hiệu của một trường học là bà Nguyễn Thị Tâm (sinh năm 1981, nguyên Hiệu trưởng Trường Mầm non Nam Hòa) và bà Trần Thị Hằng (sinh năm 1982, Kế toán của chính trường mầm non này).

Kết quả điều tra bước đầu từ Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Thái Nguyên xác định, hộ kinh doanh của ông Nguyễn Văn Thành vốn được cấp phép hoạt động trong lĩnh vực mua bán các loại thực phẩm tươi sống và thực phẩm chín. Trong giai đoạn kéo dài từ năm học 2022 đến năm 2026, cơ sở này đã đứng ra ký kết hợp đồng cung cấp suất ăn cũng như thực phẩm cho hàng loạt trường học trên địa bàn huyện Đồng Hỷ cũ.

Riêng tại Trường Mầm non Nam Hòa, để giành được quyền cung cấp nguồn thực phẩm và các suất ăn cho năm học 2024-2025, chủ hộ kinh doanh Nguyễn Văn Thành đã chủ động thỏa thuận, bắt tay và thống nhất với Hiệu trưởng Nguyễn Thị Tâm cùng Kế toán Trần Thị Hằng về một mức trích lậu phần trăm. Theo đó, ông Thành sẽ chi trả cho hai cán bộ của trường số tiền tương đương với 6% tổng giá trị lượng hàng hóa mà nhà trường chọn mua mỗi tháng. Hành vi ăn chia và chi trả tiền hối lộ này đã được các đối tượng lén lút thực hiện liên tục từ tháng 10/2024 cho đến tận tháng 3/2026 thì bị lực lượng chức năng phát hiện, triệt phá.

PV (SHTT)