Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Bùi Hữu Hào (sinh năm 1985, trú tại thôn Bột Xuyên, xã Phúc Sơn, thành phố Hà Nội) về tội “Vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy” theo quy định tại khoản 3, Điều 313 Bộ luật Hình sự.

Bị can là chủ doanh nghiệp sản xuất đồ gỗ để xảy ra vụ hỏa hoạn tại Cụm công nghiệp Ngọc Hòa vào ngày 19/8 vừa qua, khiến 3 người tử vong và 2 người khác bị thương.

21-1787326024-khoi-to-tam-giam-chu-xuong-go-trong-vu-hoa-hoan-lam-3-nguoi-thiet-mang
Bị can Bùi Hữu Hào. ẢNH: CÔNG AN HÀ NỘI

Theo hồ sơ điều tra ban đầu từ cơ quan công an, Bùi Hữu Hào vốn làm nghề mộc từ năm 2002. Đến tháng 5/2025, người này mở xưởng sản xuất, kinh doanh đồ gỗ tại Cụm công nghiệp Ngọc Hòa. Tới tháng 8/2025, Hào hoàn tất thủ tục thành lập Công ty TNHH Kiến trúc và Nội thất mộc Bùi Gia, đăng ký hoạt động trong ngành nghề sản xuất các sản phẩm từ gỗ, tre, nứa, rơm, rạ cùng các vật liệu tết bện.  

Để phục vụ sản xuất, doanh nghiệp của Hào đã ký hợp đồng thuê lại khu đất rộng hơn 900m² từ Công ty TNHH sản xuất nhông đĩa xe máy Việt Nhật do ông Vũ Ngọc Định làm Giám đốc. Trên diện tích này đã hiện hữu sẵn một khu nhà xưởng khoảng 600m² được dựng bằng khung thép, lợp mái tôn chống nóng và có thiết kế gác xép bên trong.

Tuy nhiên, kết quả xác minh chỉ ra rằng trong suốt quá trình vận hành, toàn bộ khu vực kho, xưởng của Công ty Bùi Gia chưa đăng ký về phòng cháy, chữa cháy và chưa từng được cơ quan chức năng có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn phòng cháy, chữa cháy theo quy định pháp luật.  

Khoảng 10 giờ sáng 19/8, khi ngọn lửa dữ bất ngờ bùng lên dữ dội tại khu vực kho, xưởng của công ty. Thời điểm phát hiện sự cố, các công nhân đã lập tức tri hô, dùng bình chữa cháy tại chỗ để dập lửa đồng thời gọi điện báo cho lực lượng chức năng qua tổng đài 114. Dẫu vậy, nỗ lực ban đầu bất thành, đám cháy nhanh chóng vượt ngoài tầm kiểm soát.  

21-1787326052-khoi-to-tam-giam-chu-xuong-go-trong-vu-hoa-hoan-lam-3-nguoi-thiet-mang
Hiện trường vụ cháy. ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Nhận tin báo khẩn cấp, Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an thành phố Hà Nội đã điều động lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cùng các phương tiện chuyên dụng tới hiện trường. Lực lượng cứu hỏa đã phối hợp chặt chẽ với Công an phường Chương Mỹ cùng các đơn vị liên quan triển khai đội hình dập lửa và mở đường tìm kiếm các nạn nhân mắc kẹt.  

Đến khoảng 12 giờ trưa cùng ngày, đám cháy mới cơ bản được khống chế. Trong quá trình dập lửa và tìm kiếm cứu nạn, lực lượng chức năng đau xót phát hiện và đưa thi thể 3 nạn nhân đã tử vong ra khỏi hiện trường, gồm anh Vũ Văn Khởi (sinh năm 1968, quê xã Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên), anh Đinh Tuấn Anh (sinh năm 2007, quê xã Giao Hòa, tỉnh Ninh Bình) và anh Nguyễn Đức Tiến (sinh năm 2010, quê xã Gia Minh, tỉnh Ninh Bình). Hai nạn nhân bị thương được xác định là anh Bùi Văn Đô (sinh năm 1986, trú tại xã Phúc Sơn, Hà Nội) và chị Vũ Như Thảo (sinh năm 1987, trú tại phường Yên Nghĩa, Hà Nội).  

Hỏa hoạn không chỉ gây thương vong lớn về người mà còn tàn phá nặng nề khu vực kho, xưởng rộng khoảng 700m² của Công ty TNHH Kiến trúc và Nội thất mộc Bùi Gia, đồng thời cháy lan, gây ảnh hưởng trực tiếp đến hai doanh nghiệp liền kề là Công ty Lạc Trung và Công ty Kính Toàn Năng. Hiện con số thiệt hại về tài sản đang tiếp tục được thống kê, làm rõ.

Mở rộng điều tra, cơ quan chức năng phát hiện tình tiết đáng chú ý liên quan đến đơn vị cho thuê mặt bằng. Cụ thể, Công ty TNHH sản xuất nhông đĩa xe máy Việt Nhật từng bị Công an huyện Chương Mỹ trước đây ra Quyết định số 34/QĐTĐC-CACM ngày 9/7/2021 về việc tạm đình chỉ hoạt động. Đến ngày 20/10/2021, đơn vị này tiếp tục bị ban hành Quyết định số 95/QĐĐC-CACM đình chỉ hoạt động do công trình thuộc danh mục cơ sở phải thẩm duyệt về phòng cháy, chữa cháy (theo Phụ lục V Nghị định số 136/2020/NĐ-CP) nhưng không có giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế và văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu về phòng cháy, chữa cháy. Dù đã hết thời hạn tạm đình chỉ, cơ sở này vẫn không khắc phục các tồn tại mà vẫn tiến hành cho thuê lại mặt bằng.  

Tại cơ quan điều tra, Bùi Hữu Hào đã thừa nhận hành vi vi phạm của bản thân. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đang tiếp tục điều tra toàn diện vụ án, làm rõ trách nhiệm của các cá nhân, tổ chức liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.

PV (SHTT)