Pháp luật
14/10/2021 14:58Kịp thời 'cứu' người dân suýt mất gần 4 tỷ từ cuộc điện thoại
Trong thời gian vừa qua, trên địa bàn thành phố Nam Định xảy ra nhiều vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người dân qua điện thoại với nhiều hình thức, thủ đoạn khác nhau như thông báo trúng thưởng, đe dọa, giả danh cơ quan điều tra, lực lượng chức năng...
Chúng thường thông báo rằng nạn nhân có liên quan đến một vụ án, đường dây tội phạm nào đó để yêu cầu chuyển tiền vào một tài khoản ngân hàng để chứng minh bản thân trong sạch.
Trong suốt quá trình đó, tội phạm sẽ yêu cầu nạn nhân duy trì liên lạc, giữ bí mật không cho người khác biết. Có nhiều trường hợp sau khi bị mất hết tiền không thấy được trả lại thì mới biết bị lừa, khi đến trình báo Công an thì đã muộn.
Mới đây, bà K, 76 tuổi, trú tại phường Lộc Vượng, TP Nam Định nhận cuộc điện thoại của một nhóm đối tượng tự xưng là cán bộ Bộ Công an và VKSND tối cao thông báo bà K có liên quan đến một đường dây tội phạm ma túy. Người này yêu cầu bà K phải mở một tài khoản và chuyển 3,9 tỷ đồng vào tài khoản mới để chứng minh bản thân trong sạch. Sau đó bắt bà K phải cung cấp cho chúng mật khẩu internet banking và mã OTP, nếu để lộ ra ngoài cả tính mạng gia đình đều bị uy hiếp.
Ngay khi biết được sự việc, con gái bà K nghi ngờ mẹ bị lừa nên đến trình báo Công an thành phố Nam Định. Đội cảnh sát hình sự ngay lập tức đến gia đình hướng dẫn, trao đổi với ngân hàng để phong tỏa tài khoản, bảo toàn số tiền 3,9 tỷ của bà K.

Trao đổi với Phóng viên Báo Pháp luật Việt Nam, đại diện Công an thành phố Nam Định cho biết những nhóm tội phạm này hoạt động có tổ chức, quy mô lớn và tính chất quốc tế, chúng thường xuyên thay đổi địa điểm, sử dụng công nghệ cao để giả lập số điện thoại các đơn vị VKSND, Công an, TAND để lừa đảo. Cơ quan điều tra đang tiếp tục thu thập thông tin, kết hợp với các đơn vị để điều tra, làm rõ.
Bên cạnh đó, cơ quan Công an cũng khuyến cáo người dân cần thận trọng khi nghe điện thoại từ người lạ. Nếu có dấu hiệu bất thường có dấu hiệu lừa đảo, uy hiếp thì trình báo ngay để có phương án giải quyết kịp thời, không tự mình giải quyết để tránh sập bẫy kẻ gian.
Trường hợp có người tự xưng là Công an thì người dân cần đề nghị trực tiếp liên hệ cùng Công an địa phương gửi giấy mời hoặc giấy triệu tập đến trụ sở làm việc, không làm việc qua điện thoại.
Theo Gia Hồng (Báo Pháp Luật)
Tin cùng chuyên mục








-
Phát ngôn gây sốc của 1 Em Xinh: "Tôi cực kỳ thích đẻ, thích đau đớn và bị hành khi mang thai" (19/07)
-
Nữ sinh Đắk Lắk bất ngờ đỗ tốt nghiệp sau khi bị từ chối cho học lại (19/07)
-
Doanh nghiệp nghìn tỷ của CEO ngoại tình rúng động thế giới đang kinh doanh ra sao? (19/07)
-
Diệp Lâm Anh đáp trả không khoan nhượng khi bị doạ bom đơn hàng, quay lưng hậu họp báo của Jack (19/07)
-
Mở hộp bánh tại sân bay, phát hiện cảnh tượng nổi da gà (19/07)
-
Bức ảnh công nhân đu dây bị mắc kẹt được chia sẻ trong ngày giông lốc kinh hoàng ở Hà Nội: “Mong đồng bào bình an!” (19/07)
-
Thủ đoạn của cặp vợ chồng lừa đảo bán căn hộ trái phép ở TPHCM (19/07)
-
Nhiều chuyến bay không thể cất - hạ cánh ở Nội Bài, Cát Bi (19/07)
-
Mưa to, gió lớn ở Hà Nội và nhiều địa phương phía Bắc có phải do ảnh hưởng bão số 3? (19/07)
-
Clip hiện trường vụ lật tàu ở vịnh Hạ Long khiến hàng chục người chết và mất tích (19/07)
Bài đọc nhiều




