Liên quan đến vụ sai phạm tại Trường THPT Chuyên Tuyên Quang, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã tiến hành khởi tố bổ sung 4 bị can, nâng tổng số đối tượng bị truy cứu trách nhiệm hình sự trong vụ án này lên con số 33 người.

Theo thông tin công bố tối 13/8 trên Bản tin Thời sự 19h của Đài Truyền hình Việt Nam, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã ban hành quyết định khởi tố thêm 4 bị can liên quan đến vụ án "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" tại điểm thi tốt nghiệp THPT Trường THPT Chuyên Tuyên Quang.

Hiệu trưởng Trường THPT Chuyên Tuyên Quang từng nói gì về 146 điểm 10 Toán trước khi bị khởi tố?
Trường THPT Chuyên Tuyên Quang.

Tính đến thời điểm hiện tại, 33 cá nhân đã bị khởi tố bao gồm nhiều cán bộ quản lý và thầy cô giáo, trong đó có hiệu trưởng, trưởng điểm thi, phó trưởng điểm thi cùng các giáo viên thuộc những trường học có liên quan.

Cơ quan chức năng nhấn mạnh đang tích cực mở rộng phạm vi điều tra đối với các cá nhân khác, bao gồm cả các phụ huynh và giáo viên có dấu hiệu vi phạm nhằm làm rõ mức độ trách nhiệm của từng thí sinh. Đại diện các cơ quan tố tụng khẳng định quá trình xử lý vụ án sẽ diễn ra nghiêm minh, tuyệt đối không có "vùng cấm", không có ngoại lệ và không bỏ lọt tội phạm.

Trước đó, tại buổi họp báo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Đại tá Nguyễn Tuấn Hưng — Phó Cục trưởng Cục An ninh điều tra (A09, Bộ Công an) — cho biết cơ quan điều tra đã tập trung lực lượng xác minh thần tốc chỉ trong khoảng một tháng để sớm thu được kết quả ban đầu, tạo cơ sở cho việc đánh giá và xử lý kết quả thi của các học sinh. Kết quả điều tra bước đầu khẳng định sai phạm đã xảy ra trực tiếp tại hội đồng thi và điểm thi, thông tin này cũng đã được chuyển giao cho Bộ Giáo dục và Đào tạo để làm căn cứ xử lý đối với các trường hợp thí sinh liên quan.

Đại diện Cục A09 cũng chia sẻ về những thách thức trong quá trình làm sáng tỏ vụ án, xuất phát từ việc số lượng đối tượng liên quan rất đông, đòi hỏi lực lượng phá án phải phân loại chính xác từng hành vi vi phạm, hình thức tổ chức cũng như mức độ dính dấp của mỗi cá nhân.

Đối với trường hợp của 328 thí sinh có liên quan, phía cơ quan điều tra nhận định về mặt nguyên tắc, các em đã đủ 18 tuổi và có đầy đủ năng lực nhận thức hành vi pháp luật. Mặc dù vậy, trên thực tế nhận thức pháp luật của lứa tuổi học sinh vẫn còn những hạn chế nhất định. Do đó, trong giai đoạn đầu, cơ quan công an tập trung làm rõ hành vi và xác định sai phạm xuất phát từ tập thể liên quan đến kỳ thi, điểm thi và hội đồng thi. Trong các bước điều tra tiếp theo, lực lượng chức năng sẽ tiếp tục củng cố hồ sơ, tuân thủ chặt chẽ nguyên tắc điều tra làm rõ đến đâu sẽ tiến hành xử lý nghiêm đến đó.

PV (SHTT)