-
Hé lộ dàn nhân vật trong clip "xào ke" triệu view của Công an Đà Nẵng: Diễn quá nhập vai đến mức ekip phải… cấm cười -
Đình Bắc gây sốt thảm đỏ WeChoice Awards với visual "phát sáng", fan xem 2,7 triệu lượt vẫn chưa hiểu vì sao lại cuốn đến thế -
Hiện trường vụ xe bồn cán tử vong người phụ nữ tại cầu Phú Xuân ở TPHCM, lỗi thuộc về ai? -
Người đàn ông bị ung thư phổi giai đoạn cuối dù sống lành mạnh, 3 thói quen trong phòng ngủ là "thủ phạm" -
Người đàn ông từ Gia Lai ra Nghệ An bán mai "bị lừa" trắng trợn và cái kết ấm lòng cư dân mạng -
Camera AI đồng loạt ghi nhận 216 biển số vi phạm: Chủ xe chậm nộp phạt nguội có thể mất tiền oan theo Nghị định 168 -
Nghẹt thở giải cứu cô dâu, chú rể kẹt trong thang máy ngay sát giờ rước dâu -
Phía sau mức thưởng Tết kỷ lục 1,6 tỷ đồng: Khi sự tận tụy được đền đáp xứng đáng -
Hà Nội: Nhóm phụ nữ mang bạt nhún ra nhảy trong đền Hai Bà Trưng khiến dân tình sửng sốt -
Trường Giang xúc động nói yêu Nhã Phương ‘sâu sắc, lần đầu bộc bạch về cuộc sống hôn nhân hiện tại?
Pháp luật
14/01/2023 21:00Ly kỳ vụ thắng kiện thân chủ hứa thưởng 113 tỷ đồng
Theo nội dung vụ kiện, căn nhà 446 - 448 Nguyễn Thị Minh Khai, quận 3, TPHCM do ông bà Nguyễn Đắc Kha (qua đời năm 2004) và bà Vương Thị Khanh đứng tên làm chủ. Căn nhà này sau đó nhà nước quản lý vì gia đình ông Kha ra nước ngoài định cư. Bà Khanh và con trai là Nguyễn Đắc Quang trở lại Việt Nam làm thủ tục xin được nhận lại căn nhà này và thuê luật gia Đặng Đình Thịnh giúp đỡ về mặt pháp lý, có làm hợp đồng thể hiện phía bà Khanh có “hứa thưởng” cho ông Thịnh 35% giá trị căn nhà nếu đòi lại được. Vào năm 2011, Bộ Xây dựng và UBND TPHCM cùng ra quyết định trả lại nhà cho bà Khanh. Bà Khanh cùng con trai đã thực hiện nhiều giao dịch mua bán, cho thuê với căn nhà nhưng không thực hiện hợp đồng “hứa thưởng” với ông Đặng Đình Thịnh. Vì vậy, ông Thịnh khởi kiện yêu cầu mẹ con bà Khanh trả tiền “hứa thưởng”.
TAND TPHCM năm 2015 xử sơ thẩm (lần 1), công nhận hợp đồng hứa thưởng giữa nguyên đơn và bị đơn, buộc mẹ con bà Khanh phải trả cho ông Thịnh số tiền gần 55 tỷ đồng (tương đương 35% trị giá căn nhà như thỏa thuận của hai bên); nhiều quan hệ tranh chấp khác cũng được tòa án cấp sơ thẩm giải quyết. TAND cấp cao tại TPHCM năm 2016, xử phúc thẩm (lần 1) đã tuyên giữ nguyên bản án sơ thẩm phần hợp đồng hứa thưởng giữa ông Thịnh và mẹ con bà Khanh. Đối với những tranh chấp khác liên quan, tòa phúc thẩm tuyên hủy để xét xử lại. Bản án phúc thẩm đã bị kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm.
Tại phiên giám đốc thẩm, Hội đồng thẩm phán TAND tối cao xác định bản án sơ thẩm và phúc thẩm còn nhiều nội dung chưa được làm sáng tỏ nên quyết định hủy toàn bộ 2 bản án trên để xét xử lại. Thụ lý lại hồ sơ, TAND TPHCM đã trưng cầu giám định giá trị căn nhà 446-448 Nguyễn Thị Minh Khai có giá 324 tỷ đồng. Ông Thịnh cũng yêu cầu bị đơn trả cho ông 35% trị giá căn nhà lúc này sẽ phải tương đương số tiền 113 tỷ đồng. Tuy vậy, bản án sơ thẩm (lần 2) của TAND TPHCM chỉ tuyên ông Thịnh được trả 35% phần giá trị căn nhà mà bà Khanh, ông Quang được định đoạt, tương đương 68 tỷ đồng.
Chấp nhận yêu cầu của ông Đặng Đình Thịnh
Không chấp nhận phán quyết tại bản án sơ thẩm (lần 2) nói trên, cả nguyên đơn và bị đơn cùng kháng cáo. Trong đó ông Thịnh kháng cáo không đồng ý được trả mức 35% trị giá căn nhà (68 tỷ đồng) mà yêu cầu tính 35% trị giá căn nhà phải tương đương với 113 tỷ đồng như đã trưng cầu. Tại bản án phúc thẩm (lần 2) mà TAND cấp cao tại TPHCM vừa tuyên, đã chấp nhận kháng cáo của luật gia Đặng Đình Thịnh đề nghị tòa cấp cao tại TPHCM tuyên ông được hưởng 35% trị giá căn nhà tương đương với 113 tỷ đồng. Cụ thể, đánh giá về hiệu lực của hợp đồng, HĐXX nhận định hợp đồng hứa thưởng giữa nguyên đơn và bị đơn được xác lập tại Mỹ và được hợp thức hóa lãnh sự. Tại thời điểm ký kết hợp đồng ông Quang, bà Khanh minh mẫn, không bị ép buộc nên có đủ căn cứ xác định quan hệ giao dịch này là hợp pháp. Ông Thịnh là người duy nhất đại diện duy nhất cho bà Khanh, ông Quang đòi lại căn nhà. Ông Thịnh đã hoàn thành công việc đòi lại căn nhà nên mẹ con bà Khanh phải có nghĩa vụ thực hiện hợp đồng hứa thưởng.
Nhận định về tỷ lệ 35% trị giá căn nhà trong hợp đồng hứa thưởng, HĐXX cho rằng, tại thời điểm xác lập hợp đồng hứa thưởng, ông Kha đã qua đời và không để lại thừa kế. Tòa án xác định ngoài bà Khang, ông Quang thì còn các đồng thừa kế khác. Sau khi tính toán phần quyền thừa kế trị giá căn nhà mà bà Khanh và ông Quang được hưởng theo quy định pháp luật, Tòa cũng xác định, bà Khanh và ông Quang có quyền định đoạt với 60% trị giá căn nhà. Vì hợp đồng hứa thưởng là 35% trị giá căn nhà nên việc bà Khanh, ông Quang thực hiện hợp đồng hứa thưởng sẽ không ảnh hưởng tới quyền và nghĩa vụ của các đồng thừa kế khác.
HĐXX phúc thẩm (lần 2) tuyên chấp nhận kháng cáo của luật gia Đặng Đình Thịnh yêu cầu bà Khanh, ông Quang thực hiện hợp đồng hứa thưởng 35% trị giá căn nhà 446-448 Nguyễn Thị Minh Khai (TPHCM) đối với ông. Theo kết luận giám định, căn nhà này có trị giá 324 tỷ đồng. Vì vậy ông Thịnh được hưởng 35% giá trị căn nhà, tương đương với 113 tỷ đồng.
Theo Tân Châu (Tiền Phong)
- Xuân Son không được công nhận bàn thắng, Nam Định 9 trận liền toàn hòa và thua (10 phút trước)
- Trường Giang khuyên Đình Bắc "bớt đi sự kiện, tập trung đá bóng": Đúng hay sai trong bối cảnh thể thao hiện đại? (51 phút trước)
- Tái xuất sau 4 năm, Cựu Chủ tịch Trịnh Văn Quyết bất ngờ tặng quà Tết cho hàng triệu người (1 giờ trước)
- Làm rõ thông tin Việt Nam “chữa khỏi ung thư máu” lan truyền mạnh trên mạng xã hội (1 giờ trước)
- Đề xuất giới hạn tuổi làm chính trường Mỹ dậy sóng (1 giờ trước)
- Người đòi "4,5 tỷ đồng trong cốp xe SH" thua kiện (1 giờ trước)
- Miền Bắc sắp đón thêm không khí lạnh, thời tiết Tết Nguyên đán 2026 diễn biến thế nào? (2 giờ trước)
- Nga cáo buộc thêm một quốc gia dính líu âm mưu ám sát hụt tướng tình báo (2 giờ trước)
- Thực hư tin "người khoác áo blouse trắng diện trang phục nhạy cảm" là bác sĩ bệnh viện ở Hà Nội (2 giờ trước)
- Người đàn ông mắc ung thư phổi giai đoạn cuối dù không hút thuốc, uống rượu: Nguyên nhân đến từ thói quen ngủ rất thường gặp (3 giờ trước)