-
Camera ghi lại khoảnh khắc nam shipper bị xe container đầu kéo cán tử vong khi tránh ô tô 7 chỗ: Hiện trường ám ảnh! -
Vụ chú rể sinh năm 2002 nghi nhảy cầu trong ngày đón dâu ở Ninh Bình: Nạn nhân hiền lành, vợ sắp cưới đang có bầu? -
Hà Nội: Một số tuyến đường áp dụng đèn tín hiệu giao thông đếm lùi 8 giây -
Khánh Hòa: Hai người phụ nữ tử vong trong tư thế không tưởng -
Hà Tĩnh: Tình tiết đau lòng vụ nam sinh lớp 7 hành hung khiến bạn nữ cùng lớp phải nhập viện -
Tài sản tăng mạnh, tỉ phú Phạm Nhật Vượng lọt top 128 người giàu nhất hành tinh -
Quốc hội khóa XVI có 500 đại biểu, dự kiến gồm 80-90 Ủy viên Trung ương -
Tìm ra nguyên nhân 3 người tử vong trong căn phòng trọ ở Đồng Tháp, chủ vựa dừa tiết lộ cuộc gọi cuối -
Sốc: Khoảnh khắc bé trai 2 tuổi rơi thẳng xuống hố thang máy ngay trước mắt cha mẹ -
Cái kết đắng cho Chủ tịch HĐQT trường THPT lộ clip thân mật với nhiều phụ nữ trong phòng làm việc ở Ninh Bình
Pháp luật
09/09/2025 13:51Lời khai của Chủ tịch Tập đoàn Thuận An trước tòa
Sáng 9-9, đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân (VKSND) TP Hà Nội tiến hành xét hỏi 29 bị cáo trong phiên tòa xét xử vụ án xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Thuận An (Tập đoàn Thuận An).

Trong vụ án, Nguyễn Duy Hưng, Chủ tịch Tập đoàn Thuận An, bị cáo buộc dùng cách tiếp xúc lãnh đạo, quan chức để xin doanh nghiệp của mình được tham gia nhiều dự án trái pháp luật gây thiệt hại hơn 120 tỉ đồng. Sau khi trúng thầu, phía Thuận An chi tiền "lót tay" cho các quan chức, người có thẩm quyền.
Các quan chức liên quan vụ án có thể kể đến bị can Phạm Thái Hà, cựu Trợ lý chủ tịch Quốc hội; ông Dương Văn Thái, cựu Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang; bị can Lê Ô Pích, cựu Phó chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang… Chưa kể một số người không bị xử lý hình sự nhưng phải chịu kỷ luật.
Tại tòa, Chủ tịch Thuận An cho biết qua vụ án này, bị cáo đã nhận thấy một số tồn tại trong công tác đấu thầu, với các gói thầu ngân sách, gần như "đều được chỉ định nhà thầu tham gia".
Điển hình như gói thầu cầu Đồng Việt (gây thiệt hại 96 tỉ đồng ở Bắc Giang), bị cáo Nguyễn Duy Hưng cho hay qua báo chí biết Bắc Giang mời thầu nên mời gọi một số nhà thầu thành lập liên danh cùng đấu thầu nhưng họ đều hỏi lại, có được sự ủng hộ của tỉnh và chủ đầu tư hay không? "Bị cáo bảo chưa gặp và tất cả các nhà thầu này đều từ chối tham gia"- bị cáo Hưng trình bày.

Cũng theo lời Hưng, trong bối cảnh cơ chế xin cho tồn tại từ rất lâu, ăn vào suy nghĩ của các nhà thầu nên sẽ khó tạo ra sự sòng phẳng, minh bạch cho công tác đấu thầu. Do đó, bị cáo rất mong tạo được sân chơi bình đẳng cho các nhà thầu thoải mái lựa chọn dự án và tham gia đấu thầu, không dẫn đến các hành vi phạm pháp.
Theo lời bị cáo Hưng, Tập đoàn Thuận An "có thương hiệu và năng lực" nên tuy ban lãnh đạo đã bị khởi tố, doanh nghiệp vẫn được các chủ đầu tư tư nhân lớn mời thi công. Ngược lại, để được các cơ quan, dự án Nhà nước lựa chọn doanh nghiệp của mình, cần có "sự tiếp xúc" nhưng như vậy sẽ thành vi phạm đấu thầu.
Ngắt lời bị cáo, kiểm sát viên cho biết Nhà nước có những quy định chặt chẽ đảm bảo đấu thầu văn minh, đúng luật, công khai nhưng các bị cáo vẫn vi phạm.
"Nói một cách dân dã, bị cáo giẫm đạp lên các quy định, không thực hiện đúng mới dẫn đến vi phạm. Tôi muốn hỏi bị cáo, dưới góc độ doanh nghiệp, quy định có vậy rồi nhưng còn khó khăn gì thì kiến nghị. Như bị cáo nói cơ chế xin cho tồn tại lâu, bỏ cũng cần thời gian"- kiểm sát viên nêu vấn đề.
Nguyễn Duy Hưng đáp: "Qua các vụ án này, mong muốn đây là lời cảnh tỉnh cho các doanh nghiệp đang tham gia dự án vốn ngân sách trên địa bàn toàn quốc. Nên chủ động tránh xa các hành vi vi phạm pháp luật và chủ động liên danh liên kết với nhau để đấu thầu minh bạch, tạo sự yên tâm về pháp lý và an toàn cho doanh nghiệp về lâu dài".
Được hỏi về vẫn đề khắc phục hậu quả vụ án, ông chủ Thuận An khẳng định bản thân bị xác định là chủ mưu, cầm đầu nên nhận thức trách nhiệm của mình. "Sau khi được các can phạm khác hỗ trợ, bị cáo sẽ khắc phục triệt để mọi hậu quả"- Nguyễn Duy Hưng nói và cho biết thêm rằng có thể dùng các tài sản đang bị phong tỏa cho việc này.
- Lamine Yamal bất ngờ rút khỏi tuyển Tây Ban Nha, HLV De La Fuente “sốc toàn tập” (11/11/25 23:12)
- Bắt giữ người đàn ông Trung Quốc mang thiết bị phát sóng xâm nhập tài khoản ngân hàng ở Hà Nội (11/11/25 22:47)
- Tài xế ô tô nghi bị tấn công vì không xoá clip đốt pháo: Chính quyền lên tiếng, hé lộ nguyên nhân bất ngờ (11/11/25 22:22)
- Làn sóng đánh giá 1 sao khách sạn Hàng Cháo: “Đòn thù mạng” vô nghĩa trên Google (11/11/25 22:09)
- Làm rõ động cơ phát tán clip “nhạy cảm” liên quan người đàn ông thân mật với nhiều phụ nữ ở Ninh Bình (11/11/25 21:51)
- “Phá đám sinh nhật mẹ”: Tiếc cho Bình Bồng Bột và Ngọc Sơn (11/11/25 21:25)
- Cục CSGT khẳng định: Dùng điện thoại khi dừng đèn đỏ sẽ không bị phạt (11/11/25 20:59)
- Gần 300 người nghi ngộ độc sau khi ăn “bánh mì cóc cô Bích”, phát hiện thêm vi khuẩn gây bệnh (11/11/25 20:52)
- Vụ khách sạn từ chối khách lúc 2h: Công an làm việc với chủ Royal Hotel, lộ ra hàng loạt vi phạm (11/11/25 20:36)
- Thanh niên “bốc đầu” xe máy trên phố Trần Nhân Tông gặp ngay 141 (11/11/25 20:15)