Động thái "ngủ đông" diễn ra ngay sau khi Giám đốc doanh nghiệp bị khởi tố cùng vợ chồng Vũ Hoàng Hải (nổi tiếng với tên gọi Hải Sapa TV) trong đường dây biến thịt trâu đông lạnh Ấn Độ thành đặc sản Tây Bắc.

Dữ liệu cập nhật từ cơ quan thuế ghi nhận Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại tổng hợp Hoàng Nam hiện đã rơi vào trạng thái tạm dừng kinh doanh có thời hạn.

Mắt xích sản xuất và mánh khóe biến đổi nguồn gốc xuất xứ

Theo công bố từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai, Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại tổng hợp Hoàng Nam (Công ty Hoàng Nam) giữ vai trò là khâu chế biến, cung cấp sản phẩm gốc. Trong giai đoạn từ năm 2022 đến 2025, Bùi Thị Kim Tuyên (vợ của Vũ Hoàng Hải) đã thu mua từ Công ty Hoàng Nam lượng lớn mặt hàng "thịt trâu sấy khô tê cay" với tổng giá trị giao dịch khoảng 30 tỷ đồng.

25-1787640810-lanh-dao-bi-khoi-to-doanh-nghiep-cung-ung-nguyen-lieu-thit-trau-cho-hai-sapa-tv-chinh-thuc-dung-hoat-dong
Phạm Văn Hà - giám đốc Công ty Hoàng Nam - chuyên cung cấp mặt hàng "thịt trâu sấy khô tê cay" cho vợ chồng Hải Sapa TV. Ảnh: CACC.

Kết quả điều tra làm rõ, nguyên liệu chính được Công ty Hoàng Nam dùng để chế biến dòng sản phẩm "thịt trâu sấy khô tê cay" (hay "thịt trâu vị sấy tê cay") thực chất là thịt trâu đông lạnh nhập khẩu từ Ấn Độ. Sau khi thu mua số hàng này, vợ chồng Hải Sapa TV đã cho in logo thương hiệu cá nhân, đồng thời tung các chiến dịch quảng cáo trên nền tảng mạng xã hội dưới danh nghĩa "thịt trâu sấy đặc sản Tây Bắc" nhằm bán ra thị trường.

Trước các hành vi vi phạm pháp luật, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đã ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam Vũ Hoàng Hải về tội "Lừa dối khách hàng". Đồng thời, cơ quan điều tra cũng khởi tố, bắt tạm giam Phạm Văn Hà (Giám đốc Công ty Hoàng Nam) và Bùi Thị Kim Tuyên về tội "Vi phạm quy định về công tác kế toán gây hậu quả nghiêm trọng".

25-1787640810-lanh-dao-bi-khoi-to-doanh-nghiep-cung-ung-nguyen-lieu-thit-trau-cho-hai-sapa-tv-chinh-thuc-dung-hoat-dong
Vũ Hoàng Hải cùng vợ là Bùi Thị Kim Tuyên. Ảnh: CACC.

Pháp lý doanh nghiệp và nghĩa vụ trong thời gian tạm ngừng kinh doanh

Công ty Hoàng Nam có trụ sở đặt tại tỉnh Lào Cai, do ông Phạm Văn Hà làm đại diện pháp luật. Doanh nghiệp chính thức gia nhập thị trường từ ngày 27/1/2021 với ngành nghề kinh doanh trọng tâm là chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt. Ban đầu, đơn vị này hoạt động dưới hình thức Công ty TNHH Một thành viên với số vốn điều lệ 3 tỷ đồng, trước khi chuyển đổi mô hình thành công ty cổ phần.

Hiện tại, hệ thống quản lý thuế ghi nhận doanh nghiệp đang ở trạng thái "tạm ngừng kinh doanh có thời hạn". Căn cứ quy định hiện hành, thời gian tạm dừng kinh doanh tối đa cho mỗi lần thông báo là 12 tháng.

Tuy nhiên, việc tạm dừng này không giúp doanh nghiệp rũ bỏ các trách nhiệm pháp lý đã phát sinh. Trong suốt thời gian tạm ngừng, Công ty Hoàng Nam vẫn bắt buộc phải hoàn tất toàn bộ các nghĩa vụ tài chính và cam kết tồn đọng từ trước. Cụ thể bao gồm: hoàn thành các nghĩa vụ thuế đối với Nhà nước; đóng đầy đủ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động; thanh toán các khoản nợ kinh doanh cũng như thực thi trọn vẹn nghĩa vụ theo các hợp đồng đã ký kết với đối tác.

PV (SHTT)