Pháp luật

Mật phục bắt vụ mua bán gần 400kg pháo lậu qua biên giới

Lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ nhóm đối tượng đang thực hiện giao dịch, mua bán 384kg pháo lậu tại xã vùng biên Ia Nan, huyện Đức Cơ, Gia Lai.

Mật phục bắt vụ mua bán gần 400kg pháo lậu qua biên giới
Hai đối tượng thời điểm bắt giữ

Ngày 10/12, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai cho biết, đơn vị vừa chủ trì, phối hợp phát hiện, bắt giữ nhóm đối tượng đang thực hiện giao dịch mua bán pháo lậu tại xã vùng biên Ia Nan (huyện Đức Cơ).

Theo đó, khoảng 20h30 ngày 8/12, Ban Chuyên án GL1223p (thuộc Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng Gia Lai) phối hợp với Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh, Đồn Biên phòng Ia Nan và Công an huyện Đức Cơ mật phục, phát hiện 3 đối tượng đang giao dịch, mua bán pháo lậu tại xã vùng biên Ia Nan.

Lực lượng chức năng đã bắt được hai đối tượng gồm: Phùng Thị Thế (SN 1983, trú xã Ia Dom) và Mai Quốc Vương (SN 1989, trú xã Ia Krêl, cùng thuộc huyện Đức Cơ). Đối tượng còn lại lợi dụng đêm tối chạy trốn vào rừng.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 384kg pháo được đựng trong 9 bao tải, 2 xe máy và 3 điện thoại di động.

Mật phục bắt vụ mua bán gần 400kg pháo lậu qua biên giới - 1

Mật phục bắt vụ mua bán gần 400kg pháo lậu qua biên giới - 2
Lực lượng chức năng kiểm đếm số lượng pháo lậu

Bước đầu, Vương khai nhận, do nhu cầu mua pháo nổ để chơi Tết Nguyên đán cao nên đã nảy sinh ý định mua pháo nổ về bán kiếm lời. Bởi vậy, Vương đã gọi điện thoại nhờ Thế giới thiệu Thắng là người bán pháo.

Vương thỏa thuận mua của đối tượng Thắng 90 hộp pháo hoa nổ, loại “49” (giá 420.000 đồng/hộp). Tối 8/12, Vương đã điều khiển xe máy đi vào khu vực thôn Ia Đao, xã Ia Nan để giao dịch mua pháo với đối tượng Thắng thì bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ. Đối tượng Thắng chạy vào rừng bỏ trốn.

Theo Tiền Lê (Tiền Phong)




https://tienphong.vn/mat-phuc-bat-vu-mua-ban-gan-400kg-phao-lau-qua-bien-gioi-post1594368.tpo