-
Dự án Nuôi em tiếp tục lộ bất thường: Hết mã trong nước, chuyển nhà hảo tâm sang nuôi em ở Campuchia -
Gần 98ha rừng bị xâm hại: Đề nghị kỷ luật 2 kiểm lâm -
Cờ đỏ sao vàng tung bay tại Bangkok: Đoàn thể thao Việt Nam trang nghiêm dự Lễ thượng cờ, quyết tâm chinh phục SEA Games 33 -
Thi thể phân huỷ trong nhà vệ sinh chung cư TP.HCM: Hé lộ danh tính bí ẩn cùng loạt dấu vết bất thường -
Cô gái chuyển nhầm 580 triệu cho bạn em trai, liên hệ xin lại thì đối phương tỉnh bơ: Trả nợ rồi! -
Lùm xùm dự án Nuôi em không minh bạch: Người phụ trách dự án biến mất, luật sư nêu loạt bất thường -
Camera AI phát hiện 703 lượt xe vượt đèn đỏ ở một ngã tư Hà Nội trong một ngày -
Truy tìm xe tải bỏ chạy sau khi làm rơi đá xuống xe khách khiến du khách nước ngoài tử vong -
Hotgirl RMIT xinh đẹp được Lý Hoàng Nam dành tặng cúp vô địch PPA Tour Asia là ai? -
Ngày càng nhiều người tử vong vì tiểu đường: Bác sĩ chỉ đích danh 5 loại đồ uống nên tránh xa
Pháp luật
28/07/2024 20:36Luật sư nêu, sai phạm ở HOSE là lỗi hệ thống
Mặc dù là ngày nghỉ nhưng phiên tòa xét xử bị cáo Trịnh Văn Quyết (cựu Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn FLC) và 49 bị cáo khác vẫn diễn ra, tiếp tục với phần tranh luận.
Tại đây, các luật sư đã thay nhau nêu lên các quan điểm bào chữa cho thân chủ của mình.
Bị cáo Trần Đắc Sinh bị truy tố về tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ” và bị đề nghị 8-9 năm tù giam. Bào chữa cho bị cáo Sinh sáng nay, luật sư Nguyễn Thị Yến xin hội đồng xét xử xem xét thêm về nguyên nhân, bối cảnh, mức độ hành vi của bị cáo. Theo luật sư Yến, thời điểm Công ty Faros nộp hồ sơ niêm yết, thị trường chứng khoán trầm lắng. Bị cáo Sinh cũng chịu áp lực giải quyết nhanh hồ sơ với mong muốn càng nhiều doanh nghiệp niêm yết càng tốt.
Luật sư Yến nêu, HOSE là đơn vị đứng cuối trong quá trình Công ty Faros nộp hồ sơ. Bị cáo Sinh là lãnh đạo HOSE, chịu trách nhiệm chung, việc đôn đốc nhắc nhở tiến độ nộp hồ sơ niêm yết xuất phát từ việc muốn giải quyết nhanh công việc, tạo điều kiện cho doanh nghiệp.
Theo luật sư Nguyễn Thị Yến, ông Sinh và các bị cáo khác không thể nhận thức hết sai phạm của Công ty Faros. Hội đồng niêm yết (không có ông Sinh) với 6 thành viên đã thống nhất cho Công ty Faros niêm yết, có bút phê của ông Trần Văn Dũng (Tổng Giám đốc HOSE) lúc đó, trước khi được đưa ra cuộc họp giao ban do ông Sinh chủ trì. Từ nhận định trên, luật sư Yến đề nghị tòa xem xét, vị trí, vai trò của bị cáo Sinh không phải là chủ mưu; bị cáo tích cực hợp tác với cơ quan điều tra, tuổi cao sức yếu, nhiều bệnh nền.
Các luật sư cũng nêu thêm nhiều tình tiết giảm nhẹ cho các bị cáo Trần Đắc Sinh, Lê Hải Trà, Trầm Tuấn Vũ và đề nghị tòa xem xét áp dụng chính sách khoan hồng cho các bị cáo.
Theo đó, bào chữa cho bị cáo Trầm Tuấn Vũ (cựu Phó Tổng Giám đốc HOSE), luật sư Đặng Văn Cường đề nghị tòa xem xét lại tính chất, mức độ hành vi của bị cáo. Việc niêm yết cổ phiếu lên sàn chứng khoán phải theo quy trình, qua nhiều cơ quan, tổ chức cá nhân thực hiện thủ tục và đến khi hồ sơ chuyển đến HOSE là khâu cuối cùng,
Trước đó, trong phần luận tội, đại diện cơ quan công tố đã đề nghị phạt bị cáo Vũ mức án 6-7 năm tù về tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.
Luật sư Đặng Văn Cường nhấn mạnh, thời điểm 2016, bị cáo Vũ không thể biết rõ Công ty Faros nâng vốn khống nhằm mục đích lừa đảo như cáo buộc. Trước khi hồ sơ đến HOSE thì Công ty Faros đã nộp hồ sơ đăng ký công ty đại chúng tại Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, lưu ký chứng khoán tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán VSD. Quá trình các cơ quan chức năng xem xét việc Công ty Faros thay đổi đăng ký kinh doanh, đăng ký đại chúng, lưu ký chứng khoán thì công ty này đã hoàn thiện hồ sơ tăng vốn ảo rất chặt chẽ, đầy đủ… Theo luật sư Cường, đây là lý do khiến cho bị cáo Vũ khó phát hiện ra sai sót trong hồ sơ tăng vốn.
Cùng tội danh với 2 bị cáo trên, bị cáo Lê Hải Trà (cựu Tổng Giám đốc HOSE) bị đề nghị mức án 6-7 năm tù. Bào chữa cho bị cáo Trà, luật sư Phan Trung Hoài nói rằng, bị cáo Trà đã thừa nhận cáo trạng nên luật sư không tranh luận về tội danh, mà chỉ đề cập một số nội dung làm rõ thêm về nguyên nhân, bối cảnh, nhận thức chủ quan, mức độ hành vi của thân chủ cũng như các tình tiết giảm nhẹ. Theo luật sư Phan Trung Hoài, bị cáo Lê Hải Trà có ý kiến chấp thuận niêm yết cổ phiếu ROS khi chưa đủ điều kiện. Nhưng tại thời điểm đó, bị cáo Trà không có đầy đủ thông tin, không thể biết các sai phạm của đơn vị kiểm toán là Công ty CPA Hà Nội.
Theo cáo buộc, bị cáo Trần Đắc Sinh do quen biết Trịnh Văn Quyết và Doãn Văn Phương (Tổng Giám đốc Tập đoàn FLC) nên Quyết và Phương nhờ bị cáo Sinh tạo điều kiện để cổ phiếu ROS được niêm yết trên sàn chứng khoán trong tháng 9-2016. Trên cơ sở báo cáo của Phòng Quản lý và thẩm định niêm yết, ban giám đốc, bị cáo Trần Đắc Sinh biết rõ không có cơ sở xác định số vốn thực góp của Công ty Faros là 4.300 tỷ đồng, nhưng vì động cơ cá nhân, Trần Đắc Sinh đã chỉ đạo nhân viên cấp dưới làm nhanh hồ sơ niêm yết cổ phiếu của Công ty Faros; chấp thuận niêm yết cổ phiếu của Công ty Faros trái pháp luật; đồng ý hồ sơ của Công ty Faros đủ điều kiện niêm yết trên sàn HOSE, từ đó Trịnh Văn Quyết có hành vi bán cổ phiếu chiếm đoạt tiền của các nhà đầu tư.
Trong khi đó, bị cáo Lê Hải Trà cũng bị cáo buộc quen biết Trịnh Văn Quyết, biết rõ không đủ cơ sở xác định số vốn thực góp của Công ty Faros là 4.300 tỷ đồng, nhưng bị cáo Trà đã gây sức ép cho cấp dưới đề xuất chấp thuận hồ sơ niêm yết của Công ty Faros trong khi chưa đủ cơ sở xác định vốn góp, sử dụng vốn và khả năng thu hồi các khoản ủy thác đầu tư của Công ty Faros; bị cáo Trà còn ký phiếu đồng ý niêm yết cổ phiếu của Công ty Faros, đồng ý niêm yết cổ phiếu của Công ty Faros trái pháp luật.
Theo Đỗ Trung (Sài Gòn Giải Phóng)
- Thông tin mới nhất vụ việc thi thể cô gái 19 tuổi bị trói, bỏ bao nilon trôi sông (41 phút trước)
- Thông tin mới nhất về đợt gió mùa Đông Bắc, nhiệt độ miền Bắc cuối tuần ra sao? (55 phút trước)
- Cảnh báo “sập bẫy” từ cô gái ăn mặc khiêu gợi trên Facebook, Telegram (1 giờ trước)
- Công an thông tin nóng vụ xả lũ đột ngột gây ngập diện rộng ở Khánh Hòa (1 giờ trước)
- 4.500 clip nhạy cảm từ camera trong nhà bị rao bán công khai, an ninh mạng tức tốc vào cuộc (1 giờ trước)
- Mỹ công bố dự luật quốc phòng kỷ lục, dành 400 triệu USD viện trợ quân sự cho Ukraine (2 giờ trước)
- Bộ Xây dựng thông tin về các nhóm đối tượng ưu tiên mua nhà xã hội không cần bốc thăm giành suất (2 giờ trước)
- Dự án Nuôi em tiếp tục lộ bất thường: Hết mã trong nước, chuyển nhà hảo tâm sang nuôi em ở Campuchia (2 giờ trước)
- Cờ đỏ sao vàng tung bay tại Bangkok: Đoàn thể thao Việt Nam trang nghiêm dự Lễ thượng cờ, quyết tâm chinh phục SEA Games 33 (2 giờ trước)
- Gần 98ha rừng bị xâm hại: Đề nghị kỷ luật 2 kiểm lâm (2 giờ trước)