-
Hải Đăng Doo lên tiếng trước loạt ảnh nghi sử dụng bóng cười gây xôn xao mạng xã hội -
Chốt lịch sự kiện Apple 2026: iPhone 18 và iPhone gập bao giờ ra mắt? -
Giá xe Mitsubishi mới nhất tháng 5/2026: Xpander từ 568 triệu, Attrage khởi điểm 380 triệu đồng -
Dàn mỹ nhân Việt gây "bùng nổ" mạng xã hội với khung hình quyền lực tựa Met Gala -
Lâm Tâm Như khoe vóc dáng quyến rũ ở tuổi 50, nhan sắc được khen vượt thời con gái -
Giá xăng tăng, dầu diesel giảm sâu từ 15h chiều nay -
Trấn Thành gây sốt với dự án phim Hàn Quốc sau thành công 450 tỷ, nhưng dân mạng lại chú ý một lỗi nhỏ -
80.000 chứng chỉ tiếng Anh "ma" và cú lừa 200 tỉ: Chủ tịch IEMS đã dàn dựng "vở kịch" Học viện Mỹ ra sao? -
Từ nay tới cuối năm: 3 con giáp có HẠN nặng sức khỏe, lơ là dễ tiền mất tật mang, biết sớm để tránh được HỌA! -
Khởi tố, bắt tạm giam cha dượng bạo hành bé gái 4 tuổi đến tử vong ở Hà Nội
Pháp luật
17/04/2026 08:15Mất 5 tỷ đồng vì tin lời chạy tại ngoại cho chồng qua cán bộ hải quan
Theo cáo trạng, vụ việc bắt đầu từ cuối năm 2024 khi ông Lê Văn Quang, Tổng giám đốc Công ty Phú Minh Vina, bị Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Hà Nội khởi tố và bắt tạm giam về các tội danh liên quan đến quản lý chất thải nguy hại và mua bán hóa đơn trái phép.

Lo lắng cho chồng, bà D. (vợ ông Quang) đã tìm đến Uông Thị Hoa (SN 1978) để nhờ vả. Hoa nhanh chóng giới thiệu Phan Đình Quân (SN 1974), được cho là cán bộ thuộc Chi cục điều tra chống buôn lậu - Tổng cục Hải quan, người có khả năng can thiệp để ông Quang được tại ngoại.
Tại các buổi gặp mặt, Quân khẳng định việc này rất khó khăn và yêu cầu bà D. phải chi ra một khoản tiền lớn để lo lót. Tin lời, giữa tháng 3/2025, bà D. đã mang 5 tỷ đồng tiền mặt đến khu vực gần Trại tạm giam số 1, bàn giao cho các đối tượng ngay trên xe hạng sang Lexus 570.
Sự việc đẩy lên cao trào khi vào cuối tháng 3/2025, Quân tiếp tục yêu cầu bà D. nộp thêm 600.000 USD (hơn 15 tỷ đồng) với lý do phải chi cho một nhóm người can thiệp. Nhận thấy số tiền quá lớn và không có gì đảm bảo, bà D. từ chối và đòi lại tiền nhưng Quân lấy lý do đã chi phí hết nên không thể trả ngay.
Sau nhiều lần đòi tiền bất thành, bà D. đã gửi đơn tố cáo đến công an. Quá trình điều tra cho thấy, dù nhận tiền nhưng Quân không có khả năng xin tại ngoại như đã hứa. Phải đến tháng 6/2025, bị cáo này mới trả lại cho bà D. số tiền 150.000 USD (tương đương khoảng 3,9 tỷ đồng).
Ngày 16/4, TAND TP Hà Nội đã đưa vụ án ra xét xử về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Tuy nhiên, do xuất hiện nhiều tình tiết mới phát sinh tại nghị án cần làm rõ thêm, Hội đồng xét xử đã quyết định hoãn phiên tòa để tiếp tục điều tra bổ sung.
- Hiện trường bờ kè nghìn tỷ ở biển Hải Tiến bị sóng biển "nuốt chửng", lộ diện lỗ hổng thi công nghiêm trọng (17:10)
- Hà Nội lên lộ trình hạn chế xe xăng trong Vành đai 1, người dân bắt đầu tính phương án đổi xe và thay đổi di chuyển (30 phút trước)
- Hải Đăng Doo lên tiếng trước loạt ảnh nghi sử dụng bóng cười gây xôn xao mạng xã hội (36 phút trước)
- Chốt lịch sự kiện Apple 2026: iPhone 18 và iPhone gập bao giờ ra mắt? (49 phút trước)
- Giá xe Mitsubishi mới nhất tháng 5/2026: Xpander từ 568 triệu, Attrage khởi điểm 380 triệu đồng (52 phút trước)
- Cựu Thứ trưởng không bị truy cứu trách nhiệm hình sự vì tự nguyện nộp lại 500 triệu đồng, lộ diện người đưa tiền (53 phút trước)
- Đồng minh "quay xe", ông Trump buộc phải đình chỉ chiến dịch tại eo biển Hormuz (55 phút trước)
- Em trai cựu Chủ tịch Đào Hữu Huyền được đề cử vào HĐQT Hóa chất Đức Giang (1 giờ trước)
- Hà Nội tăng tốc chuyển đổi xanh, hơn 40% xe buýt đã dùng năng lượng sạch (1 giờ trước)
- Bí kíp "sinh tồn" chốn công sở: Những bài học đắt giá mà trường lớp không giảng dạy (1 giờ trước)