-
Những "người thừa kế" kín tiếng của tỷ phú Phạm Nhật Vượng cùng bước lên vị trí lãnh đạo -
Cặp vợ chồng 9X cùng mắc ung thư gan sau nhiều năm uống thứ nước nhiều nhà vẫn quen dùng -
Tuyển Việt Nam tại FIFA ASEAN CUP: Những gương mặt quen và các màn trở lại đáng chú ý -
Áp thấp nhiệt đới hướng vào miền Trung, mưa lớn có thể kéo dài đến 16/9 -
Nữ sinh chuyên Trung đạt IELTS 8.5, SAT 1600 trở thành thủ khoa Ngoại thương -
Đề nghị kỷ luật Phó chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Nguyễn Huy Ngọc -
Xác định nam thanh niên lái xe tông thiếu tá CSGT ở An Giang -
Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia yêu cầu Grab làm rõ giá cước, phí và chiết khấu -
Bộ Nội vụ trình Chính phủ phương án nghỉ Tết Nguyên đán 2027 kéo dài 7 ngày -
Công an làm việc với 3 người đăng bán sách giáo khoa photocopy trên Facebook
Pháp luật
05/04/2025 06:25Luật sư tiết lộ về mức án Quang Linh Vlogs và Hằng Du Mục đối diện
Mới đây, thông tin Quang Linh Vlogs (tên thật là Phạm Quang Linh, SN 1998, cổ đông, thành viên HĐQT Công ty CP Tập đoàn Chị Em Rọt) và Hằng Du Mục (tên thật là Nguyễn Thị Thái Hằng, SN 1995, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Chị Em Rọt) bị Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an ra Quyết định khởi tố bị can, áp dụng biện pháp tạm giam về tội “Lừa dối khách hàng”, quy định tại khoản 2 Điều 198 Bộ luật Hình sự năm 2015 đã khiến dư luận rúng động.
Trên mạng xã hội, mọi người bàn tán xôn xao về thông tin này, đồng thời bày tỏ sự thắc mắc với cáo buộc trên, Quang Linh và Hằng Du Mục sẽ phải đối diện với mức án nào?
Trao đổi với chúng tôi, Luật sư Bùi Đình Ứng (Văn phòng Luật sư Bùi Đình Ứng, Đoàn Luật sư TP. Hà Nội) bày tỏ sự bất ngờ khi biết thông tin Quang Linh Vlogs và Hằng Du Mục bị khởi tố.
Phân tích về tội “Lừa dối khách hàng”, luật sư Ứng cho hay: “Nói dễ hiểu ví dụ sản phẩm không có tác dụng như thế này, thế kia nhưng lại nói phóng đại lên để bán được hàng, “thổi phồng” công dụng, làm cho người mua tin tưởng đó là sản phẩm tốt, có hiệu quả mà mua”.
Luật sư Ứng thông tin thêm, về tội “Lừa dối khách hàng”, điều 198 Bộ luật Hình sự 2015 quy định như sau:
1. Người nào trong việc mua, bán hàng hóa hoặc cung cấp dịch vụ mà cân, đong, đo, đếm, tính gian hàng hóa, dịch vụ hoặc dùng thủ đoạn gian dối khác thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt cảnh cáo, phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng hoặc phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm:
a) Đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm;
b) Thu lợi bất chính từ 5.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng.
2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ 100.000.000 đồng đến 500.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 01 năm đến 05 năm:
a) Có tổ chức;
b) Có tính chất chuyên nghiệp;
c) Dùng thủ đoạn xảo quyệt;
d) Thu lợi bất chính 50.000.000 đồng trở lên.
3. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm.
Ngoài Quang Linh và Hằng Du Mục thì Lê Tuấn Linh (Giám đốc Công ty CP Tập đoàn Chị Em Rọt) và Lê Thành Công (cổ đông, thành viên HĐQT Công ty CP Tập đoàn Chị Em Rọt) cũng bị khởi tố về tội “Lừa dối khách hàng”; Riêng Nguyễn Phong, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Asia Life bị khởi tố về tội "Sản xuất hàng giả là thực phẩm".
Cơ quan CSĐT Bộ Công an đang tiến hành điều tra mở rộng vụ án, làm rõ toàn bộ sai phạm của các cá nhân có liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
Trước đó, sản phẩm kẹo rau củ KERA do công ty Chị Em Rọt (TP Thủ Đức, TP.HCM) công bố và bắt đầu đưa ra thị trường vào cuối năm 2024. Sản phẩm được sản xuất tại Công ty Cổ phần Asia Life tại Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk. Quang Linh, Hằng Du Mục đã tổ chức nhiều phiên livestream quảng cáo về kẹo KERA với nội dung "một viên có thể thay một đĩa rau" hay "sản phẩm có thể thay rau xanh trong bữa ăn". Trong phiên livestream còn có sự tham gia của Hoa hậu Thùy Tiên.
Tuy nhiên sau đó, một người tiêu dùng đã bất ngờ đem sản phẩm đi xét nghiệm và cho thấy hàm lượng chất xơ trong sản phẩm thấp hơn nhiều so với quảng cáo.
Ngày 21/3/2025, Quang Linh và Hằng Du Mục đã bị Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành 2 Quyết định xử phạt vi phạm hành chính mỗi người 70 triệu đồng do có hành vi quảng cáo không đúng, gây nhầm lẫn về chất lượng đã được công bố.
Theo Lam Giang (nguoiduatin.vn)
- Sức hút kỷ lục: iPhone 18 Pro Max "cháy hàng" đợt đầu tại Việt Nam chỉ sau 10 phút mở bán (20:37)
- Thương tâm: Bé trai lớp 6 tử vong do xe đưa đón học sinh lùi thiếu quan sát (20:31)
- Tài xế Grab xôn xao vì thông báo mới: Hãng lên tiếng về quyền tắt ứng dụng giữa lúc Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia vào cuộc (1 giờ trước)
- Làm thế nào để điều hòa vừa mát vừa tiết kiệm điện? Rất nhiều người mắc sai lầm sau đây (1 giờ trước)
- Báo Thái Lan tiết lộ mức lương ngất ngưởng của HLV Park Hang-seo: Gấp đôi cựu HLV ĐTQG (1 giờ trước)
- Đôi nam nữ tử vong trong căn phòng, có dấu vết để lại trên ngực người phụ nữ (2 giờ trước)
- 8 việc mọi người nên làm để phòng ngừa bệnh mạn tính theo CDC Mỹ (2 giờ trước)
- Bố HLV Kim Sang-sik qua đời tại Hàn Quốc (2 giờ trước)
- Người mua vàng lỗ 6 triệu đồng chỉ sau 1 tuần, làm gì bây giờ là tốt nhất? (3 giờ trước)
- Vì sao Đình Bắc không thi đấu Asian Games dù trong độ tuổi tham dự? (3 giờ trước)