Phòng Cảnh sát kinh tế Công an thành phố Hà Nội vừa chính thức khởi tố ông Vũ Phi Điệp (46 tuổi, ngụ phường Hoàng Mai), Giám đốc Công ty TNHH Tập đoàn điện tử Việt KTV, về tội "Xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan" theo quy định tại khoản 2 Điều 225 Bộ luật Hình sự.

Theo kết quả điều tra từ cơ quan công an, dù chưa từng ký kết bất kỳ hợp đồng sử dụng bản quyền âm nhạc nào, ông Điệp vẫn chỉ đạo các nhân viên kỹ thuật dưới quyền ngang nhiên sao chép các tác phẩm âm nhạc từ nhiều nền tảng số. Sau đó, lượng bài hát này được xử lý thành dữ liệu karaoke và chuyển đổi sang định dạng riêng biệt nhằm tích hợp trực tiếp vào các dòng thiết bị mang thương hiệu VietKTV.

Ông Vũ Phi Điệp, Giám đốc Tập đoàn Điện tử Việt KTV. Ảnh: Việt KTV
Ông Vũ Phi Điệp, Giám đốc Tập đoàn Điện tử Việt KTV. Ảnh: Việt KTV

Toàn bộ dữ liệu bài hát được lưu trữ tập trung trên hệ thống điện toán đám mây cùng các ổ cứng gốc có dung lượng lên đến 4TB. Từ đây, dữ liệu tiếp tục được chép vào các đầu karaoke hoặc dòng đầu máy liền màn hình trước khi đem ra thị trường tiêu thụ. Đáng chú ý, đối với những sản phẩm bán ra không gắn kèm ổ cứng, người tiêu dùng vẫn có thể tải về các bài hát hoàn toàn miễn phí từ hệ thống trực tuyến đã được kết nối sẵn.

Cơ quan tố tụng xác định, tính từ năm 2023 đến tháng 6/2026, thương hiệu Việt KTV đã bán ra thị trường 919 sản phẩm, thu lợi bất chính ước tính khoảng 852 triệu đồng. Qua công tác rà soát hơn 41.000 tệp dữ liệu, Trung tâm Bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam (VCPMC) bước đầu phát hiện khoảng 1.500 tác phẩm âm nhạc thuộc phạm vi quản lý của tổ chức này đã bị khai thác trái phép, gây tổn thất tạm tính khoảng 600 triệu đồng.

Tại cơ quan công an, bị can Vũ Phi Điệp đã khai nhận toàn bộ hành vi vi phạm. Công an Hà Nội nhận định vụ án này là hồi chuông cảnh tỉnh nghiêm khắc đối với các tổ chức, cá nhân có ý định lợi dụng công nghệ số để xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ nhằm trục lợi cá nhân.

Ông Vũ Phi Điệp được biết đến là người sáng lập Tập đoàn điện tử Việt KTV — doanh nghiệp từng tự tin giới thiệu là đơn vị đi tiên phong trong lĩnh vực cung cấp giải pháp karaoke ổ cứng tại Việt Nam. Từ năm 2008, doanh nghiệp này đã tung ra thị trường phiên bản karaoke đầu tiên tại Việt Nam tích hợp ổ cứng bên trong đầu máy với dung lượng 500Gb.

Trong các thông điệp quảng cáo, Việt KTV khẳng định sở hữu mạng lưới hơn 25 đơn vị bảo hành trên toàn quốc cùng hơn 100 hệ thống đại lý phân phối. Doanh nghiệp từng cam kết cung cấp kho bài hát không giới hạn, cập nhật liên tục hơn 150 bài mới mỗi tháng để nâng cao trải nghiệm khách hàng. Bản thân ông Điệp cũng từng chia sẻ tham vọng ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) trong việc lưu trữ và chọn lọc bài hát để đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe từ thị trường.

Căn cứ theo quy định của pháp luật hiện hành, mức phí tác quyền tối đa mà một cơ sở kinh doanh phải chi trả có thể lên tới 20,24 triệu đồng mỗi năm, do VCPMC và Hiệp hội Công nghiệp Ghi âm Việt Nam (RIAV) thực hiện thu. Hiện VCPMC đang đại diện bảo vệ quyền lợi cho hơn 7.700 nghệ sĩ trong nước, đồng thời là thành viên chính thức của Liên minh Quốc tế các Hiệp hội Tác giả và Nhạc sĩ (CISAC), quản lý hàng triệu tác phẩm quốc tế tại Việt Nam thông qua các thỏa thuận song phương.

Bên cạnh đó, theo Điều 38 Nghị định 341/2025/NĐ-CP, hành vi không chi trả tiền bản quyền khi hoạt động kinh doanh sẽ bị xử phạt hành chính từ 10 đến 40 triệu đồng. Phía VCPMC giữ vai trò phối hợp cùng các cơ quan chức năng để giám sát, kiểm tra chứ không có thẩm quyền trực tiếp ra quyết định xử phạt.

PV (SHTT)