-
Thời khắc chuyển giao năm 2026: Thế giới đón năm mới giữa những cung bậc cảm xúc trái ngược -
Hà Nội: Cặp đôi cãi nhau với người già, hành hung người đến can ngăn, nguồn cơn từ việc cỏn con -
Nghỉ Tết Âm lịch 2026: Làm tư nhân có cơ hội nghỉ 9 ngày như công chức? -
Cháy nhà 5 tầng trên phố Hàng Mã, Hà Nội -
Hiện trường vụ lật úp xe con cầu Thanh Trì: CSGT thông tin nguyên nhân ban đầu -
"Tất niên" 11h đêm và sự thật ngỡ ngàng về người vợ chuẩn "con dâu quốc dân" -
Hải Bánh công khai danh tính nam shipper lẻn vào nhà mình trộm cả chục triệu, tuyên bố cực căng -
Nhà thông gia từng coi thường bố mẹ tôi vì nghèo, cho đến ngày cưới và hành động khiến họ lặng đi -
Công an phát cảnh báo khẩn đến người dân về việc nhận quà Tết 400.000 đồng -
Không có phép màu với bé trai 5 tuổi mất tích nhiều ngày ở Thanh Hóa, xót xa nơi tìm thấy con
Pháp luật
13/12/2018 20:45Luật sư kiến nghị cho tài xế container tông xe Innova được tại ngoại
Ngày 13/12, luật sư Giang Hồng Thanh (Đoàn luật sư Hà Nội) cho biết ông đã có đơn kiến nghị gửi Công an tỉnh Thái Nguyên và các cơ quan tố tụng tỉnh, thị xã Phổ Yên xem xét cho tài xế container Lê Ngọc Hoàng được tại ngoại.
Chưa xác định tài xế container có lỗi hay không
Là người bào chữa cho bị can quê Thái Bình trong vụ ôtô container tông Innova đi lùi trên cao tốc làm 4 người tử vong, luật sư Thanh cho rằng sau 22 tháng bị tạm giam, việc thay đổi biện pháp ngăn chặn đối với Hoàng hiện nay là cần thiết.
Ông Thanh lý giải, sau 2 năm điều tra và xét xử các cấp sơ thẩm đến phúc thẩm, ngày 30/11, Ủy ban Thẩm phán của TAND Cấp cao đã chấp nhận kháng nghị, tuyên hủy các bản án để điều tra, truy tố, xét xử lại từ đầu. Chánh án TAND Tối cao cũng có quan điểm cho rằng chưa thể xác định được người điều khiển xe đầu kéo có lỗi hay không có lỗi.
Bị can Lê Ngọc Hoàng có nơi cư trú ổn định, lý lịch rõ ràng, nhân thân tốt, và chưa có tiền án tiền sự. Ngoài ra, Hoàng là lao động chính trong gia đình, trước khi bị bắt đang phải nuôi 2 con nhỏ và bố mẹ già.
Khi xảy ra vụ án, tài xế 33 tuổi không bỏ trốn hay có dấu hiệu phạm tội khác. Quá trình xét xử, bị cáo còn được TAND tỉnh Thái Nguyên đánh giá thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải.
Gần 2 năm bị tạm giam, do cảm thấy oan uổng, tài xế Hoàng có lần đã tự tử bằng cách lao đầu vào tường nhà tạm giữ. Vụ việc được cảnh sát phát hiện rồi cấp cứu kịp thời.
"Tiếp tục tạm giam Lê Ngọc Hoàng là không cần thiết, nếu quá trình điều tra lại xác định Lê Ngọc Hoàng không phạm tội, hậu quả pháp lý sẽ vô cùng nặng nề", luật sư Thanh nói với Zing.vn.
Tài xế nói gì khi vụ án điều tra lại từ đầu?
Sáng 13/12, chị Vũ Thị Thúy (vợ tài xế Hoàng) chia sẻ, vài ngày trước, người thân đã đến trại tạm giam Công an tỉnh Thái Nguyên.
Được gặp chồng vẻn vẹn chỉ trong ít phút, người phụ nữ thông báo việc Ủy ban thẩm phán đã tuyên hủy 2 bản án sơ thẩm và phúc thẩm, điều tra lại vụ tai nạn từ đầu.
"Anh nói vậy là được rồi, anh cũng rất vui, phấn chấn khi nghe kết quả và gửi lời cám ơn mọi người đã ủng hộ mình suốt thời gian qua", chị Thúy nói và cho biết thêm, tài xế Lê Ngọc Hoàng tin rằng bản thân đã làm đúng.
Người phụ nữ quê Thái Bình khẳng định sau khi trại tạm giam nhận được quyết định của Ủy ban thẩm phán TAND Cấp cao, gia đình sẽ tiếp tục kiến nghị thay đổi biện pháp tố tụng, cho tài xế Hoàng được tại ngoại.
Chị Thúy chia sẻ, bản thân tin chồng không có tội. "Tôi hi vọng kết quả điều tra lại cũng như các phiên tòa tới, chồng tôi sẽ nhận được bản án công tâm, khách quan", chị bày tỏ.
Theo bản án phúc thẩm, ngày 19/11/2016, Ngô Văn Sơn lái Innova chở 11 người đi ăn cưới. Do đi quá lối ra khỏi cao tốc nên anh ta cho ôtô đi lùi.
Cùng lúc đó, Hoàng điều khiển container đi cùng chiều. Đến gần nút giao, thấy Innova phía trước, cách 70 m đang bật đèn phanh đỏ, Hoàng không phanh giảm tốc. Do có ôtô khác vượt lên, Hoàng không thể chuyển làn nên đâm vào đuôi chiếc Innova.
HĐXX nhận định tài xế xe đầu kéo đã không chú ý quan sát, không giảm tốc độ. Bị cáo Hoàng phạm lỗi vô ý, quá tự tin. Tòa tuyên phạt Ngô Văn Sơn 9 năm tù, Lê Ngọc Hoàng 6 năm tù.
Ngày 21/11, sau khi gia đình bị cáo Hoàng có đơn kêu oan, TAND Cấp cao tại Hà Nội đã kháng nghị hủy bản án sơ thẩm và phúc thẩm đối với vụ án để xét xử theo trình tự giám đốc thẩm.
Hôm 30/11, Ủy ban Thẩm phán của TAND Cấp cao đã chấp nhận kháng nghị.
Theo Hoàng Lam (Tri Thức Trực Tuyến)
- Thời khắc chuyển giao năm 2026: Thế giới đón năm mới giữa những cung bậc cảm xúc trái ngược (1 giờ trước)
- MC Quyền Linh xuất hiện tại lễ kỳ siêu NS Thương Tín, lý do vắng mặt đám tang gây nhiều tranh cãi (1 giờ trước)
- Sở Tài chính Đắk Lắk đội sổ về chỉ số phục vụ, lãnh đạo bị phê bình (1 giờ trước)
- Hà Nội: Cặp đôi cãi nhau với người già, hành hung người đến can ngăn, nguồn cơn từ việc cỏn con (1 giờ trước)
- Nghỉ Tết Âm lịch 2026: Làm tư nhân có cơ hội nghỉ 9 ngày như công chức? (2 giờ trước)
- Song Luân lộ loạt "bằng chứng" hẹn hò với mẫu ảnh đình đám (2 giờ trước)
- Cập nhật giá lăn bánh Kia K3 cuối tháng 12/2025: "Rẻ như cho", át vía cả Hyundai Elantra và Mazda3 (2 giờ trước)
- Ngủ trưa bao lâu thì hợp lý: Thời gian ngủ giúp tỉnh táo buổi chiều (2 giờ trước)
- Thực hư thông tin Bích Phương nhận cát-xê nửa tỷ đồng cho một show diễn 3 bài (2 giờ trước)
- Trung Quốc thặng dư thương mại hơn 1.000 tỷ USD: Dòng tiền đang âm thầm chảy đi đâu? (2 giờ trước)