Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vừa đưa ra xét xử và tuyên án nghiêm khắc đối với nhiều cựu cán bộ công an vì hành vi nhận tiền để lập hồ sơ cư trú khống, giúp người nghiện né cai nghiện bắt buộc.

Vụ án nghiêm trọng xảy ra tại Thành phố Hồ Chí Minh và một số địa phương liên quan đến các sai phạm trong việc hợp thức hóa nơi cư trú nhằm làm căn cứ đình chỉ hoặc hủy bỏ quyết định buộc đi cai nghiện đã chính thức khép lại. Tại phiên tòa ngày 4/6, các bị cáo đều cúi đầu thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình giống như nội dung cáo trạng đã nêu.

05-1780620581-hang-loat-can-bo-cong-an-linh-an-tu-vi-duong-day-giai-cuu-nguoi-nghien
Một số cựu cán bộ công an tại tòa.

Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Võ Công Danh, cựu cán bộ Đội quản lý hành chính Công an quận Bình Tân cũ, mức án 2 năm tù về tội Môi giới hối lộ. Bốn cựu cán bộ công an khác cũng phải nhận mức án nghiêm khắc từ 2 năm 6 tháng đến 8 năm tù về các tội Nhận hối lộ hoặc Môi giới hối lộ. 

Riêng bị cáo Lê Minh Thiệp, cựu phó công an xã Lương Bình, huyện Bến Lức, tỉnh Long An cũ, phải chịu hình phạt nặng nhất với 11 năm 6 tháng tù về cả hai tội danh Nhận và Môi giới hối lộ. Liên quan đến vụ án này, hai người thân của người nghiện là bà Lâm Thị Hậu và ông Hồ Văn Phúc cũng bị tuyên phạt 2 năm 6 tháng tù về tội Đưa hối lộ và Môi giới hối lộ.

Trước bục khai báo, bà Hậu tỏ ra vô cùng hối hận và chia sẻ bản thân có nhận thức sai lầm khi nghĩ rằng đi cai nghiện rất khổ. Vì thương con, bà đã bán cả nhẫn cưới, vòng vàng rồi nhờ Hồ Văn Phúc tìm người "giải cứu". Qua các mối quan hệ trung gian, bà Hậu đã nhiều lần đưa tổng cộng 150 triệu đồng cho Võ Công Danh. 

Sau khi nhận tiền, Danh giữ lại 30 triệu đồng và chuyển 120 triệu đồng cho nhiều người khác, trong đó có Nguyễn Đỗ Nhựt Thanh, cựu cán bộ Công an xã Bình Chánh cũ. Thanh đóng vai trò trung gian tiếp nhận thông tin và tiền để hợp thức hóa hồ sơ xác nhận cư trú khống cho con bà Hậu cùng một người khác, qua đó nhận môi giới 30 triệu đồng và hưởng lợi 2,5 triệu đồng.

05-1780620581-hang-loat-can-bo-cong-an-linh-an-tu-vi-duong-day-giai-cuu-nguoi-nghien
Một số bị cáo được tại ngoại.

Mở rộng điều tra, cơ quan công tố xác định Đỗ Thành Hải, nguyên cán bộ Công an xã Bình Chánh cũ, đã môi giới hối lộ cho 9 trường hợp người nghiện. Hải là người trực tiếp kết nối, soạn thảo hồ sơ cư trú khống và tiếp nhận tổng cộng 160 triệu đồng từ các đầu mối. 

Sau khi chiếm hưởng 62 triệu đồng, Hải phân chia và chuyển số tiền còn lại cho một số cán bộ công an xã tại Long An để hợp thức hóa giấy tờ. Trong số đó, Lê Minh Thiệp đã lợi dụng chức vụ Phó Công an xã Lương Bình để ký xác nhận khống cho 2 người nghiện nhằm hưởng lợi 20 triệu đồng, đồng thời nhận thêm 50 triệu đồng từ Hải để tuồn cho các cán bộ khác làm hồ sơ khống cho 5 người nghiện nữa. 

Với hành vi tương tự, một số cán bộ công an khác trong đường dây này cũng bị xác định đã nhận từ 5 đến 50 triệu đồng để tham gia vào phi vụ "giải cứu" bất hợp pháp này.

QT (SHTT)