-
Hà Nội: Truy tìm đối tượng hành hung lái xe buýt nhập viện sau va chạm giao thông -
Chủ tịch nước Lương Cường trao quyết định thăng quân hàm Thượng tướng cho hai cán bộ quân đội -
SEA Games 33: Thái Lan chính thức xô đổ kỷ lục huy chương vàng lịch sử của Việt Nam giữa "bão" tranh cãi -
Vụ đại án sữa giả Z Holding: Công bố danh tính 26 loại sản phẩm "rút ruột" công thức với doanh thu hơn 2.400 tỷ đồng -
Choáng với dự án sân vận động lớn nhất thế giới ở Hà Nội: Công trình cấp quốc gia, công nghệ hiện đại bậc nhất -
Thảm án rúng động Hollywood: Con trai sát hại bố mẹ ruột, tiết lộ nguồn cơn xuống tay dã man -
Gia đình 4 người gặp nạn trên đường cao tốc, bé trai 9 tháng tuổi tử vong thương tâm -
Hà Nội: "Rùng mình" cảnh chuột thản nhiên ăn rau trong quầy bánh mì, chủ quán lên tiếng phân trần -
Cứu người nhảy cầu Mỹ Lợi, công an chua xót khi nghe lý do dẫn tới hành động dại dột -
Đang xem chung kết SEA Games 33, cả xóm "đứng tim" vì xe điện bốc cháy, phát nổ ngay trong sân
Pháp luật
04/04/2025 20:38Cựu Phó tổng giám đốc SCB xin được giảm nhẹ tội như bà Trương Mỹ Lan
Hôm nay (4/4), phiên phúc thẩm vụ án Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2 tiếp tục phần tranh luận.
Trước khi các luật sư và bị cáo trong vụ án tiếp tục bào chữa và tự bào chữa, HĐXX thông báo sẽ tạo điều kiện cho bà Trương Mỹ Lan được trình bày, tranh luận bổ sung. Tuy nhiên, vị chủ tọa nhắc nhở bà Lan cần tránh lặp lại những nội dung mà luật sư đã nêu trước đó...
Một lần nữa, bà Lan cho rằng cấp sơ thẩm cáo buộc bà phải chịu toàn bộ trách nhiệm về số tiền trong vụ án là không chính xác. Bà Lan khẳng định, Ngân hàng SCB không thể nào giải ngân cho bà 83.000 tỷ đồng trong 1 năm như cáo buộc. Theo bà, nếu SCB không giải thích được con số này một cách hợp lý thì không thể kết luận bà đã chiếm đoạt số tiền trên. Bà yêu cầu SCB chỉnh sửa lại số liệu cho chính xác, bởi việc cung cấp số liệu sai lệch đã dẫn đến bản án không đúng thực tế.
Tại phần bào chữa cho bị cáo Kwok Hakman Oliver (quốc tịch Úc), vị luật sư cho rằng vai trò của bị cáo Oliver trong vụ án chỉ là giúp sức thứ yếu.
Vị luật sư cung cấp thêm, bị cáo có những tình tiết giảm nhẹ bổ sung đáng được xem xét. Cụ thể, bị cáo đã nộp hơn 1 tỷ đồng trong giai đoạn sơ thẩm và tiếp tục nộp thêm 500 triệu đồng trong giai đoạn phúc thẩm. Vì vậy, luật sư đề nghị tòa ghi nhận những khoản tiền này như tình tiết giảm nhẹ mới. Ngoài ra, đây là lần đầu tiên bị cáo phạm tội và bị cáo không hành động vì động cơ vụ lợi, không chiếm đoạt tài sản.
Đặc biệt, luật sư đề xuất tòa xem xét tình tiết “phạm tội do lạc hậu” đối với bị cáo Oliver. Luật sư giải thích rằng ý nghĩa của câu này không phải là bị cáo kém cỏi so với xã hội Việt Nam, mà do bị cáo không kịp tiếp thu kiến thức pháp luật Việt Nam. Đặc biệt là các quy định chuyên ngành và đặc thù liên quan đến việc phát hành trái phiếu. Vì vậy, luật sư mong muốn tòa cân nhắc yếu tố này để đưa ra phán quyết phù hợp hơn.
Tự bào chữa, bị cáo Trần Thị Mỹ Dung (cựu Phó tổng giám đốc Ngân hàng SCB) bày tỏ sự biết ơn khi VKS đề nghị giảm án cho mình, nhưng bị cáo vẫn mong HĐXX cân nhắc giảm thêm để bị cáo sớm được đoàn tụ với gia đình. Về tình tiết giảm nhẹ mới, bị cáo Dung trình bày, tại phiên phúc thẩm bị cáo đã khắc phục thêm 100 triệu đồng.
Theo bị cáo Dung, tại phần luận tội, đại diện VKS đã đề nghị giảm nhẹ hình phạt cho tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" của bà Trương Mỹ Lan. ”Bà Lan còn được giảm nhẹ thì HĐXX cũng có thể xem xét để giảm thêm cho bị cáo”- bị cáo Dung nói.
Đáp lại đề nghị này của bị cáo, chủ tọa cho biết, cấp sơ thẩm đã xem xét kỹ lưỡng vai trò và vị trí của từng bị cáo. Tại phiên phúc thẩm, HĐXX sẽ đánh giá lại tính chính xác của các phán quyết trước đó, đồng thời cân nhắc thiện chí khắc phục hậu quả của từng bị cáo để đưa ra quyết định phù hợp.
Bị cáo Dung bổ sung thêm rằng, nếu xét về hậu quả vụ án, bị cáo chỉ liên quan đến gói trái phiếu 2.000 tỷ đồng do Công ty Setra phát hành, chiếm một phần nhỏ trong tổng số 30.000 tỷ đồng của toàn vụ án.
Theo bị cáo, đến nay bà Trương Mỹ Lan đã khắc phục 8.000 tỷ đồng nên bị cáo tính toán rằng phần hậu quả liên quan đến mình chỉ còn khoảng 500 tỷ đồng. Bị cáo lập luận rằng Công ty Setra sở hữu nhiều tài sản giá trị, đặc biệt là bất động sản không bị thế chấp ngân hàng và công ty này có khả năng tự khắc phục được khoảng 3/4 hậu quả của gói trái phiếu 2.000 tỷ đồng. Vì vậy, bị cáo mong HĐXX ghi nhận điều này như một tình tiết giảm nhẹ bổ sung, không chỉ cho bản thân mà còn cho các đồng phạm khác.
Theo Thanh Phương (VietNamNet)
- Tử vi thứ 7 ngày 20/12/2025 của 12 con giáp: Đầu tháng Dần có tiền, Hợi bất ổn (06:00)
- Lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk nhận lỗi khi số người tử vong trong lũ lụt tăng, không phải con số 63 (19/12/25 22:15)
- Profile đáng chú ý của "em họ Công Phượng" vừa gây thất vọng ở trận chung kết SEA Games 33 (19/12/25 22:00)
- Futsal Thái Lan thua thảm ở chung kết, lỡ hẹn HCV SEA Games (19/12/25 21:58)
- Quán thịt chó 'triệu view' TikTok ở Lào Cao bốc cháy dữ dội, công an vào cuộc điều tra (19/12/25 21:38)
- Việt Nam lần đầu giành HCV Liên quân Mobile tại SEA Games (19/12/25 21:22)
- Xuất thân của shark Hưng và tình hình kinh doanh phía sau ánh đèn truyền hình (19/12/25 21:10)
- Giá vàng chốt phiên 19/12 bất ngờ lặng sóng trong nước, thế giới hạ nhiệt nhẹ nhưng dự báo dài hạn gây chú ý (19/12/25 20:43)
- Tài xế vụ ô tô lật nghiêng đối diện mức phạt nào khi có 2 tiền sự, đang bị quản lý sau cai nghiện? (19/12/25 20:33)
- Tổng thống Putin phát tín hiệu hòa bình: "Nga muốn chấm dứt xung đột, hướng tới năm 2026 không tiếng súng" (19/12/25 20:11)