-
Suất ăn 25.000 đồng như 10.000 đồng: Nhà trường chỉ bị kiểm điểm?
-
Ông bố U70 bơi 4 tiếng qua dòng nước ngập, đem đồ ăn cho con gái ở Thái Nguyên
-
Phát hiện thi thể nữ giới có hình xăm bông hoa ở chân tại bãi biển Vũng Tàu
-
Hiện trạng khu đất "ông bầu" Cao Tiến Đoan thu lợi bất chính 191 tỉ đồng
-
Quân đội xuất quân hỗ trợ nhân dân phòng, chống dịch bệnh sau ngập lụt
-
Đã hết “concert quốc gia” nhưng nữ ca sĩ này vẫn chạy show chính luận mệt nghỉ
-
Phát hiện thi thể người đàn ông mất tích nhiều ngày tại Huế
-
5 chỉ đạo của Thủ tướng sau vụ cháy nhà ở phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám
-
Hình ảnh mới nhất của Phương Oanh
-
Phạm Quỳnh Anh “var thẳng” Miu Lê
Pháp luật
29/11/2024 20:45Luật sư nói về vụ máy bay không người lái va chạm làm chết người
Thông tin với báo chí, ông Đào Xuân Nha - Phó Chủ tịch UBND huyện Hòn Đất cho biết, sự cố máy bay phun thuốc gây tai nạn làm một người tử vong là điều đáng tiếc, không ai mong muốn. Sau sự việc này, huyện đã kiểm tra, rà soát, đề nghị các cơ quan chức năng, đặc biệt Ban Chỉ huy Quân sự huyện (CHQS) để chỉ đạo Ban CHQS các xã, thị trấn tăng cường hoạt động quản lý (hoạt động drone do Ban CHQS cấp xã quản lý).

Theo ông Đào Xuân Nha, kỹ năng quản lý drone ở cấp xã chưa đảm bảo. Hướng tới huyện sẽ làm việc với Ban CHQS huyện, có đề xuất về Bộ CHQS tỉnh để hướng dẫn kỹ hơn về việc quản lý, sử dụng drone.
“Giai đoạn hiện nay, việc ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất đang được đẩy mạnh. Huyện Hòn Đất có diện tích nông nghiệp lớn của tỉnh Kiên Giang, nên việc ứng dụng, sử dụng máy bay không người lái rất phổ biến. Do đó, cần quản lý chặt chẽ hơn về phương tiện và hoạt động này để tránh lặp lại các sự việc”, ông Nha nói.
Luật sư Trần Công Tú (Đoàn Luật sự TP. Cần Thơ) cho rằng, máy bay phun thuốc trừ sâu thuộc nhóm máy bay không người lái, các phương tiện bay siêu nhẹ. Do đó cá nhân, tổ chức muốn sử dụng phương tiện này cần xin phép cơ quan thẩm quyền. Theo Nghị định 36/2008, thẩm quyền cấp phép sử dụng máy bay không người lái, phương tiện bay siêu nhẹ là Cục Tác chiến - Bộ Tổng tham mưu.
Đối với tổ chức, cá nhân nhập khẩu, sản xuất, kinh doanh máy bay không người lái, các phương tiện bay siêu nhẹ phải có chấp thuận từ Bộ Quốc phòng và Bộ Công an.
Vụ tai nạn xảy ra ở huyện Hòn Đất, theo luật sư Tú, nếu người sử dụng máy bay phun thuốc trừ sâu khi chưa có phép bay là hành vi bị nghiêm cấm, được quy định tại khoản 1, điều 14, Nghị định 36/2008.
“Hậu quả của việc sử dụng máy bay không người lái dẫn đến tai nạn chết người thì trong trường hợp này cần chờ kết quả xác minh từ cơ quan có thẩm quyền. Nếu xác định được lỗi của người điều khiển máy bay không người lái thì cơ quan điều tra có thể khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can về hành vi vô ý làm chết người”, luật sư Tú nói.
Trước đó, sáng 20/11, ông B.V.T. (49 tuổi, ngụ huyện Hòn Đất) điều khiển xe máy đang trên đường kênh 15 (thuộc tổ 9, ấp Hiệp Trung, xã Mỹ Hiệp Sơn), bất ngờ va vào máy bay phun thuốc do ông M.V.L. (29 tuổi, ngụ cùng địa phương) điều khiển.
Sau va chạm, ông T. bị thương nặng do bị cánh quạt của máy bay chém vào đầu và cổ. Do vết thương nặng, ông T. đã tử vong vào ngày 21/11 tại bệnh viện.
Theo Nhật Huy (Tiền Phong)








- Bóng đá Nepal bất ổn trước cuộc tái đấu với đội tuyển Việt Nam (15 phút trước)
- Đề xuất chuyển từ trả lương tối thiểu sang lương đủ nuôi 2 con (29 phút trước)
- Chủ ngôi nhà 3 tầng từ chối nhận bồi thường 74 tỷ đồng, tuyên bố "dưới 1.000 tỷ không bàn” và cái kết (30 phút trước)
- Thêm thủ đoạn lừa đảo mới, chưa từng xuất hiện trên Zalo (46 phút trước)
- 2026, có 3 con giáp vận đỏ như son, làm chơi đếm tiền thật (1 giờ trước)
- Vụ ô tô bị sụp hố, xe cứu hộ đến cứu cũng sa lầy: Chủ đầu tư giải trình gì? (1 giờ trước)
- Cuộc chiến ly hôn của Lan Phương (1 giờ trước)
- Bắc Bộ sắp có mưa, sẽ ngập úng cục bộ nhưng không gây lũ trên sông (1 giờ trước)
- Vụ nữ sinh Đại học Ngoại ngữ mất tích: Thi thể trôi dạt cách Hà Nội 120 km (1 giờ trước)
- Báo Trung Quốc bất ngờ chế giễu ĐT Indonesia: “Họ chỉ dựa vào may mắn và mối quan hệ” (2 giờ trước)




