-
Từ hôm nay, người dân Hà Nội đi qua nút giao này cần đặc biệt lưu ý để tránh bị phạt tiền -
Hà Nội đề xuất Phó Chủ tịch UBND cấp xã phải còn đủ tuổi công tác ít nhất 3 nhiệm kỳ -
Nam thanh niên 30 tuổi mất tích khi tắm thác ở Tuyên Quang, thi thể mắc kẹt trong hang đá sâu 6m -
Hai người phụ nữ tử vong sau vụ cháy nhà ở Nha Trang, nghi chập điện từ sạc điện thoại trên giường -
Tìm thấy thi thể nữ sinh 17 tuổi ở Lâm Đồng sau 2 ngày mất tích, camera hé lộ diễn biến vụ việc -
Hải Phòng: Đang cấm đường để xử lý bom -
6 thói quen giúp giảm nguy cơ ung thư khi còn trẻ bạn cần biết -
Nữ tỷ phú giàu nhất Việt Nam lập kỷ lục tài sản mới trên Forbes -
Tử vi 12 con giáp ngày 4/9/2026: Tý có lộc, Sửu rộng đường kiếm tiền, Ngọ dễ vướng thị phi -
Dầu olive có tốt cho tóc? Cách dùng để chăm sóc tóc và lưu ý cần biết
Pháp luật
04/09/2026 10:57Mở rộng vụ án Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn: Xác định nhóm cá nhân liên quan thiết bị y tế Việt Mỹ
Diễn biến mới nhất của đại án này là việc cơ quan chức năng đã chính thức khởi tố, bắt tạm giam ông Trần Văn Thuấn, Thứ trưởng Bộ Y tế, để làm rõ hành vi "Nhận hối lộ".

Khởi tố Thứ trưởng Bộ Y tế trong bước tiến mới của vụ án
Ngày 2/9/2026, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (Cục Cảnh sát kinh tế) thuộc Bộ Công an đã ban hành Quyết định bổ sung Quyết định khởi tố vụ án hình sự. Đồng thời, cơ quan điều tra ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam và Lệnh khám xét đối với ông Trần Văn Thuấn về tội danh "Nhận hối lộ".
Ngay sau khi Viện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn, Cục Cảnh sát kinh tế đã tiến hành thi hành các quyết định và lệnh tố tụng theo đúng trình tự pháp luật. Việc bắt tạm giam Thứ trưởng Trần Văn Thuấn là bước ngoặt quan trọng khi lực lượng chức năng mở rộng làm rõ sai phạm của các cá nhân, tổ chức liên quan đến vụ án xảy ra tại Công ty Cổ phần Đầu tư Y tế Việt Mỹ.
Thủ đoạn lập công ty ma ở nước ngoài để nâng giá và buôn lậu thiết bị y tế
Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Cục Cảnh sát kinh tế đã phát hiện dấu hiệu chuyển giá và trốn thuế nguy hiểm tại một số doanh nghiệp kinh doanh thuốc tân dược, thiết bị y tế. Các đối tượng đã tinh vi lập các pháp nhân ở nước ngoài nhằm mua đi bán lại, nâng khống giá hàng hóa trước khi làm thủ tục nhập khẩu về Việt Nam. Thủ đoạn này không chỉ gây thất thu nghiêm trọng cho ngân sách Nhà nước mà còn đẩy giá thuốc và chi phí đầu tư y tế lên cao, ảnh hưởng trực tiếp đến người bệnh.
Quá trình điều tra làm rõ đối tượng Bùi Chân Phương đã đứng ra thành lập, điều hành 3 doanh nghiệp trong nước gồm Công ty Cổ phần Đầu tư Y tế Việt Mỹ, Công ty TNHH Đầu tư Y tế Sao Kim và Công ty Cổ phần Dược phẩm Hoàng Mai. Chưa dừng lại ở đó, Phương còn lập thêm 5 công ty tại Singapore cùng 3 công ty tại Hồng Kông (Trung Quốc) để phục vụ cho đường dây mua bán vòng tròn, nâng giá thiết bị và thuốc tân dược trước khi bán cho các cơ sở y tế trong nước nhằm thu lợi bất chính.
Đặc biệt, các đối tượng còn lợi dụng giấy phép nhập khẩu do Bộ Y tế cấp cho các thiết bị chính để khai báo gian dối, qua đó tuồn lậu các thiết bị y tế khác về Việt Nam.
Chuỗi bị can sa lưới và thông điệp từ cơ quan điều tra
Trên cơ sở thu thập đầy đủ tài liệu và chứng cứ, ngày 24/7/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố vụ án "Buôn lậu, Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng". Cùng thời điểm, cơ quan chức năng khởi tố, bắt tạm giam 3 đối tượng cốt cán gồm: Bùi Chân Phương (nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Việt Mỹ), Hà Văn Nam (Giám đốc Công ty Việt Mỹ) và Trần Thị Hồng Hạnh (phụ trách kế toán Công ty Việt Mỹ) về các tội danh quy định tại Điều 188 và Điều 221 Bộ luật Hình sự.
Việc khởi tố Thứ trưởng Trần Văn Thuấn vào ngày 2/9 là kết quả từ quá trình đấu tranh, mở rộng làm rõ vai trò của các cá nhân liên quan. Hiện Cục Cảnh sát kinh tế đang tiếp tục làm rõ quy mô, tính chất hành vi phạm tội của các bị can để xử lý nghiêm minh, đồng thời tập trung thu hồi triệt để tài sản cho Nhà nước.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an cũng đưa ra lời kêu gọi đối với các doanh nghiệp trong và ngoài nước đang có hành vi trốn thuế, chuyển giá thông qua việc thành lập pháp nhân ở nước ngoài cần chủ động chấm dứt vi phạm, tự giác kê khai bổ sung và nộp thuế để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật.
PV (SHTT)
- Gia đình bà Cao Thị Ngọc Dung dự kiến bán cổ phiếu, cho PNJ vay hơn 1.000 tỷ đồng (11:18)
- Mitsubishi Pajero 2027 chốt giá, cao hơn Ford Everest và áp sát Toyota Prado (11:11)
- Từ hôm nay, người dân Hà Nội đi qua nút giao này cần đặc biệt lưu ý để tránh bị phạt tiền (18 phút trước)
- Mở rộng vụ án Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn: Xác định nhóm cá nhân liên quan thiết bị y tế Việt Mỹ (20 phút trước)
- Lãnh Thanh trải lòng về góc khuất showbiz: Từ đỉnh cao vinh quang đến bị lừa dối, quỵt tiền và gắn mác "hết thời" (21 phút trước)
- Gia đình cựu Chủ tịch Hóa chất Đức Giang sắp nhận hơn 800 tỷ đồng cổ tức (22 phút trước)
- Tướng Nga bị tay súng đi xe máy bắn trọng thương (23 phút trước)
- Mai Phương Thúy nhận xét thẳng thắn về hoa hậu Bảo Ngọc trước chung kết Miss World 2026 (50 phút trước)
- Hà Nội đề xuất Phó Chủ tịch UBND cấp xã phải còn đủ tuổi công tác ít nhất 3 nhiệm kỳ (55 phút trước)
- New York tạm dừng AI với học sinh từ mầm non đến lớp 8 (1 giờ trước)