Giáo viên thuộc trường THPT chuyên Tuyên Quang - Nguyễn Hà Duy vừa bị cơ quan điều tra khởi tố do có các sai phạm liên quan đến điểm thi tốt nghiệp THPT môn Toán cao một cách kinh ngạc tại hội đồng thi này.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang đã chính thức ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Hà Duy (28 tuổi, giáo viên trường THPT chuyên Tuyên Quang) để điều tra về hành vi "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ". Quyết định này được đưa ra sau 3 ngày cơ quan chức năng thực hiện lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với nam giáo viên này.

Nguyễn Hà Duy vốn là cựu học sinh của trường THPT chuyên Tuyên Quang. Sau khi tốt nghiệp đại học vào năm 2020, Duy trở về trường cũ công tác và giảng dạy bộ môn Toán. Trong thời gian giảng dạy tại đây, Duy được ban giám hiệu tin tưởng giao trọng trách chủ nhiệm lớp chuyên Toán, đồng thời phụ trách công tác bồi dưỡng đội tuyển học sinh giỏi quốc gia môn Toán của nhà trường.

08-1783474370-khoi-to-thay-giao-lien-quan-vu-diem-toan-cao-bat-thuong-o-tuyen-quang
Cơ quan chức năng thi hành lệnh bắt khẩn cấp Nguyễn Hà Duy vào chiều 5/7. Ảnh: CAND Online.

Vụ án chấn động này được lực lượng chức năng ráo riết vào cuộc điều tra ngay sau khi Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố kết quả thi tốt nghiệp THPT vào sáng ngày 1/7/2026.

Cụ thể, hội đồng thi tại trường THPT chuyên Tuyên Quang đã khiến dư luận cả nước ngỡ ngàng khi có tới hơn 290 trên tổng số 328 thí sinh (nằm trong dải số báo danh từ 080163xx đến 080166xx) đạt điểm số môn Toán từ 9,0 trở lên. Đáng chú ý, số lượng thí sinh đạt điểm 10 tuyệt đối lên đến hơn 140 em. Điểm trung bình môn Toán của nhóm thí sinh này chạm mốc 9,58 - một con số kỷ lục và cao nhất toàn quốc.

Nhận thấy những dấu hiệu bất thường mang tính hệ thống, ngay trong sáng ngày 3/7, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã lập tức thành lập và cử đoàn công tác trực tiếp về Tuyên Quang để tiến hành thanh tra, kiểm tra và làm rõ bản chất vụ việc.

Liên quan đến bê bối nghiêm trọng này, tại cuộc họp chỉ đạo về công tác tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, Phó thủ tướng Lê Tiến Châu đã chỉ đạo và yêu cầu tỉnh Tuyên Quang phải chịu trách nhiệm toàn diện về việc để xảy ra tình trạng mất an toàn thi cử, gây hệ lụy xấu đến kết quả chung cũng như làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến "hình ảnh, uy tín của ngành giáo dục".

TN (SHTT)