Pháp luật

Lấy lời khai người chồng đánh vợ đang ngủ tử vong rồi uống thuốc sâu tự tử

Sau thời gian hôn mê, được điều trị tại bệnh viện và chịu sự giám sát của công an tỉnh Vĩnh Long, hung thủ giết vợ trong lúc ngủ đã bước đầu hồi phục và có thể lấy lời khai.

Ngày 26/2, Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết, cơ quan này đang tạm giữ hình sự Nguyễn Văn Minh (SN 1975, ngụ ấp Đại Nghĩa, xã Loan Mỹ, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long) để điều tra về hành vi giết người.

Lấy lời khai người chồng đánh vợ đang ngủ tử vong rồi uống thuốc sâu tự tử
Nguyễn Văn Minh tại cơ quan công an.

Kết quả điều tra ban đầu, khoảng 2h ngày 20/2, do nghi ngờ vợ ngoại tình, nên Minh đã dùng cây sắt đánh vào đầu và cổ vợ là chị Đào Thị Ngọc Minh (SN 1980, ngụ xã Loan Mỹ, huyện Tam Bình). Thời điểm này, chị M. đang ngủ say.

Nạn nhân tỉnh giấc thì bị chồng dùng tay bóp cổ, cầm gối đè lên mặt cho đến khi không còn cử động.

Sau khi gây án, Minh gọi cho mẹ ruột là bà Nguyễn Thị Hà Nương (SN 1955, ngụ ấp Trà Ngoa, xã Trà Côn, huyện Trà Ôn), đồng thời Minh nhắn nhờ mẹ lấy sổ bảo hiểm rút tiền, nhẫn vàng và 1 triệu đồng trong túi quần Minh treo trong nhà tắm để trả nợ giùm. Sau đó, Minh lấy thuốc trừ sâu uống để tự tử.

Đến 6h sáng cùng ngày, bà Nương và ông Đào Xuân (SN 1950, ngụ ấp Đại Nghĩa, xã Loan Mỹ, huyện Tam Bình) là cha ruột của chị Minh đến nhà của 2 vợ chồng nhưng cửa nhà khóa trong, kêu không thấy ai ra mở cửa.

Nghi ngờ có việc chẳng lành, ông Xuân và bà Nương đã dùng búa đập bể kính cửa sau, mở cửa vào nhà thì phát hiện Minh nằm bất động trong nhà vệ sinh, chị Minh tử vong trên nền nhà.

Sau khi nhận được tin báo, công an tỉnh Vĩnh Long đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ phối hợp Công an huyện Tam Bình tiến hành khám nghiệm hiện trường. Đồng thời, đưa Nguyễn Văn Minh đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ và không nguy hiểm đến tính mạng.

Tại cơ quan điều tra, Minh khai nhận do ghen tuông nên đã sát hại vợ.

Hiện, Công an tỉnh Vĩnh Long đang củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng theo quy định.

PTH (Nguoiduatin.vn)