-
Diễn biến mới vụ thủ khoa D01 là con hiệu phó bị tố được giám thị giải đề giúp ngay trong phòng thi -
Mẫu xe ga 169cc mới trình làng giá 45,8 triệu đồng, thách thức Honda SH bằng kho công nghệ vượt tầm giá -
Standard Chartered nâng dự báo tăng trưởng GDP Việt Nam, kỳ vọng kinh tế tiếp tục bứt phá -
Vụ tai nạn lao động ở trang trại lợn Thanh Hóa: Cập nhật mới nhất về 8 nạn nhân sống sót -
Thanh Hóa phê duyệt giá thuê đất phần ngầm dự án đô thị trung tâm, dự kiến thu gần 778 tỷ đồng -
Liên tiếp học sinh, trẻ em đuối nước, Thanh Hóa phát cảnh báo khẩn -
Nguyên nhân người đàn ông liên tục la hét, nhảy qua lại trên mái nhà cao tầng? Cái kết vụ việc? -
Lời thú nhận của tài xế vụ xe giường nằm bốc cháy khiến 7 người thiệt mạng, lý do nhiều khách mắc kẹt -
Lào Cai: Tuyến đường độc đạo 35km tê liệt vì hơn 200 điểm sạt lở dữ dội -
Thanh Hóa áp dụng mức phụ cấp mới cho cán bộ thôn, tổ dân phố, mức hưởng nào cao nhất?
Pháp luật
15/05/2026 20:33Luật sư phân tích lý do Miu Lê chưa bị khởi tố vụ ma túy: Chi tiết pháp lý nhiều người dễ hiểu nhầm
Ngày 15/5, Công an TP Hải Phòng đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Trần Đức Phong, 35 tuổi, trú tại TP Hà Nội, và Vũ Thái Nam, 24 tuổi, trú phường Đồng Nguyên, tỉnh Bắc Ninh, về hai tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy” và “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.
Cùng vụ án, Đoàn Thị Thúy An, 36 tuổi, trú tại đặc khu Cát Bà, TP Hải Phòng, bị khởi tố về tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.
Liên quan đến ca sĩ Lê Ánh Nhật, tức Miu Lê, cùng Trần Minh Trang và Vũ Khương An, cơ quan công an xác định hiện chưa đủ căn cứ để xử lý hình sự. Những người này được xác định là “đối tượng thụ hưởng” trong vụ án tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy xảy ra trên đảo Cát Bà. Tuy nhiên, cơ quan điều tra cho biết vụ việc vẫn đang được tiếp tục làm rõ, nếu có đủ căn cứ sẽ xử lý theo quy định pháp luật.
Trao đổi về góc độ pháp lý của vụ việc, luật sư Đào Thị Bích Liên, Văn phòng Luật sư Hà Hải và Cộng sự, cho rằng cần tách bạch hành vi “sử dụng trái phép chất ma túy” với các hành vi có tính chất nguy hiểm hơn như tàng trữ, mua bán, vận chuyển hoặc tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.
Theo luật sư Liên, nếu ca sĩ Miu Lê chỉ dừng lại ở hành vi sử dụng trái phép chất ma túy và đây là lần đầu vi phạm, thì căn cứ điểm a, khoản 1, Điều 30 Nghị định 282/2025, người sử dụng trái phép chất ma túy nhưng chưa đến mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự có thể bị cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 1-2 triệu đồng.

Ngoài mức phạt chính, khoản 6, Điều 30 Nghị định 282/2025 cũng quy định người vi phạm có thể bị áp dụng hình thức xử phạt bổ sung là tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính nếu có liên quan đến hành vi vi phạm.
Bên cạnh việc xử phạt hành chính, người sử dụng ma túy trong một số trường hợp còn có thể bị xem xét áp dụng biện pháp cai nghiện bắt buộc theo quy định của pháp luật về phòng, chống ma túy, nếu đủ điều kiện.
Một điểm đáng lưu ý là Luật sửa đổi, bổ sung Bộ luật Hình sự năm 2025, có hiệu lực từ ngày 1/7/2025, đã bổ sung tội danh “Sử dụng trái phép chất ma túy” tại Điều 256a. Dù vậy, không phải cứ sử dụng ma túy là sẽ bị xử lý hình sự.
Theo quy định mới, người sử dụng trái phép chất ma túy chỉ có thể bị phạt tù từ 2-3 năm nếu thuộc một trong 4 trường hợp cụ thể: đang trong thời hạn cai nghiện ma túy hoặc điều trị nghiện bằng thuốc thay thế; đang trong thời hạn quản lý sau cai nghiện; đang trong thời hạn 2 năm kể từ ngày kết thúc quản lý sau cai nghiện hoặc đang trong thời hạn quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy; hoặc đang trong thời hạn 2 năm kể từ khi tự ý chấm dứt cai nghiện tự nguyện hoặc điều trị nghiện bằng thuốc thay thế. Trường hợp tái phạm tội này, người vi phạm có thể đối diện mức phạt tù từ 3-5 năm.
Từ các quy định trên, luật sư cho rằng nếu trường hợp của Miu Lê chỉ là sử dụng trái phép chất ma túy lần đầu, không có hành vi tàng trữ, mua bán, vận chuyển hay tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, đồng thời không thuộc các trường hợp đặc biệt được quy định tại Điều 256a Bộ luật Hình sự sửa đổi năm 2025, thì hiện nay chủ yếu sẽ bị xem xét xử phạt hành chính từ 1-2 triệu đồng theo Nghị định 282/2025.
Theo kết quả điều tra ban đầu, Đoàn Thị Thúy An là quản lý cơ sở lưu trú TiTi Beach tại bãi tắm Tùng Thu, đặc khu Cát Hải, đảo Cát Bà. Ngày 7/5, An mời một số bạn bè, trong đó có ca sĩ Miu Lê, đến chơi.

Sau đó, Trần Đức Phong rủ Vũ Thái Nam đi cùng và chuẩn bị sẵn ma túy tổng hợp gồm “nước vui” và Ketamine để cả nhóm sử dụng.
Tối 9/5, Phong được xác định đã pha “nước vui” vào cốc, đồng thời đổ Ketamine ra đĩa để Nam nghiền mịn, sau đó đưa cho 6 người sử dụng. Nhóm này sử dụng ma túy đến khoảng 5h sáng hôm sau.
Từ tin báo của người dân, lực lượng công an kiểm tra khu vực bãi tắm Tùng Thu và đưa 6 người về trụ sở làm việc. Kết quả kiểm tra cho thấy cả nhóm đều dương tính với nhiều chất ma túy, gồm Methamphetamine, MDMA, Ketamine và Nimetazepam.
- Diễn biến mới vụ thủ khoa D01 là con hiệu phó bị tố được giám thị giải đề giúp ngay trong phòng thi (14:08)
- Bé gái 9 tuổi suýt mất mạng sau một lần ngoáy mũi (14:03)
- Mẫu xe ga 169cc mới trình làng giá 45,8 triệu đồng, thách thức Honda SH bằng kho công nghệ vượt tầm giá (21 phút trước)
- Standard Chartered nâng dự báo tăng trưởng GDP Việt Nam, kỳ vọng kinh tế tiếp tục bứt phá (23 phút trước)
- Vụ tai nạn lao động ở trang trại lợn Thanh Hóa: Cập nhật mới nhất về 8 nạn nhân sống sót (24 phút trước)
- Thanh Hóa phê duyệt giá thuê đất phần ngầm dự án đô thị trung tâm, dự kiến thu gần 778 tỷ đồng (29 phút trước)
- Đem đấu giá nhà máy nghìn tỷ Tanifood thi hành án: Dấu ấn quản lý của cháu gái bà Trương Mỹ Lan (33 phút trước)
- MC Đại Nghĩa nghẹn ngào tiễn bà ngoại: "Ngoại đi gặp mẹ con nhé" (33 phút trước)
- Mua nhà qua "đấu giá mù", người đàn ông sốc nặng khi phát hiện ba bộ hài cốt bên trong (35 phút trước)
- Liên tiếp học sinh, trẻ em đuối nước, Thanh Hóa phát cảnh báo khẩn (36 phút trước)