-
32 tuổi, không bệnh nền vẫn nhồi máu cơ tim: 4 thói quen quá quen thuộc đứng sau biến cố suýt mất mạng -
Chuyến du xuân định mệnh trên hồ Thác Bà: Tiệc tân gia hóa đại tang của 6 người thân -
Nữ ca sĩ giàu nhất Việt Nam và nỗi lòng "làm sao cho vừa lòng người" sau cánh cửa hào môn -
Bí ẩn y tế tại Ấn Độ: Cơn ác mộng 48 giờ và những cái chết trắng của trẻ thơ -
"Trong ấm, ngoài êm": Việt Nam bứt tốc ngay sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 -
Bị tông hỏng đuôi ô tô ngày Tết, cặp vợ chồng Quảng Ninh gây "bão" mạng vì hành động lạ -
Tử vi thứ 2 ngày 23/2/2026 của 12 con giáp: Khai xuân Dần hăng hái, Sửu có áp lực -
Khánh Thi lần đầu trải lòng về tin đồn "ghen tuông" khi xem Phan Hiển thăng hoa bên bạn nhảy -
Hành trình giành giật sự sống giữa đêm đen: Người đàn ông dũng cảm cứu 6 nạn nhân trong vụ chìm tàu kinh hoàng trên hồ Thác Bà -
Tình hình trật tự an toàn giao thông 9 ngày Tết Bính Ngọ 2026: Tai nạn giảm sâu nhưng vi phạm nồng độ cồn vẫn ở mức cao
Pháp luật
23/05/2022 13:20Loạt giám đốc xộ khám do 'dính' tới Công ty Việt Á và sai phạm đấu thầu
"Trái đắng" từ "món quà" của Việt Á
Cuối tháng 12/2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra (C03-Bộ Công an) khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Phan Quốc Việt, Tổng giám đốc Công ty Việt Á và hàng loạt các bị can liên quan trong vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng; đưa, nhận hối lộ xảy ra tại Công ty Việt Á và các địa phương liên quan.
Theo Cơ quan điều tra Bộ Công an, kết quả điều tra bước đầu xác định ông Phan Quốc Việt, tổng Giám đốc Công ty Việt Á, đã "bắt tay" với các đối tác nâng khống giá kit test Covid-19 lên khoảng 45%, số tiền Việt Á thu về trong vụ này là trên 500 tỷ đồng. Đáng chú ý, theo lời khai của bị can Việt, số tiền chi "hoa hồng" cho các "đối tác" là gần 800 tỷ đồng.
Sau gần nửa năm khởi tố vụ án, hàng loạt giám đốc CDC các tỉnh bị khởi tố, bắt tạm giam đều liên quan đến Công ty Việt Á. Giám đốc CDC đầu tiên bị khởi tố là ông Phạm Duy Tuyến (tỉnh Hải Dương); sau đó, C03 Bộ Công an và Công an các địa phương khởi tố loạt các giám đốc CDC các tỉnh Bắc Giang, Bình Dương, Nghệ An...
Các giám đốc CDC bị khởi tố gồm: Nguyễn Văn Định (tỉnh Nghệ An); Nguyễn Thành Danh (Bình Dương); Lâm Văn Tuấn (Bắc Giang); Hoàng Văn Đức (Thừa Thiên - Huế); Nguyễn Văn Sáu (Bình Phước); Đỗ Đức Lưu (Nam Định); Nguyễn Trần Tuấn (Hà Giang); Nguyễn Văn Lành (Hậu Giang). Ngoài ra, Công an tỉnh Cà Mau cũng khởi tố vụ án vi phạm quy định đấu thầu xảy ra tại CDC tỉnh này vì liên quan vụ Việt Á.
Ngoài ra, các cán bộ tại Bộ Y tế, Bộ KH&CN cũng bị khởi tố liên quan Công ty Việt Á gồm: Nguyễn Minh Tuấn, nguyên Vụ trưởng vụ trang thiết bị và công trình y tế, Bộ Y tế; Nguyễn Nam Liên, Vụ trưởng Kế hoạch tài chính Bộ Y tế; Trịnh Thanh Hùng, Vụ phó Khoa học và công nghệ các ngành khoa học kĩ thuật, Bộ KH&CN.
Theo Bộ Công an, kết quả điều tra bước đầu cho thấy, bị can Phan Quốc Việt và các đối tượng là lãnh đạo chủ chốt Công ty Việt Á khai nhận quá trình kinh doanh và tiêu thụ kit test xét nghiệm Covid-19 do Công ty Việt Á sản xuất, lợi dụng tính cấp bách về nhu cầu test Covid-19 của các địa phương trên cả nước, sản phẩm kit test Covid-19 thuộc danh mục được áp dụng hình thức chỉ định thầu rút gọn nên Phan Quốc Việt đã chủ động cung ứng thiết bị, vật tư, sinh phẩm y tế trước cho các Bệnh viện, CDC các tỉnh, thành phố sử dụng.
Để thu lợi nhuận bất chính và chi tiền ngoài hợp đồng, bị can Phan Quốc Việt và các đối tượng của Công ty Việt Á đã nâng khống giá thiết bị, chi phí nguyên vật liệu đầu vào đưa vào thuyết minh cơ cấu giá xác định giá bán là 470.000 đồng/kit; thỏa thuận và chi tiền % hợp đồng cho lãnh đạo Bệnh viện, CDC các tỉnh, thành phố trong quá trình cung cấp sản phẩm.
Riêng với CDC Hải Dương, thông qua 5 hợp đồng với tổng giá trị 151 tỷ đồng, Phan Quốc Việt đã chi tiền % ngoài hợp đồng cho ông Phạm Duy Tuyến, Giám đốc CDC Hải Dương với số tiền gần 30 tỷ đồng. Ngoài ông Tuyến, hàng loạt Giám đốc CDC các tỉnh đều bị bắt vì nhận quà của Việt Á.
Loạt lãnh đạo Sở Y tế "xộ khám" vì sai phạm đấu thầu
Trong giai đoạn 2021-2022, hàng loạt lãnh đạo Sở Y tế các tỉnh, thành phố bị khởi tố, bắt tạm giam vì liên quan đến sai phạm đấu thầu. Cụ thể, hàng loạt các lãnh đạo Sở Y tế các tỉnh, TP như Cần Thơ, Đồng Nai, Tây Ninh, Sơn La... bị khởi tố vì tội danh nêu trên.
Mới đây nhất, vào ngày 17/5, Cơ quan CSĐT (C03-Bộ Công an) khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với ông Hoa Công Hậu (60 tuổi), cựu Giám đốc Sở Y tế Tây Ninh để điều tra về tội Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. Ngoài ông Hậu, có 8 bị can khác thuộc Sở Y tế và công ty liên quan bị khởi tố.
Theo Bộ Công an, các bị can trên đã có hành vi vi phạm các quy định về bảo đảm tính công bằng, minh bạch trong hoạt động đấu thầu, gây hậu quả nghiêm trọng tài sản nhà nước.
Ngày 29/4, Cơ quan CSĐT Bộ Công an khởi tố, lệnh bắt tạm giam ông Phan Huy Anh Vũ, Giám đốc Sở Y tế Đồng Nai, nguyên giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Nai. Cơ quan điều tra cũng ra quyết định khởi tố bị can, lệnh truy nã đối với bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn, nguyên Chủ tịch HĐQT kiêm tổng giám đốc Công ty AIC.
Lãnh đạo Sở Y tế Đồng Nai bị bắt liên quan đến vụ án hình sự Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Nai, Công ty cổ phần Tiến Bộ Quốc Tế và các đơn vị liên quan. Cơ quan điều tra xác minh dấu hiệu sai phạm trong việc thực hiện đấu thầu mua sắm trang thiết bị y tế tại dự án đầu tư xây dựng Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai.
Kết quả điều tra đến nay xác định dự án trên được UBND tỉnh Đồng Nai phê duyệt điều chỉnh đầu tư năm 2010 với tổng mức đầu tư 1.904 tỷ đồng, giao Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai làm chủ đầu tư.
Trong quá trình lập hồ sơ điều chỉnh dự án, hồ sơ đấu thầu 12 gói thầu mua sắm trang thiết bị y tế thuộc dự án trong giai đoạn từ năm 2013 đến 2015, các nhân sự thuộc chủ đầu tư và các đơn vị liên quan đã thông đồng, nâng khống giá trị trang thiết bị trong điều chỉnh tổng mức đầu tư và giá gói thầu, thông thầu, gian lận trong đấu thầu, vi phạm nghiêm trọng Luật Đấu thầu để Công ty AIC trúng 12 gói thầu với tổng giá trị 476,87 tỷ đồng, gây thiệt hại tài sản nhà nước, bước đầu xác định là 152 tỷ đồng.
Đầu năm 2021, Cơ quan CSĐT Bộ Công an cùng lúc khởi tố bị can đối với Giám đốc và cựu Giám đốc Sở Y tế Cần Thơ để điều tra về tội vi phạm quy định đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. Ông Cao Minh Chu, Giám đốc và bà Bùi Thị Lệ Phi, nguyên Giám đốc Sở Y tế Cần Thơ bị khởi tố để điều tra hành vi nêu trên.
Theo Bộ Công an, nguyên Giám đốc Sở Y tế Cần Thơ Bùi Thị Lệ Phi và các bị can trên đã có hành vi không công bằng, minh bạch trong đấu thầu gây thiệt hại nghiêm trọng cho tài sản của Nhà nước.
Theo Đoàn Bổng (VietNamNet)
- Chàng trai Việt nhận giải thưởng danh giá tại Mỹ, sở hữu số công trình AI xấp xỉ tuổi đời (08:25)
- 32 tuổi, không bệnh nền vẫn nhồi máu cơ tim: 4 thói quen quá quen thuộc đứng sau biến cố suýt mất mạng (08:24)
- Bắt giữ thiếu niên vận chuyển pháo tự chế, tông thẳng xe vào CSGT để thoát thân (08:12)
- Hé lộ "quân xanh" của tuyển Việt Nam trước ngày phục thù ĐT Malaysia (08:02)
- Chuyến du xuân định mệnh trên hồ Thác Bà: Tiệc tân gia hóa đại tang của 6 người thân (41 phút trước)
- Nữ ca sĩ giàu nhất Việt Nam và nỗi lòng "làm sao cho vừa lòng người" sau cánh cửa hào môn (52 phút trước)
- Thị trường vàng ngày 23/2: SJC "phá băng" sau Tết, thế giới nỗ lực công phá ngưỡng 5.100 USD (1 giờ trước)
- Bí ẩn y tế tại Ấn Độ: Cơn ác mộng 48 giờ và những cái chết trắng của trẻ thơ (1 giờ trước)
- "Trong ấm, ngoài êm": Việt Nam bứt tốc ngay sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 (1 giờ trước)
- Không khí lạnh suy yếu, Hà Nội mưa phùn trong ngày làm việc đầu năm (1 giờ trước)