-
Thưởng thức Bánh chưng ngày Tết: Làm sao để không "làm khó" huyết áp? -
Tài tử "Transformers" Shia LaBeouf bị vợ phũ phàng dứt tình ngay mùng 2 Tết sau bê bối bạo lực -
Chi tiết lịch nghỉ lễ, Tết năm 2026: Người lao động đón "cơn mưa" ngày nghỉ lên tới 26 ngày -
Danh tính người đàn ông ẩn danh đăng bài bôi xấu lực lượng công an, nhận cái kết đắng ngày đầu năm -
Tổng Bí thư Tô Lâm lên đường dự Hội đồng Hòa bình về Gaza tại Mỹ -
Giờ đẹp hóa vàng Tết Bính Ngọ 2026: Bí quyết nghênh đón tài lộc, tiễn đưa gia tiên -
Ngã ngũ vụ bê bối nhập tịch: Malaysia "ngầm thừa nhận" gian lận, tuyển Việt Nam sắp hưởng lợi lớn -
Những mảng màu u tối trong lời tiên tri của Nostradamus cho năm 2026 -
YouTube lỗi diện rộng sáng mùng 2 Tết, người dùng Việt Nam không thể truy cập -
Nghệ thuật "giữ lửa" tình thân: 5 câu nói nên tránh để ngày Tết thêm trọn vẹn
Pháp luật
03/02/2026 13:39Lời khai của Thái Khắc Hoàng tại tòa: Đã rót tiền cho con ruột thế nào từ hơn 32 tỷ "tiền bẩn"
Theo hồ sơ vụ án, năm 2010, Thái Khắc Hoàng thỏa thuận mua lại một khu đất rộng khoảng 9.200 m² tại quận 9 (TP.HCM) với giá 58 tỉ đồng, đặt cọc trước 3 tỉ đồng. Sau đó, Hoàng kêu gọi ông Đào Ngọc Bình góp vốn thành lập công ty để thực hiện dự án. Trong quá trình này, bị cáo đã đưa cho ông Bình ký nhiều văn bản khống, lợi dụng sự tin tưởng của đối tác để hợp thức hóa việc thay đổi cơ cấu góp vốn.
Từ các tài liệu không đúng thực tế, Hoàng tự ý nâng tỷ lệ vốn góp của mình từ 9,9% lên 53,72%, đồng thời làm giảm tỷ lệ sở hữu của ông Bình từ 89,11% xuống còn 45,45%. Khi đã nắm quyền chi phối doanh nghiệp, Hoàng bán toàn bộ phần vốn góp cho người khác, thu về 35,58 tỉ đồng. Sau khi trừ đi 3 tỉ đồng tiền đặt cọc ban đầu, số tiền bị cáo chiếm đoạt thực tế là 32,58 tỉ đồng.

Quá trình điều tra xác định, số tiền chiếm đoạt được, Thái Khắc Hoàng dùng để trả nợ cho một số người thân trong gia đình và chuyển ra nước ngoài cho con đang sinh sống, học tập tại Mỹ, phần còn lại sử dụng vào mục đích cá nhân. Tại tòa, bị cáo không thừa nhận hành vi phạm tội, cho rằng đã hoàn trả tiền cho bị hại bằng nguồn tiền vay mượn từ người thân. Tuy nhiên, cơ quan tố tụng xác định lời khai này không có căn cứ, bởi những người liên quan không đủ khả năng tài chính, không chứng minh được nguồn tiền.
HĐXX nhận định hành vi của Thái Khắc Hoàng là đặc biệt nghiêm trọng, xâm phạm trực tiếp quyền sở hữu tài sản của người khác, gây thiệt hại lớn, làm mất niềm tin trong quan hệ hợp tác kinh doanh. Việc bị cáo sử dụng thủ đoạn tinh vi, kéo dài thời gian phạm tội và không thành khẩn khai báo là những tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự.
Căn cứ Điều 175 Bộ luật Hình sự, với hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản có giá trị đặc biệt lớn, Thái Khắc Hoàng bị tuyên 18 năm tù giam, đồng thời buộc bồi thường toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt cho bị hại. Ngoài hình phạt tù, bị cáo còn có thể phải chịu các biện pháp cưỡng chế thi hành án, kê biên tài sản để đảm bảo nghĩa vụ bồi thường theo quy định pháp luật.
- Nỗ lực hạ nhiệt biên giới: Hàn Quốc thúc đẩy khôi phục vùng cấm bay liên Triều (16:19)
- Đây là chiếc điện thoại Xiaomi giá rẻ hơn iPhone 17 gần chục triệu đáng mua nhất Tết 2026 (16:10)
- Lời khai kẻ máu mặt điều hành đường dây lừa đảo từ Campuchia về nước đầu thú sau nửa năm lẩn trốn (16:01)
- Hơn 2.800 trường hợp vi phạm nồng độ cồn ngày mùng 2 Tết (58 phút trước)
- Thưởng thức Bánh chưng ngày Tết: Làm sao để không "làm khó" huyết áp? (1 giờ trước)
- Không khí lạnh tràn về từ mùng 2 Tết, trời chuyển rét (1 giờ trước)
- Mẹ khinh con dâu bán tôm bán cá, nam giảng viên làm một việc không ngờ (1 giờ trước)
- Tài tử "Transformers" Shia LaBeouf bị vợ phũ phàng dứt tình ngay mùng 2 Tết sau bê bối bạo lực (1 giờ trước)
- MU ra quyết định bất ngờ về tương lai của Rashford (1 giờ trước)
- Con gái ông Duterte chính thức gia nhập đường đua Tổng thống 2028: Bước đi chiến lược giữa tâm bão chính trị (1 giờ trước)