Pháp luật

Khởi tố, bắt tạm giam người nuôi 14 con hổ

Ông Nguyễn Văn Hiền đem những con hổ từ khi chúng còn nhỏ về nuôi nhốt trong các chuồng ở dưới căn hầm ngay trong nhà mình. Chỉ khi lực lượng chức năng khám xét, hàng xóm mới ngỡ ngàng.

Chiều 11/8, tin từ Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị này đã phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Văn Hiền (39 tuổi, ngụ xóm Nam Vực, xã Đô Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An) để điều tra về hành vi vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm.

Bị can Hiền là chủ nuôi 14 con hổ tại khu vực nhà ở của gia đình, bị công an phát hiện, thu giữ hôm 4/8.

Riêng 3 con hổ nuôi nhốt trái phép trong nhà bà Nguyễn Thị Định (50 tuổi, xóm Phú Đô, xã Đô Thành, huyện Yên Thành) do Công an huyện Yên Thành điều tra, bắt giữ nên cơ quan này đang thụ lý vụ án.

Hiện công an huyện đang gia hạn thời gian tạm giữ bà Định để lấy lời khai củng cố hồ sơ, điều tra, làm rõ mức độ vi phạm.

Khởi tố, bắt tạm giam người nuôi 14 con hổ
Một cá thể hổ trước khi bắt giữ

Trước đó, sáng 4/8, Công an Nghệ An phối hợp Viện kiểm sát nhân dân, Kiểm lâm, kiểm tra khu vực nhà ở của ông Nguyễn Văn Hiền và vợ là Hồ Thị Thanh (31 tuổi, ở xóm Nam Vực, xã Đô Thành), phát hiện tại đây đang nuôi nhốt 14 cá thể hổ trưởng thành, mỗi con có trọng lượng gần 200 kg.

Bà Thanh khai nhận, để tránh không bị phát hiện, họ vận chuyển những con hổ này từ Lào về khi còn nhỏ, sau đó cải tạo hệ thống chuồng trại, xây tầng hầm kín để nuôi nhốt hổ.

Cùng thời điểm, cơ quan chức năng phát hiện tại nhà bà Nguyễn Thị Định (xóm Phú Xuân, xã Đô Thành) cũng đang nuôi nhốt 3 cá thể hổ trưởng thành, có trọng lượng từ 225 - 265 kg dưới tầng hầm rộng 120 m2.

17 con hổ tại hai nhà dân hôm đó được lực lượng làm nhiệm vụ bắn thuốc mê, cho bỏ vào lồng sắt vận chuyển tới một khu sinh thái để chăm sóc. Tuy nhiên, tới nay 8 con đã chết.

Khởi tố, bắt tạm giam người nuôi 14 con hổ - 1
Có 8 cá thể hổ đã chết sau giải cứu

Ngày 9/8, đại tá Nguyễn Đức Hải, Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An cho biết, quá trình chuyển đã được "lên kế hoạch cẩn trọng, mời các lực lượng chuyên môn về động vật hoang dã cùng tham gia". Việc đưa từ nơi chật hẹp về nơi được cấp phép, đủ điều kiện "là một trong những giải pháp nhân văn", nhưng một số con hổ bị chết sau đó là việc "ngoài ý muốn của tất cả lực lượng tham gia".

Hiện, 9 con hổ còn lại đang được chăm sóc cẩn thận tại khu sinh thái trên địa bàn huyện Diễn Châu. Tỉnh Nghệ An đang chỉ đạo ngành kiểm lâm tham mưu, liên hệ với các đơn vị đủ điều kiện chăm sóc lâu dài.

HL (Nguoiduatin.vn)