Trong suốt hai năm, một nhóm quản lý trật tự đô thị tại TPHCM đã cấu kết lập "luật ngầm", thu tiền định kỳ của hàng chục hộ dân nhằm nhắm mắt làm ngơ cho các hành vi lấn chiếm lòng lề đường.
27-1782523692-luat-ngam-bao-ke-via-he-tai-tphcm-nhom-trat-tu-do-thi-hau-toa-vi-nhan-hoi-lo-hang-tram-trieu-dong
Các bị cáo tại phiên tòa hồi đầu tháng 6/2026. Ảnh: Dân Trí.

Tòa án nhân dân TPHCM dự kiến mở lại phiên tòa xét xử bị cáo Nguyễn Tiến Mãi (41 tuổi, cựu cộng tác viên Tổ Trật tự đô thị phường Phạm Ngũ Lão) cùng nhóm đồng phạm về tội Nhận hối lộ vào ngày 30/6 tới đây. Trước đó, phiên xử vào đầu tháng 6 đã buộc phải tạm hoãn do một bị cáo đang được tại ngoại không thể có mặt vì lý do sức khỏe.

Vụ bê bối này bắt đầu phát lộ vào ngày 15/12/2023, khi Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận 1 (cũ) tiếp nhận đơn tố cáo từ một người dân tên C. Người này phản ánh việc bị Nguyễn Thanh Tùng (35 tuổi, cộng tác viên Tổ Trật tự đô thị phường Phạm Ngũ Lão, nay thuộc phường Bến Thành) ép buộc nộp tiền hằng tháng để đổi lấy sự "yên ổn", không bị xử phạt vi phạm hành chính đối với các sai phạm về trật tự lòng lề đường, vỉa hè. Ngay trong tối hôm đó, lực lượng công an đã bắt quả tang Tùng khi đối tượng này đang trực tiếp nhận số tiền 750.000 đồng từ tay bà C.

Quá trình mở rộng điều tra vụ án diễn ra nhanh chóng khi cơ quan chức năng liên tiếp nhận thêm đơn tố giác từ 32 cá nhân khác với nội dung tương tự. Căn cứ vào các lời khai phối hợp cùng tài liệu chứng cứ thu thập được, cơ quan điều tra đã lập tức triệu tập Nguyễn Tiến Mãi cùng các đồng phạm khác bao gồm Đỗ Khắc Anh Khang (30 tuổi), Lương Quốc Huy Hoàng (45 tuổi) và Nguyễn Minh Tuấn (37 tuổi) nhằm bóc tách, làm rõ toàn bộ đường dây tiêu cực này.

Kết quả điều tra cho thấy, một hệ thống "bảo kê" khép kín đã vận hành trơn tru từ tháng 11/2021 đến tháng 12/2023 dưới sự điều hành trực tiếp của Nguyễn Tiến Mãi. Với vai trò chỉ đạo, Mãi ra lệnh cho các thành viên dưới quyền đi rà soát, khi phát hiện các cơ sở kinh doanh mới mở hoặc có dấu hiệu chiếm dụng không gian công cộng, ca trực gồm Tùng, Hoàng và các thành viên khác sẽ đến kiểm tra. Sau bước tiếp cận ban đầu, Mãi phân công Tùng và Khang trực tiếp đứng ra ngã giá, thỏa thuận với các chủ hộ về mức chi phí "bôi trơn" mỗi tháng để được bỏ qua biên bản vi phạm.

Đáng chú ý, mọi mức giá áp đặt cho các hộ kinh doanh đều phải thông qua sự phê duyệt cuối cùng của Mãi. Nếu các bên chưa tìm được tiếng nói chung, Tùng sẽ tiếp tục quá trình thương lượng theo chỉ đạo từ cấp trên cho đến khi đạt được số tiền như kỳ vọng. Khi việc thỏa thuận hoàn tất, tiền mặt hoặc các khoản chuyển khoản từ người dân sẽ được gom về tay Tùng và Khang.

Toàn bộ nguồn thu bất chính này được Tùng và Khang lập danh sách báo cáo chi tiết từng địa điểm rồi giao lại cho Mãi quản lý. Quyền định đoạt và phân chia lợi nhuận hoàn toàn nằm trong tay Mãi, các thành viên trong tổ sau đó sẽ nhận phần chia của mình bằng tiền mặt hoặc qua tài khoản ngân hàng. Cơ quan tố tụng xác định, bằng phương thức lập "luật ngầm" tinh vi này, các bị cáo đã trục lợi tổng cộng 518,4 triệu đồng từ người dân để làm ngơ cho các sai phạm trên vỉa hè.

QT (SHTT)