-
Hàng cháo dinh dưỡng nổi tiếng Hà Nội xin lỗi, ngừng bán sau video phát hiện dị vật nhựa hút hơn 11 triệu lượt xem
-
4 thực phẩm dễ trở thành "ổ chứa kim loại nặng" nhất
-
Hà Nội nói gì về Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục với màn hình LED màu sắc quá nổi?
-
Học sinh phải học vào thứ 7: Sở GD-ĐT TP HCM lên tiếng
-
Nam sinh bị đánh gãy xương hàm vì…cho là "nhìn đểu" giữa phố Hà Nội
-
Xúc động lễ tưởng niệm một năm ngày mất của 67 nạn nhân Làng Nủ
-
"Á hậu bị đế chế Samsung ruồng bỏ" hóa anh hùng, cứu sống 1 diễn viên nhí trong gang tấc
-
Bất ngờ: Hàng nghìn người trên cả nước sắp nhận liền tay gần 60 triệu đồng/năm, đặc quyền chưa từng xuất hiện
-
2 video "giật cô hồn" văn minh gây sốt mạng xã hội
-
Khoảnh khắc người đàn ông bất ngờ đổ gục trong quán nước
Pháp luật
14/04/2025 08:26Một phụ nữ mất 2,4 tỷ đồng khi đầu tư tài chính trực tuyến

Ngày 13/4, Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết vừa tiếp nhận đơn trình báo của bà T.T.T.H., 53 tuổi, trú tại TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, về việc bà tham gia đầu tư tài chính trực tuyến, bị lừa đảo, chiếm đoạt 2,4 tỉ đồng.
Theo nội dung đơn trình báo, khoảng đầu năm 2025, bà H. được bạn giới thiệu, mời tham gia đầu tư trực tuyến tại một sàn đầu tư tiền ảo có tên "Subbex". Bà H. được hướng dẫn tải một ứng dụng có tên "Subbex" và làm thủ tục mở tài khoản đầu tư bằng một đường link do nhóm đối tượng tự xưng là "Thủ lĩnh của dự án Sybbex" gửi qua mạng xã hội và hứa hẹn mức hoa hồng cao khi tham gia đầu tư.
Tin lời các đối tượng, bà H. đã nạp tổng số tiền hơn 2,7 tỷ đồng để đầu tư. Đầu tháng 4/2025, bà H. nhiều lần thực hiện thao tác rút tiền về ví điện tử nhưng không thành công, đồng thời nhận được nhiều tin nhắn của nhóm "Thủ lĩnh dự án Sybbex" đưa ra nhiều lý do như: phải chuyển đổi sang thẻ quốc tế mới rút được tiền; sàn bị "hack" mất tiền nên phải tạm đóng ứng dụng "Sybbex"… Nghi ngờ bản thân có thể đã bị các đối tượng lừa đảo thông qua việc kêu gọi đầu tư tài chính bà H. đã đến trình báo tại phòng Cảnh sát hình sự.
Công an tỉnh Quảng Ninh khuyến cáo người dân chỉ tin tưởng đầu tư và sử dụng các nền tảng, sàn giao dịch tài chính đã được Nhà nước xác thực, cấp phép. Cẩn trọng trước những lời đề nghị, giới thiệu, đặc biệt là những lời mời chào đầu tư có lãi suất cao bất thường cùng với những khoản phí không rõ ràng.
Trước khi đầu tư, cần tìm hiểu kĩ về Công ty chủ quản, quản trị sàn, tăng cường kiến thức về pháp luật và tài chính trước khi quyết định đầu tư. Thường xuyên theo dõi, cập nhật thông tin mới nhất về các phương thức thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng để phòng ngừa và tuyên truyền cho người thân nâng cao cảnh giác.
Khi phát hiện bị lừa đảo với phương thức thủ đoạn tương tự, người dân cần liên hệ cơ quan Công an gần nhất để được hướng dẫn giải quyết theo quy định của pháp luật.
Theo PV (Phụ Nữ Việt Nam)








- Động thái của Thiên An giữa ồn ào với Jack (18:07)
- Lại thêm 1 phim Việt cực cuốn làm khán giả hóng mòn mỏi, nữ chính ai nghe tên cũng nổi da gà (22 phút trước)
- Nam bác sĩ gây bão mạng vì TỪ CHỐI chọn chuyên ngành Nội trú: Hoá ra là "người quen" từng làm rạng danh Việt Nam tại đấu trường quốc tế! (32 phút trước)
- Thế giới phản ứng dữ dội sau cuộc không kích chưa từng có của Israel vào Qatar (40 phút trước)
- Xác định 2 đội dự vòng loại liên lục địa World Cup 2026 (41 phút trước)
- Người phụ nữ tá hỏa với hình ảnh dưới sông Sài Gòn (49 phút trước)
- Nhẫn tâm hành hạ con đẻ (53 phút trước)
- Cận cảnh 2 gốc trầm vừa được công nhận là Cây di sản Việt Nam (1 giờ trước)
- Nepal ban bố lệnh giới nghiêm toàn quốc đến ngày 11/9 (1 giờ trước)
- Số lượng tài khoản chứng khoán mở mới cao nhất trong 1 năm (1 giờ trước)




