-
Đại hội XIV của Đảng bước vào ngày làm việc thứ tư -
Buổi gặp mặt ra mắt thông gia: Nhà trai ‘tặng luôn’ cho bên nhà gái hóa đơn 11 triệu tiền ăn uống -
Thông tin về thời gian nhận hồ sơ mua dự án chung cư cao 25 tầng tại Hà Nội có giá 25 triệu/m2 -
Cuộc sống hiện tại của "5 chú tiểu" Tịnh Thất Bồng Lai khiến CĐM sửng sốt, thay đổi quá nhiều sau 6 năm -
Nữ sinh tử vong tại chỗ vì xe con mở cửa bất cẩn, camera ghi lại cảnh tượng kinh hoàng -
Hiện trường kinh hoàng xe ô tô 5 chỗ bị thiêu rụi trơ khung, cả gia đình tung cửa tháo chạy -
Bước đột phá trong đăng kiểm: Chính thức chấp nhận đăng ký xe trên VNeID từ 31/12/2025 -
Tử vi thứ 5 ngày 22/1/2026 của 12 con giáp: Tuất có phúc, Dậu vui vẻ -
Công an thông tin nóng vụ 1 người phụ nữ mang thai và 1 người mới sinh bị 2 mẹ con hành hung dã man ở Bắc Ninh -
Tin không khí lạnh mới nhất: Miền Bắc chìm trong đợt giá rét mạnh nhất từ đầu năm, Mẫu Sơn "chạm đáy" 2,8°C
Pháp luật
08/05/2017 15:38Làm rõ vụ thoát tội giao cấu ở Bình Thuận
Nhiều vấn đề trong vụ án cần được xác minh, điều tra lại để làm rõ có hay không hành vi giao cấu và dâm ô với trẻ em.
Giám định tuổi và thoát tội
UBND tỉnh Bình Thuận yêu cầu thủ trưởng Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Hàm Thuận Bắc kiểm tra, làm rõ vụ việc và xử lý theo thẩm quyền, đúng pháp luật và có văn bản trả lời cho ông Nam. Kết quả giải quyết của công an cũng phải thông báo gửi về để UBND tỉnh biết.
Liên quan đến vụ việc, hàng xóm của gia đình ông Nam cho biết ông sẵn sàng ra làm nhân chứng việc Vũ đã có hành vi xâm hại tình dục bé Hoa (13 tuổi) là em gái của bé Vân (đã có thai với Vũ).
Theo ông hàng xóm này, sáng 9/10/2016, vợ chồng ông đang ở nhà thì nghe tiếng khóc, kêu cứu. Ông chạy ra sân thì thấy bé Hoa vừa chạy vừa khóc, phía sau là bé Vân và Vũ. Thấy vậy ông mở cổng cho bé Hoa vào nhà và bé đã thuật lại chuyện bị xâm hại. Sau đó ông đã gọi điện thoại báo cho Công an xã Đa Mi đưa Vũ về làm việc.
Điều dư luận nghi ngờ là trong vụ này kết luận giám định độ tuổi của công an huyện để làm căn cứ không khởi tố với Vũ. Theo ông Nam, trong giấy khai sinh con gái ông là bé Vân ghi sinh ngày 13/12/2000. Sau chuyện xảy ra với bé Hoa thì bé Vân thú nhận là quen Vũ đã lâu và nhiều lần quan hệ.
Ngày 28/10/2016, gia đình đưa bé Vân đi siêu âm thì phát hiện bé đã có thai khoảng 6 tuần tuổi. Ông Nam báo công an huyện thì được đề nghị chờ bé Vân sinh con rồi giám định ADN để xử lý. Sau đó bé bị sẩy thai nhưng bệnh viện không bảo quản được mẫu vật để giám định ADN.
Theo giấy khai sinh, thời điểm Vũ quan hệ với bé Vân khi bé chưa đủ 16 tuổi. Tuy nhiên, công an cho là khai sinh trễ hạn nên trưng cầu giám định độ tuổi của bé. Kết quả giám định nêu: “Tại thời điểm giám định, bé Vân từ 15 tuổi chín tháng đến 16 tuổi ba tháng”. Từ đó công an huyện tính ngày Vũ giao cấu dẫn đến có thai khi bé Vân đã 16 tuổi bảy ngày nên không cấu thành tội Giao cấu với trẻ em.
Khi nào cần giám định tuổi?
Các chuyên gia cho rằng theo Điều 14 Luật Hộ tịch và Điều 6 Nghị định 123/2015 của Chính phủ thì giấy khai sinh là giấy tờ hộ tịch gốc, là thông tin cơ bản của cá nhân.
Cách xác định độ tuổi của người bị hại là người chưa thành niên được quy định tại Điều 12 Thông tư liên tịch 01/2011 giữa VKSND Tối cao - TAND Tối cao - Bộ Công an - Bộ Tư pháp - Bộ Lao động - Thương binh & Xã hội. Theo đó, cơ quan điều tra có thể trưng cầu giám định tuổi xương khi không có tài liệu nào khẳng định tuổi của người bị hại hoặc có nhưng mâu thuẫn và có sự nghi ngờ về tính xác thực của những tài liệu đó.
Luật sư (LS) Phạm Công Hùng (nguyên thẩm phán TAND Tối cao tại TP.HCM) cho rằng nếu thu thập được giấy chứng sinh thì trường hợp này không cần giám định. Giám định độ tuổi chỉ phù hợp nếu như bé Vân không tìm được giấy chứng sinh mà chỉ có giấy khai sinh trễ hạn. Vụ này chưa rõ cơ quan điều tra có thu thập được các tài liệu khác ngoài giấy khai sinh trễ hạn hay không. Về nguyên tắc, công an có quyền đặt ra nghi vấn vì độ tuổi là chứng cứ xác định tội danh...
![]() |
| Hai bé sau khi xảy ra sự việc. |
“Thực tế kết quả giám định sẽ có biên độ sai sót. Cho nên giấy khai sinh là loại giấy tờ hộ tịch có giá trị pháp lý cao nhất để xác định ngày tháng năm sinh” - TS Phan Anh Tuấn (Trưởng bộ môn Luật hình sự, Trường ĐH Luật TP.HCM) nói. Theo TS Tuấn, trong vụ này, trước khi giám định phải thu thập thêm giấy tờ về tính xác thực của ngày sinh chứ không chỉ dựa vào yếu tố khai sinh trễ hạn. Nếu có giấy tờ khác căn cứ xác định ngày sinh thì không cần trưng cầu giám định.
Theo LS Nguyễn Văn Hồng (Đoàn LS TP.HCM) thì người bị hại có giấy khai sinh bản gốc để xác định tuổi, ngày sinh rõ ràng. Đây là tài liệu pháp lý cao nhất để xác định tuổi nếu không có mâu thuẫn với các tài liệu khác như hộ khẩu, hồ sơ học sinh, lời khai của người đại diện hợp pháp của người bị hại. Do đó cần căn cứ vào giấy khai sinh hợp pháp để tính tuổi của người bị hại, dù có trễ hạn.
Chỉ khi có mâu thuẫn trong các giấy tờ hộ tịch trong việc xác định tuổi thì mới phải trưng cầu giám định. Theo đó, cơ quan điều tra cần làm rõ và phối hợp với các tài liệu, chứng cứ khác như hộ khẩu, hồ sơ học sinh, lời khai của người đại diện hợp pháp của người bị hại, người đỡ đẻ về thời điểm sinh người bị hại, các nhân chứng biết về việc này…
| Đối tượng thừa nhận nhưng… Ngoài lý do độ tuổi nêu trên, thông báo của Công an huyện Hàm Thuận Bắc còn cho rằng việc Vũ và bé Vân thừa nhận đã giao cấu nhiều lần nhưng không có cơ sở để chứng minh. Đối với hành vi dâm ô với bé Hoa, theo công an huyện thì dù Vũ đã thừa nhận nhưng đây là lời khai của các đối tượng, không có chứng cứ nào khác để chứng minh. Vì theo kết quả giám định vùng sinh dục bé Hoa không có dấu vết tổn thương. Từ đó công an cho rằng không đủ cơ sở để chứng minh Vũ có hành vi dâm ô với bé Hoa. |
* Tên nhân vật trong bài đã được thay đổi.
Theo Phương Loan - Phương Nam (Pháp Luật TPHCM)
- Cận cảnh bộ ảnh cưới "full HD" của Á hậu Phương Nhi và thiếu gia Minh Hoàng trước giờ G (09:10)
- Rùng mình lời khai 4 thanh niên chặn xe người lạ rồi dí tàn thuốc, bắt cởi đồ làm chuyện khó chấp nhận (09:02)
- Bất ngờ phát hiện gần 1.000 sản phẩm may mặc nghi giả mạo Lacoste và Nike (09:01)
- Ghế nóng của Mourinho lung lay dữ dội (22 phút trước)
- Đây là iPhone rẻ nhất Việt Nam chip 4NM, GPU xử lý hình ảnh 5 lõi mạnh mẽ chẳng kém iPhone 17 nhiều (26 phút trước)
- Dự kiến số lượng và tiêu chuẩn Ủy viên Trung ương, Uỷ viên Bộ Chính trị khóa XIV (27 phút trước)
- Trấn Thành công bố dàn diễn viên "Thỏ ơi", gây tranh cãi khi chọn "nam vương trả vương miện" (34 phút trước)
- Hôm nay 22/1, Đại hội XIV bước vào nội dung nhân sự, chuẩn bị bầu Ban Chấp hành Trung ương khóa mới (43 phút trước)
- Mỹ thu hồi khẩn cấp hơn 6 tấn ức gà nướng nghi nhiễm khuẩn Listeria (47 phút trước)
- Chelsea vất vả trước đội bóng vô danh tại Champions League (52 phút trước)
