-
Đề xuất bổ sung 3 trường hợp Nhà nước thu hồi đất -
Sẽ nổ mìn phá tảng đá khổng lồ chắn đèo Khánh Lê -
Cục CSGT lên tiếng về quy định trẻ dưới 10 tuổi đi ô tô phải có ghế chuyên dụng -
Hiện trường ám ảnh vụ vợ chồng trẻ tử vong bất thường trong cửa hàng tạp hóa để lại 2 con nhỏ bơ vơ -
Nhà thóp hậu bất ngờ "lên hạng", từ bị chê kém phong thủy đến thành món hời đầu tư -
Ai sẽ chi trả viện phí cho các nạn nhân vụ sạt lở đèo Khánh Lê, tình hình các nạn nhân giờ ra sao? -
Bộ Y tế yêu cầu lấy mẫu kiểm nghiệm 162 sản phẩm của Mailisa -
Tài xế xe tải bị lũ cuốn trôi, vợ nấc nghẹn: "Chỉ mong tìm được anh, dù thế nào…" -
Hồ sơ mua nhà ở xã hội gồm những giấy tờ nào? Hướng dẫn chi tiết thủ tục mua nhà không phải xếp hàng -
Phía Mailisa vừa âm thầm làm điều gây tranh cãi giữa lúc bị phát hiện nhập mỹ phẩm Trung Quốc về bán
Pháp luật
25/04/2025 20:39Lời khai ban đầu của Phạm Vũ Khiêm, Giám đốc công ty sản xuất thực phẩm chức năng giả cho trẻ em
Ngày 24/4, chương trình Tiêu điểm Kinh tế phát sóng trên VTV đã công bố thông tin gây chấn động: 2 sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe dành cho trẻ em bị phát hiện là hàng giả.
Theo kết quả điều tra từ Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Bộ Công an, hai sản phẩm được xác định làm giả là BABY SHARK và Medi Kid Calcium K2 – cả hai đều được sản xuất tại cơ sở của Công ty TNHH Công nghệ Herbitech, địa chỉ tại xã Phù Lỗ, huyện Sóc Sơn, Hà Nội.
Đáng chú ý, công ty này còn sử dụng phiếu kiểm nghiệm giả mạo nhằm hợp thức hóa sản phẩm, khiến người tiêu dùng lầm tưởng đây là hàng đạt tiêu chuẩn chất lượng.
Các sản phẩm được quảng cáo rầm rộ là "nhập khẩu từ Pháp, Đức, Mỹ", song theo điều tra, chất lượng và giá thành thực tế lại thấp hơn rất nhiều so với cam kết, gây hoang mang và lo lắng trong dư luận, đặc biệt là các bậc phụ huynh có con nhỏ.
Cơ quan công an xác định người đứng đầu đường dây là Phạm Vũ Khiêm, giám đốc công ty Herbitech. Tại cơ quan điều tra, đối tượng này thừa nhận đã chỉnh sửa kết quả kiểm nghiệm, biến các chỉ tiêu "không đạt" thành "đạt" để đủ điều kiện đưa sản phẩm lưu hành ngoài thị trường.
Theo Thiếu tá Nguyễn Văn Thành (Văn phòng cơ quan CSĐT Bộ Công an), các đối tượng còn thực hiện liên kết với một số công ty kiểm nghiệm, tạo ra các phiếu kiểm nghiệm khống hoặc đã qua chỉnh sửa để đối phó với cơ quan chức năng. Việc này được thực hiện theo đơn đặt hàng, sản xuất hàng loạt để phục vụ mục đích kinh doanh trái phép, bất chấp hậu quả với người tiêu dùng – đặc biệt là trẻ sơ sinh.
Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) đã ra thông báo khuyến cáo người dân không nên sử dụng hai sản phẩm nêu trên cho đến khi có kết luận điều tra chính thức. Đồng thời, cơ quan này sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an để cập nhật thông tin kịp thời, đảm bảo quyền lợi và sức khỏe người tiêu dùng.
Vụ việc hiện đang được mở rộng điều tra. Đây là hồi chuông cảnh tỉnh về tình trạng giả mạo thực phẩm chức năng đang diễn biến phức tạp, đòi hỏi người dân cần thận trọng khi lựa chọn sản phẩm, đặc biệt là các loại thực phẩm bảo vệ sức khỏe cho trẻ nhỏ.
Theo Chi Chi (Nguoiduatin.vn)
- Ca sinh 7 đầu tiên trên thế giới cách đây 28 năm giờ ra sao? (18/11/25 23:10)
- Hà Nội: Ô tô bốc cháy ngùn ngụt bất chấp mưa lớn (18/11/25 23:06)
- Giả danh lãnh đạo VOV ép doanh nghiệp đưa 200 triệu (18/11/25 22:56)
- Tình huống gây tranh cãi: Thầy dạy lái xe lùi ngang ra đường bị xe khách húc đuôi, ai đúng ai sai? (18/11/25 22:38)
- Giá Bitcoin rơi tự do, xuyên thủng mốc 90.000 USD (18/11/25 22:28)
- Tin vui: Giải cứu thành công 11 người mắc kẹt 2 ngày vì sạt lở đèo Khánh Lê (18/11/25 22:09)
- Tìm ra tài xế lái ô tô tải làm rơi bùn nhão gây trơn trượt trên phố Hà Nội (18/11/25 21:51)
- Singapore giành vé dự Asian Cup 2027 sau hơn 4 thập kỷ chờ đợi (18/11/25 21:47)
- Trước phiên tòa "Chị Em Rọt": Tranh cãi nảy lửa về đề xuất cho phép hoa hậu Thùy Tiên được tại ngoại (18/11/25 21:33)
- TP.HCM: Ly kỳ nhà vệ sinh công cộng "bốc hơi" rồi đột ngột xuất hiện lại giữa trung tâm thành phố (18/11/25 21:14)