Pháp luật

Mang 2 khẩu súng đi bán thì bị tổ công tác 161 bắt giữ

Ngày 21/4, Công an TP Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai đã tạm giữ hình sự Phạm Phước Tấn (SN 2001), ngụ tỉnh Tiền Giang và Đặng Minh Khang (SN 1999), ngụ tỉnh Long An để tiếp tục điều tra về hành vi mua bán, vận chuyển trái phép vũ khí quân dụng…

Trong lúc tuần tra trên đường Đồng Khởi, TP Biên Hòa thuộc địa bàn phường Tân Hiệp, tổ công tác 161 Công an tỉnh Đồng Nai đã phát hiện xe taxi do tài xế T.T.H (SN 1968) điều khiển. Trên ô tô chở theo hai đối tượng Phạm Phước Tấn và Đặng Minh Khang.

Mang 2 khẩu súng đi bán thì bị tổ công tác 161 bắt giữ
Tấn và Khang tại cơ quan Công an.

Qua kiểm tra hành chính, tổ công tác 161 phát hiện trong túi xách của Khang có 2 khẩu súng rulo và một hộp đạn có 81 viên. Làm việc với Công an, Khang khai nhận đã mua 2 khẩu súng rulo nói trên qua mạng xã hội với số tiền 10 triệu đồng.

Mang 2 khẩu súng đi bán thì bị tổ công tác 161 bắt giữ - 1
Hai khẩu súng các đối tượng mang đi bán.

Sau khi mua được súng, Khang tiếp tục bán cho khách tại TP Biên Hòa nên rủ Tấn thuê xe taxi từ tỉnh Long An đến TP Biên Hoà để giao súng cho khách thì bị tổ công tác 161 phát hiện, bắt giữ.

Theo Ngọc Sơn (CAND Online)




https://cand.com.vn/Ban-tin-113/mang-2-khau-sung-di-ban-thi-bi-to-cong-tac-161-bat-giu--i690934/