Dù biết rõ số tiền 130 triệu đồng chuyển vào tài khoản là do người khác thao tác nhầm lẫn, Lâm Văn Thới vẫn cố tình không hoàn trả, chặn liên lạc và đem tiêu xài cá nhân.

Hành vi này đã khiến Thới bị Công an tỉnh Hưng Yên chính thức khởi tố về tội "Chiếm giữ trái phép tài sản".

Theo kết quả điều tra, vụ việc bắt nguồn từ sơ suất giao dịch của nạn nhân vào tháng 4/2024. Chị P.T.T.L. (trú tại Hưng Yên) khi thao tác trên ứng dụng ngân hàng đã chuyển nhầm 130 triệu đồng vào tài khoản của Lâm Văn Thới (SN 1993, trú tại TP.HCM).

27-1787826230-khoi-to-nguoi-dan-ong-chiem-giu-130-trieu-dong-cua-nguoi-khac-chuyen-khoan-nham
Lâm Văn Thới tại cơ quan công an.

Ngay khi phát hiện sai sót, chị L. cùng phía ngân hàng đã nhiều lần tra soát và yêu cầu hoàn trả. Tuy nhiên, Thới không chấp hành mà chặn liên lạc với chủ tài khoản rồi bỏ đi khỏi nơi cư trú.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an tỉnh Hưng Yên đã truy tìm và làm việc với Thới khi người này đang lẩn tránh tại xã Giao Long, tỉnh Vĩnh Long. Tại cơ quan điều tra, Thới thừa nhận biết tiền chuyển nhầm nhưng vẫn cố ý chiếm đoạt để sử dụng cá nhân.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hưng Yên đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lâm Văn Thới theo khoản 1 Điều 176 Bộ luật Hình sự.

Công an tỉnh Hưng Yên nhấn mạnh tiền chuyển nhầm không mặc nhiên thuộc về người nhận. Việc cố tình không trả lại sau khi được yêu cầu là hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng và có thể chịu trách nhiệm hình sự.

TN (SHTT)