-
Giá Bitcoin rơi tự do, toàn thị trường tiền số "đỏ lửa"
-
Hết thời người người đổ xô "nhảy" vào bất động sản, cứ làm là thắng
-
Tổng Bí thư dự lễ duyệt binh kỷ niệm 80 năm thành lập Đảng Lao động Triều Tiên
-
Cháy nhà ở Hà Nội, 5 người tử vong
-
Ai đang làm Tổng giám đốc Tập đoàn NextTech của Shark Bình?
-
Vì sao không nên thường xuyên ăn cơm chan canh?
-
VIDEO: Hàng trăm người xuyên đêm hộ đê với tinh thần "cứu đê là cứu mình"
-
Kimmich lập cú đúp, Đức thắng to ở vòng loại World Cup 2026
-
Đình chỉ nhân viên từ chối suất ăn từ thiện khi sinh viên đang bị cô lập
-
Bóc bánh chưng, phát nước uống chờ nước lũ rút trong đêm trên cao tốc
Pháp luật
06/04/2025 06:00Luật sư đề nghị áp dụng tình tiết giảm nhẹ 'phạm tội do lạc hậu' cho một đồng phạm của bà Trương Mỹ Lan
Tại phiên tòa phúc thẩm của TAND cấp cao tại TPHCM xét xử vụ ‘đại án’ Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2 diễn ra hôm qua, HĐXX đã cho các luật sư bào chữa cho các bị cáo tranh tụng với quan điểm luận tội của đại diện Viện KSND cấp cao tại TPHCM.

Đáng chú ý, tại phần bào chữa, luật sư đã đề nghị HĐXX xem xét áp dụng tình tiết giảm nhẹ ‘phạm tội do lạc hậu’ cho một bị cáo người nước ngoài. Cụ thể là bào chữa cho bị cáo Kwok Hakman Oliver (71 tuổi, Tổng giám đốc Công ty CP Đầu tư An Đông), luật sư Đặng Kim Chinh (Đoàn Luật sư TPHCM) đề nghị HĐXX giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo, áp dụng tình tiết ‘phạm tội do lạc hậu’.
Theo luật sư, lạc hậu ở đây là tụt hậu, không tiếp thu kịp kiến thức pháp luật Việt Nam, đặc biệt là pháp luật chuyên ngành đặc thù liên quan đến hoạt động phát hành trái phiếu doanh nghiệp, bởi vì hành vi sai phạm trong hoạt động phát hành trái phiếu doanh nghiệp này đã trở thành hành vi giúp sức trong chuỗi hành vi cấu thành tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản mà các bị cáo bị quy kết.
Luật sư Đặng Kim Chinh cũng trình bày trước HĐXX rằng, bị cáo Kwok Hakman Oliver là người nước ngoài (quốc tịch Úc), theo lý lịch trong hồ sơ vụ án, bị cáo đã sinh sống 59 năm ở nước ngoài, chỉ khi tuổi già bị cáo mới đến Việt Nam làm việc và sinh sống. Với những khác biệt về ngôn ngữ, văn hoá, môi trường kinh doanh và pháp luật giữa Việt Nam và Úc nên bị cáo bị hạn chế khả năng nhận thức về pháp luật Việt Nam. Bị cáo thực hiện hành vi giúp sức cho các bị cáo khác mà không biết đó chính là hành vi phạm tội tại Việt Nam, mặc dù nguyên tắc của pháp luật hình sự Việt Nam buộc bị cáo phải biết.

Ngay sau phần bào chữa của luật sư, HĐXX cho gọi bị cáo Kwok Hakman Oliver tới bục khai báo. Trả lời HĐXX, bị cáo Kwok Hakman Oliver đồng ý với quan điểm của luật sư Đặng Kim Chinh.
Tại phiên tòa phúc thẩm này, Kwok Hakman Oliver là bị cáo người nước ngoài duy nhất kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Tại bản án sơ thẩm của TAND TPHCM tuyên hồi tháng 2/2024, HĐXX đã phạt Kwok Hakman Oliver 5 năm 6 tháng tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Kwok Hakman Oliver Kwok là em rể của bị cáo Ngô Thanh Nhã (em dâu của bà Trương Mỹ Lan). Trong vụ án này, Kwok Hakman Oliver Kwok bị cáo buộc đã ký các hợp đồng hợp tác đầu tư, ký hợp đồng mua trái phiếu sơ cấp, hợp đồng vay vốn và chuyển tiền để tạo lập trái phiếu khống, là đồng phạm giúp sức cho Trương Mỹ Lan chiếm đoạt tài sản.
Theo Tân Châu (Tiền Phong)








- Giá Bitcoin rơi tự do, toàn thị trường tiền số "đỏ lửa" (09:39)
- Tháng nào cũng được mẹ chồng cho một nửa lương hưu, khi chồng biết chuyện, anh cáu gắt: "Nhà có thiếu tiền đâu mà đi xin" (09:36)
- Hết thời người người đổ xô "nhảy" vào bất động sản, cứ làm là thắng (09:30)
- Ngôi làng bên sông Cầu rơi vào cảnh lũ lụt chưa từng có trong lịch sử (09:28)
- Thân hình bốc lửa khiến Jennie phát sốc (09:26)
- Bắt một đối tượng có hành vi chống phá Nhà nước (09:17)
- Diễn biến mệt mỏi vụ mẹ cố diễn viên Đức Tiến tranh chấp tài sản với con dâu (09:05)
- 4 "ông lớn" kiểm toán đồng loạt lên tiếng sau sự cố AI nghiêm trọng tại Deloitte (09:03)
- Tổng thống Pháp bất ngờ tái bổ nhiệm thủ tướng mới từ chức (09:00)
- Hoa hậu Yến Nhi sững người khi bị chủ tịch Miss Grand hỏi về livestream nói xấu Sen Vàng (09:00)




