Pháp luật

Lời khai của tài xế xe container vụ tai nạn 10 người chết ở Quảng Nam

Liên quan vụ tai nạn nghiêm trọng khiến 21 người thương vong ở Quảng Nam, tài xế container khai rằng không phát hiện chiếc ô tô khách đang lưu thông trên đường Võ Chí Công theo hướng vuông góc.

Ngày 15/2, thượng tá Phạm Việt Tiến - trưởng Công an huyện Núi Thành - cho biết Công an huyện đang khẩn trương điều tra vụ tai nạn thảm khốc giữa xe khách 16 chỗ và xe đầu kéo tại xã Tam Hiệp ngày 14/2 khiến 10 người chết. 

"Đây là vụ đặc biệt nghiêm trọng, vì vậy chúng tôi phải làm thật cẩn thận" - ông Tiến nói.

Pháp Luật TP HCM dẫn thông tin từ thượng tá Tiến cho biết, Công an huyện đã làm việc với tài xế xe đầu kéo 92H-004.33 Trần Minh Nhật (41 tuổi, trú xã Tam Xuân 1, huyện Núi Thành).

Tài xế container khai, khi lái xe tới điểm giao nhau, đang tập trung phía trước thì nghe tiếng va chạm mạnh từ bên hông. Tài xế không thắng lại kịp, chạy qua khỏi hiện trường khoảng 100m thì dừng lại.

Được biết, sau khi lấy lời khai, tường trình của tài xế container, Công an huyện Núi Thành đã cho người này về nhà.

Lời khai của tài xế xe container vụ tai nạn 10 người chết ở Quảng Nam

Cũng theo ông Tiến, tuyến đường Võ Chí Công mà xe 16 chỗ đi đã có biển cấm xe khách, xe tải, hạn chế tốc độ 60km/h. 

Hiện, cơ quan công an tiếp tục điều tra và xác định nguyên nhân tai nạn, lỗi thuộc về ai, nếu lỗi bên tài xế container thì sẽ khởi tố, lỗi bên lái xe khách sẽ tiếp tục xem xét vì tài xế đã tử vong.

Tuổi Trẻ đưa tin, sáng cùng ngày, Cục Đường bộ Việt Nam đã có báo cáo liên quan đến vụ tai nạn xảy ra tại ngã tư giao nhau cùng mức giữa đường ĐT619 (còn gọi là đường Võ Chí Công) và đường dẫn xuống cảng Tam Hiệp thuộc xã Tam Hiệp.

Theo đó, xe 76B-006.60 do tài xế Phạm Đức Hậu (trú Quảng Ngãi, nạn nhân đã tử vong) điều khiển là xe khách có 16 ghế, thuộc quyền quản lý, sử dụng và điều hành của Hợp tác xã giao thông vận tải huyện Sơn Tịnh, Quảng Ngãi.  

Đây là xe kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng và được Sở Giao thông vận tải Quảng Ngãi cấp phù hiệu xe hợp đồng. Thời điểm 3 giờ 40 phút 51 giây ngày 14-2 xe có tốc độ 69km/h, trước đó thời điểm 3 giờ 40 phút 41 giây xe có tốc độ 73km/h.

Lái xe Phạm Đức Hậu có giấy phép lái xe hạng E được cấp ngày 14/6/2019 và có giá trị đến ngày 14/6/2024.

Còn xe đầu kéo 92H-00433 thuộc quyền quản lý, sử dụng, điều hành của Công ty TNHH vận chuyển hàng hóa nông nghiệp THILOGI.

Đây là xe kinh doanh vận tải hàng hóa và được Sở Giao thông vận tải Quảng Nam cấp phù hiệu xe container, thời điểm 3 giờ 41 phút 15 giây xe có tốc độ 30km/h, trước đó thời điểm 3 giờ 41 phút 5 giây xe có tốc độ 48km/h.

Lái xe Trần Minh Nhật có giấy phép lái xe hạng FC được cấp ngày 8/2/2021 và có giá trị đến ngày 8/2/2026.

Như đã đưa tin, rạng sáng 14/2, xe khách 76B-006.60 chở theo 21 người từ Quảng Ngãi đi TP Đà Nẵng. Đến ngã tư giao nhau cùng mức giữa đường Võ Chí Công và đường dẫn xuống cảng Tam Hiệp (thuộc xã Tam Hiệp, huyện Núi Thành), xe ô tô khách va chạm với xe đầu kéo 92H-004.33 khiến xe khách lật ngược. 

Vụ tai nạn đã khiến 10 người thiệt mạng trong đó có 6 người chết tại chỗ. Hiện 11 người khác bị thương đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa trung ương Quảng Nam. 

HL (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/loi-khai-cua-tai-xe-xe-container-vu-tai-nan-10-nguoi-chet-o-quang-nam-a368718.html