Pháp luật

Loạt nhà cửa rung lắc, nứt gãy: Đốt thuốc nổ để... giải sầu

Quá trình điều tra, cơ quan công an đã tìm ra và bắt giữ thủ phạm cài mìn ở khu vực cầu Sông Si rồi cho nổ khi trời tối.

Ngày 14/2, theo tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh cùng với Công an TP Thanh Hóa đã đang điều tra, làm rõ vụ nổ lớn gây hoang mang cho người dân địa phương xảy ra tối ngày 12/2.

Loạt nhà cửa rung lắc, nứt gãy: Đốt thuốc nổ để... giải sầu
Nguyễn Văn Tư tại cơ quan công an. Ảnh: Công an Thanh Hóa.

Theo đó, khoảng 19h ngày 12/2, người dân ven cầu Sông Si bắc qua kênh B20 nối phố Nam Sơn và phố Tây Sơn thuộc phường An Hưng, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa, giật mình nghe tiếng nổ lớn.

Ngay sau sự việc xảy ra, Công an thành phố Thanh Hóa đã phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh tổ chức điều tra, khám nghiệm hiện trường, thu thập các dấu vết, mẫu vật, tài liệu, chứng cứ, dữ liệu điện tử có liên quan đến vụ nổ phục vụ công tác điều tra.

Ngày 13/2/2023, cơ quan công an đã xác định đối tượng gây ra vụ nổ là Nguyễn Văn Tư (SN 1985, làm nghề khai thác đá), trú tại Số 115 Nam Sơn, phường An Hưng, thành phố Thanh Hóa.

Tại cơ quan công an, Tư khai nhận do kinh tế gia đình khó khăn, vợ chồng hay xảy ra mâu thuẫn. Vì buồn chuyện gia đình mà Tư thường xuyên uống rượu.

Loạt nhà cửa rung lắc, nứt gãy: Đốt thuốc nổ để... giải sầu - 1
Hiện trường nơi xảy ra vụ việc.

Trước thời điểm xảy ra vụ việc, Tư mâu thuẫn với vợ rồi tiếp tục đi uống rượu. Sau đó, vì muốn giải tỏa tâm lý bức xúc nên Tư đã đến khu vực cầu Sông Si, nơi có ít người qua lại để kích nổ 1 gói thuốc nổ (mìn).

Được biết, số thuốc nổ trên Tư đã nhặt được từ cuối năm 2022.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

PTH (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/loat-nha-cua-rung-lac-nut-gay-ot-thuoc-no-e-giai-sau-a368634.html