-
Ngôi làng "thiên đường địa lan" ở Măng Đen, khách tới chữa lành 3 lần không chán
-
Thái Nguyên chìm trong biển nước, ôtô ngập không thấy hình dạng
-
Thống nhất giới thiệu nhân sự Trung ương và Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa mới
-
Chủ tịch Hà Nội yêu cầu sẵn sàng hộ đê tại các tuyến sông Cầu, sông Cà Lồ
-
Tràn đê bối ở Bắc Ninh, nước lũ cuồn cuộn, sơ tán nghìn người dân trong đêm
-
3 loại rau nhuận tràng, làm sạch ruột và thải độc cho cơ thể
-
Dừng mô tô sát vỉa hè, người đàn ông bị xe tải tông tử vong
-
Bà mẹ hốt hoảng phát hiện con trai 21 tuổi hôn mê trong phòng ngủ
-
Cháy lớn ở cửa hàng quần áo, ông chủ 22 tuổi tử vong thương tâm
-
Miễn nhiệm chức vụ nữ hiệu trưởng cho học sinh lớp 12 "tự nguyện" nghỉ học
Pháp luật
17/02/2021 15:13Ly kỳ vụ lấy vợ sinh con sau 2 lần vượt ngục
TAND tỉnh Đồng Nai vừa xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Lý Quốc Bảo (sinh năm 1977, quê quán Bình Thuận) ba năm tù về tội trốn khỏi nơi giam.
Do 19 năm trước, Bảo vượt ngục bỏ trốn khi đang chấp hành án phạt tù chung thân về tội giết người và trốn khỏi nơi giam nên tòa tổng hợp hình phạt chung mà Bảo phải chấp hành là tù chung thân.
Mang án chung thân, hai lần trốn trại
Theo hồ sơ, ngày 21-10-1996, TAND Tối cao tại TP.HCM tuyên phạt Bảo tù chung thân về tội giết người. Thời điểm này, Bảo mới 19 tuổi.

Ngồi tù được một thời gian thì năm 2001 Bảo bỏ trốn khi đang chấp hành án tại trại giam Xuân Lộc (Đồng Nai) - Cục C10 Bộ Công an (trước đây là Cục V26 Bộ Công an). Sau đó Bảo bị bắt.
Ngày 6-11-2001, TAND huyện Xuân Lộc (Đồng Nai) tuyên phạt Bảo 18 tháng tù về tội trốn khỏi nơi giam. Cộng với bản án tù chung thân về tội giết người trước đó, tổng hợp hình phạt chung bị cáo phải chấp hành là tù chung thân.
Trong trại giam, Bảo quen biết với hai bạn tù khác ở cùng phân trại là Chiêm Quốc Hải (sinh năm 1972, quê Cần Thơ) và Phan Trọng Quân (sinh năm 1976, quê Đồng Nai). Trong thời gian chấp hành án, Hải có tâm lý nhớ nhà, muốn trốn tránh việc chấp hành án nên nhen nhóm ý định bỏ trốn. Hải đem ý định này nói với Bảo, Quân và rủ hai người cùng trốn.
Sáng 26-12-2001, Hải, Bảo, Quân được cán bộ trại giam dẫn giải đi lao động. Đến trưa cùng ngày, khi về đến phân trại để nấu ăn, cả ba bàn bạc với nhau lên kế hoạch vượt ngục. Theo kế hoạch của Hải, buổi chiều đi lao động, khi đi lấy dụng cụ lao động, cả ba sẽ lợi dụng lúc cán bộ trại giam sơ hở để bỏ chạy.
Đến 14 giờ, sau khi xếp hàng điểm danh, báo số chuẩn bị đi lao động, Hải vào khu nhà lá để lấy dụng cụ lao động. Tranh thủ lúc cán bộ dẫn giải sơ hở, Hải liền bỏ chạy. Thấy vậy, Quân và Bảo cũng chạy theo. Phát hiện sự việc, cán bộ dẫn giải ngay lập tức phát hiệu lệnh truy đuổi và nhanh chóng bắt được Hải và Quân, Bảo trốn thoát.
Sau đó Hải bị tuyên phạt bốn năm tù, Quân ba năm tù cùng về tội trốn khỏi nơi giam. Riêng Bảo trốn thoát, bị trại giam Xuân Lộc ra lệnh truy nã.
Lấy vợ, sinh con vẫn không bị phát hiện
Sau khi trốn khỏi trại giam, Bảo đến cư trú và sinh sống tại TP Sóc Trăng (Sóc Trăng). Để tránh bị phát hiện, Bảo thay tên đổi họ thành Trần Văn Lượng, sinh năm 1981, quê Hà Tây và bắt đầu cuộc sống mới với danh tính này.
Trong thân phận mới, Bảo vẫn ngựa quen đường cũ, tiếp tục thực hiện hành vi trộm cắp. Ngày 28-3-2007, Bảo bị Công an TP Sóc Trăng bắt, lập danh, chỉ bản… Tuy nhiên, cơ quan công an không hề biết rằng Trần Văn Lượng chính là Lý Quốc Bảo, phạm nhân trốn trại đang bị truy nã.
Điều lạ là suốt quá trình bị bắt giam, truy tố, xét xử về tội trộm cắp tài sản, thân phận thật của Bảo vẫn được che đậy dưới danh nghĩa Trần Văn Lượng mà không hề bị cơ quan tố tụng phát hiện.
Ngày 28-8-2007, TAND TP Sóc Trăng tuyên phạt Trần Văn Lượng (tức Lý Quốc Bảo) ba năm tù về tội trộm cắp tài sản.
Bảo chấp hành án phạt tù tại trại giam Kênh 7 - Cục C10 Bộ Công an đến ngày 17-1-2009 thì được đặc xá. Ra tù, Bảo vẫn sử dụng tên Trần Văn Lượng, kết hôn hợp pháp với chị TTDH (sinh năm 1991) và tiếp tục sinh sống tại phường 3, TP Sóc Trăng. Sau đó hai người có với nhau hai con chung.
Mãi đến năm 2020, cơ quan chức năng mới phát hiện Trần Văn Lượng chính là Lý Quốc Bảo, phạm nhân trốn trại đang bị truy nã. Cụ thể là ngày 26-4-2020, Bảo bị bắt tại trụ sở Công an phường 3, TP Sóc Trăng. Sau đó Bảo được di lý về tỉnh Đồng Nai để cơ quan tố tụng tỉnh này thực hiện việc truy tố, xét xử trong vụ án mới như đã nêu.
Theo Minh Vương (Pháp Luật TPHCM)








- 7 điều không còn đúng về Android (1 giờ trước)
- Trợ lý TT Putin tiết lộ nguyên nhân châm ngòi cuộc chiến Nga-Ukraine (1 giờ trước)
- Ngôi làng "thiên đường địa lan" ở Măng Đen, khách tới chữa lành 3 lần không chán (1 giờ trước)
- Giá vàng miếng lên 141,4 triệu đồng/lượng (2 giờ trước)
- "Gió ngang khoảng trời xanh" tập 27: Đăng bí mật tặng quà cho Linh ở khách sạn (2 giờ trước)
- Thái Nguyên chìm trong biển nước, ôtô ngập không thấy hình dạng (2 giờ trước)
- Cách tuyển dụng kỳ lạ của "vua YouTube" (2 giờ trước)
- Tuyển Nepal mang chân sút từng thi đấu ở Tây Ban Nha, sẵn sàng chạm trán tuyển Việt Nam (2 giờ trước)
- 4 năm kinh hoàng của 3 đứa trẻ và người cha độc ác (2 giờ trước)
- Bắt nhanh đối tượng cướp điện thoại của người khuyết tật (2 giờ trước)




