Pháp luật

Luật sư nói về hành vi gian dối của 'trùm siêu xe' Phan Công Khanh

Theo luật sư Trần Đình Dũng, hiện nhiều người dựa vào sự nổi tiếng trên mạng xã hội để thực hiện hành vi lừa đảo nên cần phải xử lý nghiêm; đồng thời cảnh báo cho những người nhẹ dạ cả tin.

Trước sự việc Phan Công Khanh, một người nổi tiếng trên mạng xã hội cũng như giới chơi siêu xe bị bắt vì lừa đảo, luật sư Trần Đình Dũng (Đoàn luật sư TP.HCM) cho rằng, hiện nay khá nhiều trường hợp người có tiếng tăm thông qua các hoạt động trên mạng xã hội, lợi dụng để chiếm đoạt tiền, tài sản của người khác.

"Tôi cho rằng cần phải xử lý nghiêm để răn đe chung, cũng nhằm cảnh báo nhiều người dân nhẹ dạ cả tin khi quen biết qua các hoạt động trên mạng xã hội”, luật sư Dũng nhấn mạnh.

Cũng theo luật sư Dũng, việc chị H. giao chiếc xe Mclaren của mình cho Phan Công Khanh là nhằm trưng bày tìm khách hàng để bán. Đây là tài sản có đăng ký, tức người nhận được tài sản này bao gồm hiện vật là chiếc xe và giấy tờ kèm theo. 

Luật sư nói về hành vi gian dối của 'trùm siêu xe' Phan Công Khanh
Phan Công Khanh tại CQĐT. Ảnh: Công an cung cấp

Thông tin từ cơ quan chức năng cho thấy Phan Công Khanh có yếu tố gian dối, thông tin tới chị H. là có người mua để chị H. giao giấy tờ chiếc xe. Hành vi gian dối này của Khanh nhằm để chị H. giao bản chính giấy tờ xe rồi đem thế chấp, nhằm chiếm đoạt tiền.

Vì vậy, theo luật sư Trần Đình Dũng, cơ quan chức năng bắt khẩn cấp, điều tra Phan Công Khanh về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” được qui định tại Điều 174 BLHS, là phù hợp. 

Cụ thể, tại điều 174 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi bổ sung năm 2017) quy định: Lừa đảo chiếm đoạt tài sản là hành vi chiếm đoạt tài sản của người khác bằng thủ đoạn gian dối để người khác tin tưởng, giao tài sản cho người phạm tội.

“"Dấu hiệu bắt buộc của tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản là người phạm tội sử dụng thủ đoạn gian dối để chiếm đoạt tài sản. Dùng thủ đoạn gian dối là đưa ra thông tin giả (không đúng sự thật) nhưng làm cho người khác tin đó là thật và giao tài sản cho người phạm tội. Việc đưa ra thông tin giả có thể bằng nhiều cách khác nhau như bằng lời nói, bằng chữ viết, bằng hành động và bằng nhiều hình thức khác như giả vờ vay, mượn, thuê để chiếm đoạt tài sản" - lời luật sư Dũng.

Cũng theo vị luật sư, trong quá trình điều tra, nếu cơ quan chức năng phát hiện ra tình tiết khác như Khanh và chị H. có thỏa thuận gì hay không, để từ đó xem xét có thể xác định thêm về tội danh và mức độ tội phạm.

Trước đó, Công an TP.HCM bắt khẩn cấp đối với Phan Công Khanh (tự Khanh Super, SN 1994, quê Bến Tre, ngụ quận 7) để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Phan Công Khanh là người nổi tiếng trên mạng xã hội và được biết đến là "ông trùm" chuyên nhập khẩu các dòng siêu xe về Việt Nam.

Theo điều tra ban đầu, giữa tháng 4 vừa qua, chị L.N.T.H. (ngụ TP.Thủ Đức) đã nhờ Phan Công Khanh bán dùm chiếc xe McLaren. Chiếc xe này được chị H. ký gửi tại Showroom K Super (số 6 đường Trần Hưng Đạo, quận 1) của Khanh.

Do cần tiền trả nợ, chuộc lại xe ô tô hiệu Mercedes G63 đã cầm cố trước đó nên ngày 23/5, Khanh đã nói dối với chị H. đưa giấy tờ xe McLaren để khách mua xem xe. Sau đó, Khanh đưa xe McLaren cùng toàn bộ giấy tờ cho nhân viên đem xe đi cầm cố lấy 2 tỷ đồng.

Khi thấy không bán được xe như lời Khanh nói, chị H. đã nhắn tin yêu cầu Khanh trả lại giấy tờ cùng chiếc xe nhưng Khanh không trả lời. Khi chị H. đến showroom K Super mới biết việc Khanh đang thiếu nợ rất nhiều người và đã đem xe của chị đi cầm cố.

Theo Thanh Phương (VietNamNet)




https://vietnamnet.vn/luat-su-noi-ve-hanh-vi-gian-doi-cua-trum-sieu-xe-phan-cong-khanh-2164234.html