-
Mazda CX-3 thế hệ mới trình làng năm sau: Thiết kế giống CX-5, bổ sung bản hybrid, cạnh tranh với Toyota Yaris Cross -
Ô tô bất ngờ nổ lốp, lật ngửa giữa đường ở Hà Nội -
Bé trai lớp 6 khóc cầu cứu cô ruột vì bị bố và mẹ kế bạo hành: Tình hình cháu bé, phản ứng mẹ ruột khi biết tin -
Ẩn ý của Trung Quốc phía sau lễ đón Tổng thống Trump tại sân bay Bắc Kinh -
Hà Nội chính thức công bố phương án hỗ trợ người dân chuyển đổi xe máy xăng sang xe điện -
Vợ phát "điên" vì chồng cắm mặt vào điện thoại xem phim cả ngày -
Lần đầu tiên ghi hình được chó sói lửa tại khu bảo tồn Pù Hoạt -
Fanpage Phòng, chống ma túy – Công an TP HCM xác nhận 1 nam ca sĩ "liêm", không dính ma túy -
Ăn dưa hấu giải nhiệt: Đừng để món ngon biến thành "độc dược" gây tử vong -
Danh tính người đàn ông đánh người phụ nữ ôm trẻ nhỏ ở Hà Nội, bất ngờ mối quan hệ và lý do ra tay
Pháp luật
12/02/2026 15:56Lời khai của giám đốc buôn hàng nghìn tấn muối giả: 1 gói muối i-ốt trộn với 4 tấn muối giả đem bán
Theo thông tin từ Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Đắk Lắk, đơn vị đã ra quyết định khởi tố bị can đối với bà Văn Thị Ơn (68 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH Kiều Hưng, trụ sở tại phường Thành Nhất, TP Buôn Ma Thuột) để điều tra về hành vi sản xuất hàng giả là thực phẩm.

Trước đó, ngày 22/12/2025, lực lượng chức năng kiểm tra cơ sở sản xuất của Công ty TNHH Kiều Hưng và phát hiện hơn 35 tấn muối i-ốt đã được đóng gói thành phẩm cùng nhiều máy móc, nguyên liệu phục vụ việc pha trộn, đóng bao bì. Kết quả giám định 15 mẫu muối thu giữ cho thấy hàm lượng i-ốt chỉ đạt từ 2,57 đến 5,93 mg/kg, trong khi trên bao bì ghi từ 20 đến 40 mg/kg, không đạt tiêu chuẩn công bố.
Bước đầu, bà Ơn khai nhận đã chỉ đạo nhân viên trộn một gói i-ốt (khoảng 30–50g) với khối lượng lớn muối, ban đầu khoảng 1 tấn, sau đó tăng lên 3–4 tấn, nhằm giảm chi phí sản xuất và thu lợi bất chính. Từ tháng 10/2025 đến nay, doanh nghiệp này đã sản xuất và bán ra thị trường khoảng 1.700 tấn muối i-ốt giả, chủ yếu tiêu thụ tại Đắk Lắk và Lâm Đồng, với sản lượng trung bình 4–5 tấn/ngày.
Cơ quan điều tra nhận định hành vi trên tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe người dân, đặc biệt là trẻ em và phụ nữ mang thai – những đối tượng cần bổ sung i-ốt thường xuyên để phòng tránh các bệnh lý về tuyến giáp và chậm phát triển.

Theo quy định tại Điều 193 Bộ luật Hình sự, người sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm có thể bị phạt tiền từ 100 triệu đồng đến 1 tỷ đồng hoặc phạt tù từ 2 đến 5 năm. Trường hợp phạm tội có tổ chức, thu lợi bất chính lớn, gây hậu quả nghiêm trọng cho sức khỏe, tính mạng nhiều người, mức hình phạt có thể lên tới 20 năm tù hoặc tù chung thân, kèm theo phạt tiền bổ sung đến 100 triệu đồng và cấm đảm nhiệm chức vụ, hành nghề trong một số lĩnh vực.
Hiện vụ án đang được Công an tỉnh Đắk Lắk tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ trách nhiệm của các cá nhân liên quan để xử lý theo quy định pháp luật.
- Mazda CX-3 thế hệ mới trình làng năm sau: Thiết kế giống CX-5, bổ sung bản hybrid, cạnh tranh với Toyota Yaris Cross (13:44)
- Đề xuất miễn giấy phép xây dựng cho nhiều nhà ở dân dụng dưới 7 tầng (13:43)
- Tình tiết mới vụ "trùm" ma túy Bùi Đình Khánh: Bạn gái có thể đối mặt mức án 7 năm tù? (13:41)
- Công an Đồng Tháp bắt 2 thành viên “Việt Tân” hoạt động chống phá Nhà nước (1 giờ trước)
- Song Luân lần đầu lên tiếng về nghi vấn hẹn hò với hot girl lookbook kém 10 tuổi (2 giờ trước)
- Tưởng tăng cân, cô gái 19 tuổi mang khối u gần chiếm trọn ổ bụng (2 giờ trước)
- Người hùng Arsenal đối mặt sóng gió hôn nhân sau ánh hào quang sân cỏ (2 giờ trước)
- Chọn ngành khi chưa biết mình thích gì: Đừng vội hoang mang trước mùa thi (2 giờ trước)
- Mâu thuẫn gia đình: Con rể dùng rựa chém mẹ vợ và vợ nhập viện (2 giờ trước)
- Ô tô bất ngờ nổ lốp, lật ngửa giữa đường ở Hà Nội (2 giờ trước)