Hai cá nhân bị phát hiện hành vi mang trái phép số lượng lớn tôm hùm giống trị giá hơn 7 tỷ đồng qua đường hàng không từ Singapore về Việt Nam nhưng không thực hiện thủ tục khai báo hải quan.

Sự việc bị phát hiện vào ngày 17/8, khi Phòng Cảnh sát kinh tế phối hợp cùng Đồn Công an Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh và Công an phường Bắc Cam Ranh tiến hành kiểm tra hành lý ký gửi của hai hành khách vừa bước xuống từ chuyến bay số hiệu TR548 của hãng hàng không Scoot khởi hành từ Singapore.

Hai hành khách bị lực lượng chức năng chặn lại kiểm tra bao gồm Stevanus Donny Kurnain (25 tuổi, mang quốc tịch Indonesia) và Ngô Duy Linh (41 tuổi, cư trú tại phường Bắc Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa). Mở các kiện hành lý ký gửi, tổ công tác phát hiện bên trong chứa tới 112 bịch nylon chứa tổng cộng hơn 180.000 cá thể sinh vật biển còn sống nghi là tôm hùm giống. Ngay lập tức, hai đối tượng đã bị lực lượng chức năng bắt giữ để phục vụ công tác điều tra.

Ngô Duy Linh tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an Khánh Hòa
Ngô Duy Linh tại cơ quan công an. Ảnh: Công an Khánh Hòa

Quá trình xác minh và kiểm định kết luận toàn bộ 180.000 cá thể sinh vật biển trên chính xác là tôm hùm giống. Nếu tính theo mức giá nhập khẩu vào Việt Nam khoảng 40.000 đồng mỗi con, tổng giá trị của lô hàng lậu này lên tới hơn 7 tỷ đồng. Toàn bộ số tôm hùm giống kể trên đều không được tiến hành khai báo hải quan khi làm thủ tục nhập cảnh, hoàn toàn không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ cũng như thiếu giấy chứng nhận kiểm dịch theo quy định.

Tại cơ quan điều tra, Kurnain và Linh khai nhận đã chủ động liên lạc với một đối tượng chưa rõ nhân thân thông qua ứng dụng nhắn tin WhatsApp để nhận vận chuyển lô hàng trên từ Singapore về Việt Nam. Mức tiền công mà các đối tượng thỏa thuận nhận được cho mỗi chuyến vận chuyển chui là 3 triệu rupiah Indonesia (tương đương khoảng 4,5 triệu đồng).

Đến ngày 30/8, Công an tỉnh Khánh Hòa đã chính thức khởi tố Stevanus Donny Kurnain và Ngô Duy Linh về tội "Vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới" quy định tại Khoản 3, Điều 189 Bộ luật Hình sự. Hiện vụ án đang được lực lượng chức năng tiếp tục mở rộng điều tra để làm rõ các đối tượng liên quan.

PV (SHTT)