Một đường dây môi giới, tổ chức cho công dân xuất cảnh trái phép thông qua mạng xã hội vừa bị lực lượng chức năng bóc gỡ.

Ngày 10/6, cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, đơn vị đã chính thức ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, đồng thời thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Trần Văn Lực (sinh năm 1999, trú tại thôn Trần Phú, xã Thần Khê, tỉnh Hưng Yên). Đối tượng bị điều tra về tội "Tổ chức, môi giới cho người khác trốn đi nước ngoài trái phép", quy định tại khoản 2 Điều 349 Bộ luật Hình sự.

Khoe cuộc sống giàu có bên Campuchia, nhiều người bị gã thanh niên dụ dỗ vượt biên trái phép - Ảnh 1.
Đối tượng Trần Văn Lực. Ảnh: Cơ quan Công an.

Theo tài liệu điều tra từ cơ quan Công an, nguồn cơn vụ án bắt đầu từ năm 2021 khi Trần Văn Lực bản thân là đối tượng đã vượt biên trái phép sang Campuchia để đầu quân cho các trung tâm lừa đảo trực tuyến tại đây. Nhằm mục đích săn tìm thêm "mồi" và lôi kéo những người nhẹ dạ trong nước sang Campuchia làm việc cho tổ chức của mình, Lực đã vạch ra một kịch bản tinh vi trên không gian mạng.

Gã thanh niên sinh năm 1999 này liên tục sử dụng tài khoản Facebook cá nhân để đăng tải, chia sẻ rầm rộ những hình ảnh chứng minh cho một cuộc sống xa hoa, giàu có nơi xứ người. Trên trang cá nhân của Lực ngập tràn các hình ảnh khoe khoang về tiền bạc và vàng vòng nhằm đánh vào tâm lý hám lợi của người xem.

Bằng chiêu trò xây dựng "vỏ bọc thượng lưu" giả tạo này, trong khoảng thời gian từ năm 2021 đến năm 2022, Trần Văn Lực đã dụ dỗ thành công và trực tiếp tổ chức, đưa dẫn rất nhiều lao động trong nước trốn sang Campuchia bằng hình thức vượt biên trái phép, đẩy họ vào những môi trường lao động bất hợp pháp.

Cảnh giác trước miếng mồi "việc nhẹ, lương cao"

Liên quan đến vụ án nghiêm trọng nói trên, cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đã phát đi thông báo khuyến cáo khẩn thiết đến người dân. Cơ quan chức năng đề nghị mọi công dân cần nâng cao tinh thần cảnh giác, tuyệt đối không tin và không nghe theo những lời tuyên truyền, hứa hẹn hão huyền về những công việc "việc nhẹ, lương cao" tại nước ngoài từ các đối tượng xấu trên mạng xã hội.

Bên cạnh đó, mỗi người dân cần có ý thức bảo vệ người thân, không tiếp tay hay đồng lõa với các đối tượng có hành vi rủ rê, lôi kéo người khác thực hiện hành vi xuất cảnh trái quy định của pháp luật.

Cơ quan Công an cũng hướng dẫn thêm, trong trường hợp người dân có nhu cầu chính đáng và nguyện vọng ra nước ngoài để làm việc, lao động, cần phải trực tiếp liên hệ với các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. Tại đây, người dân sẽ được giải đáp, hướng dẫn cụ thể và hỗ trợ hoàn thiện các thủ tục pháp lý để đi lao động theo con đường chính thống, hợp pháp, bảo đảm an toàn cho bản thân.

PV (SHTT)