Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai vừa ra quyết định khởi tố một chủ trang trại lén lút nuôi hơn 4.150 con heo thịt nhưng không xây dựng hệ thống xử lý chất thải.

Ngày 21/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai thông báo đã chính thức khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Tô Xuân Hồng (64 tuổi, ngụ thôn K’Dập, xã Kon Gang, tỉnh Gia Lai) để điều tra về hành vi gây ô nhiễm môi trường.

Trước đó, vào ngày 20/5, lực lượng chức năng đã tiến hành kiểm tra đột xuất trang trại chăn nuôi heo quy mô lớn của ông Hồng. Tại đây, ban chuyên án phát hiện một thực trạng kinh hoàng.

21-1782042751-khoi-to-chu-trang-trai-nuoi-hon-4000-con-heo-xa-thang-hon-240-tan-chat-thai-ra-moi-truong
Hàng trăm tấn chất thải từ trang trại nuôi heo xả trực tiếp ra môi trường.

Trang trại đang nuôi thả khoảng 4.150 con heo thịt, phát sinh một lượng chất thải khổng lồ mỗi ngày.

Thay vì xử lý bài bản, chủ cơ sở đã cho thiết lập hệ thống đường ống dẫn nước thải và phân heo chưa qua xử lý, xả trực tiếp ra bãi đất trống rộng khoảng 1,1 ha ngay phía sau các dãy chuồng.

Qua công tác đo đạc và nghiệm thu tại hiện trường, cơ quan điều tra xác định tổng lượng chất thải thô chưa qua xử lý bị tống thẳng ra môi trường đất tự nhiên lên đến hơn 240,5 tấn.

21-1782042751-khoi-to-chu-trang-trai-nuoi-hon-4000-con-heo-xa-thang-hon-240-tan-chat-thai-ra-moi-truong
Đối tượng Hồng (trái) đã bị khởi tố.

Làm việc với cơ quan công an, ông Tô Xuân Hồng cúi đầu thừa nhận toàn bộ hành vi sai phạm của mình. Ông Hồng khai nhận dù chăn nuôi với quy mô khủng nhưng trang trại không hề có giấy phép môi trường, cũng không đầu tư xây dựng bất kỳ hệ thống xử lý nước thải hay hầm biogas nào. Toàn bộ chất thải đều được xả bừa bãi ra đất để tự ngấm xuống lòng đất.

Đến ngày 5/6/2026, Viện Khoa học hình sự (Bộ Công an) đã đưa ra kết luận phân tích y tế đối với các mẫu chất thải thu thập tại hiện trường, xác định đây là chất thải rắn thông thường nhưng do khối lượng quá lớn và xả thải sai quy trình nên đã đủ yếu tố cấu thành tội hình sự.

Hiện tại, vụ án đã được bàn giao cho Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Gia Lai tiếp tục mở rộng điều tra và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

TN (SHTT)